Đường chưa hỏng nhưng đổ tiền ra sửa?
07:37 | 11/12/2018
Ngày 10-12, anh Phạm Nguyễn Vĩnh H. (ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động cho rằng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil) dù chưa hư hỏng...
...nhưng cơ quan chức năng vẫn cắt mặt đường để thảm lớp nhựa mới.
Theo phản ánh của anh H., đường Hồ Chí Minh đoạn qua trung tâm huyện Đắk Mil dài hơn 2 km nhưng chỉ một vài điểm có vệt lún nhỏ, không đáng kể, nhiều đoạn rất bằng phẳng, không bị lún, ổ gà nhưng nhiều ngày qua, một đơn vị tới cào bóc mặt đường để thảm lớp nhựa mới. Trong khi đó, mặt đường sau khi thảm không đẹp như đường cũ, chỗ cao, chỗ thấp.
Cũng theo anh H., trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Mil đã có nhiều đoạn hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình lưu thông của các phương tiện thì không được cơ quan chức năng sửa chữa.
Đoạn đường này hiện đã được cào lên sửa chữa. (Ảnh anh H. chụp ngày 8-12)
Trao đổi với phóng viên ngày 10-12, ông Nguyễn Hữu Phát, Phó trưởng Phòng Quản lý - Bảo trì đường bộ Cục Quản lý Đường bộ III (Tổng cục Đường bộ), cho biết đoạn đường qua thị trấn Đắk Mil thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh, được bàn giao, đưa vào sử dụng nhiều năm nay. Gần đây, đoạn đường này đã xuất hiện rạn nứt bề mặt nên được sửa chữa. Gói sửa chữa có tổng kinh phí chỉ mấy tỉ đồng do Cục Quản lý đường bộ III làm đại điện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Tư vấn Buôn Ma Thuột, nhà thầu thi công là Công ty Đường bộ Đắk Lắk.
Cũng theo ông Phát, theo quy định, sau khi lập kế hoạch sửa chữa sẽ có đoàn từ bộ, tổng cục và địa phương cùng đi kiểm tra và xác định đoạn đường nào cần phải sửa, bảo trì thì mới được phép thực hiện. "Việc sửa chữa, bảo trì phải được tiến hành khi mặt đường chớm rạn nứt, không phải đến lúc hư hỏng nặng mới sửa chữa, sẽ rất tốn kém" - ông Phát nói.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (11/12/2018)
- Những nông dân người dân tộc thiểu số vượt khó, thoát nghèo ở buôn Ea Drai (11/12/2018)
- Phấn đấu đến năm 2021, toàn tỉnh có 10,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (11/12/2018)
- Huyện Krông Ana: Tỷ lệ nhựa và bê tông hóa các tuyến đường vượt chỉ tiêu đề ra (11/12/2018)
- Giảm thời gian, thủ tục cho người khám chữa bệnh BHYT (11/12/2018)
- Vé số Vietlott "sớm nở tối tàn", hết thời hoàng kim? (10/12/2018)
- Năm 2018: Phá rừng tăng về số vụ nhưng giảm về diện tích thiệt hại (10/12/2018)
- Điểm mới về lương hưu, BHXH có hiệu lực từ năm 2019 (10/12/2018)
- Chi nhánh NHCSXH Đắk Lắk tặng bò cho hộ nghèo huyện Ea H'leo (10/12/2018)
- Huyện Krông Ana: Đào tạo nghề miễn phí cho gần 420 lao động (10/12/2018)
- Thực hiện Nghị định 23 của Chính phủ: Tạo nhiều thuận lợi trong hoạt động chứng thực (10/12/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN