Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường về vùng đặc biệt khó khăn Đắk Ngo
10:31 | 12/04/2019
Theo ông Nguyễn Huy Công, Chủ tịch UBND xã Đắk Ngo, năm 2011, các bản Tân Lập, Đoàn Kết, Ninh Hòa của xã Đắk Ngo có quyết định thành lập.
Thế nhưng, từ đó cho đến nay, tuyến đường về các bản làng này chỉ là con đường đất lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô.
Thời điểm mùa mưa kéo dài, con đường độc đạo về các bản làng này bùn đất ngập ngang đầu gối, xe ô tô không thể đi lại, người dân ở đây gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Hạ tầng giao thông khó khăn đã cản trở phát triển kinh tế - xã hội ở Tuy Đức
Giữa năm 2018 vừa qua, đường về xã Đắk Ngo đã được Trung ương bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Quy mô đường có chiều dài hơn 36 km theo tiêu chuẩn cấp V miền núi, mặt đường rộng 3,5 m, mỗi bên lề rộng 1,5 m, tổng mức đầu tư của công trình là 170 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 (2018 - 2020), dự án được bố trí 95 tỷ đồng nhằm đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ nền, móng, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông với tổng chiều dài là 17,244 km. Giai đoạn 2, công trình sẽ được bố trí thêm 75 tỷ đồng để thi công các đoạn còn lại. Công trình do Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Phú Hiển Vinh (TP. Hồ Chí Minh) trúng thầu thi công.
Theo Ban quản lý Các dự án huyện Tuy Đức, thời gian thực hiện hợp đồng giai đoạn 1 sẽ kéo dài hơn 3 năm, bắt đầu từ tháng 6/2018. Đến nay, mặc dù chưa hết 1/3 thời gian thực hiện hợp đồng nhưng khối lượng thi công đã đạt trên 50% so với khối lượng hợp đồng. Cụ thể nhà thầu đã hoàn thiện được 10 km/17,244 km mặt đường láng nhựa, cống thoát nước đã thi công xong, rãnh thoát nước bằng tấm đan bê tông cốt thép lắp ghép đã thi công đạt khoảng 60%...
Tuyến đường về xã Đắk Ngo được nhà thầu thi công vượt tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại
Nói về ý nghĩa của công trình, ông Vàng Văn Tư, một người dân ở xã Đắk Ngo phấn khởi: Đường về xã Đắk Ngo là tuyến nối liền các bản làng vùng sâu, vùng xa của xã với trung tâm huyện Tuy Đức. Trước đây, mùa nắng cũng như mùa mưa, người dân hết sức vất vả khi di chuyển trên tuyến này. Thậm chí, vào mùa mưa, người dân muốn ra trung tâm huyện Tuy Đức phải đi vòng sang huyện Đắk R’lấp với quảng đường dài gấp đôi, hơn 70 km. Việc Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng đường này, bà con chúng tôi rất phấn khởi vì đã thoát được cảnh khó khăn, vất vả bấy lâu nay. Hiện nay, khoảng cách đi trung tâm huyện Tuy Đức đã được rút ngắn chưa đầy 20 km. Điều quan trọng nhất, khi đường được đầu tư xây dựng, bà con chúng tôi rất phấn khởi vì từ nay việc giao thương hàng hóa đã trở nên dễ dàng, tư thương không còn ép giá như trước đây nữa.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện Tuy Đức cho biết, công trình có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các bon, bản đặc biệt khó khăn của xã Đắk Ngo. Thế nên, sau khi có nguồn vốn đầu tư, với vai trò là chủ đầu tư, đơn vị đã đôn đốc nhà thầu thi công vượt tiến độ đề ra nhưng vẫn bảo đảm về mặt chất lượng công trình. Việc công trình thi công vượt tiến độ đã góp phần giảm bớt khó khăn cho Nhân dân trong việc đi lại, giao thương hàng hóa.
Bài, ảnh: Ngọc Lê
nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Gần 48% vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ (13/04/2019)
- Tội nào khi để chó cắn chết người? (13/04/2019)
- Thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài (12/04/2019)
- Bộ Y tế giải thích vì sao Nhật "cấm" axít benzoic, axít sorbic mà Việt Nam vẫn dùng (12/04/2019)
- Phạt nặng để chống thực phẩm bẩn (12/04/2019)
- Lễ tốt nghiệp lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở (12/04/2019)
- 90 học viên tham gia tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (12/04/2019)
- Thực hiện Dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam": Toàn tỉnh thu thập được trên 574 nghìn địa chỉ (12/04/2019)
- UBND tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (12/04/2019)
- Hạn cuối được kinh doanh thuốc trừ cỏ Glyphosate là tháng 6 năm 2020 (12/04/2019)
- Huyện Ea Kar huy động trên 744 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (12/04/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN