Đuối nước trẻ em: Nguyên nhân cũ - nỗi đau mới
09:38 | 22/06/2020
Trên địa bàn tỉnh gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Mỗi tai nạn đuối nước là nỗi đau đớn, xót xa không thể nào bù đắp nổi của gia đình,...
... người thân người bị nạn; và điều ấy cũng thêm một lời cảnh báo hiểm họa - dù đã cũ cho những vùng nhiều ao, hồ, sông, suối…
Đã một thời gian trôi qua, nhưng chị H’Jiêng Cil (buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi, huyện Lắk) vẫn chưa nguôi nỗi đau mất đứa con bé bỏng H’Tâm Cil mới 10 tuổi do đuối nước.
Chị thẫn thờ kể lại: Ngày 8-6, người lớn trong nhà đi rẫy, chỉ có mấy đứa trẻ chơi với nhau. Mọi ngày, chị vẫn thường căn dặn các cháu không được ra nghịch nước ở ao dùng lấy nước tưới cà phê sau nhà, các cháu đều vâng lời. Nhưng hôm đó các cháu lại rủ nhau ra ao tắm. Có cháu ở trên bờ nghĩ các bạn chơi lặn nước, nhưng mãi không thấy ngoi lên mới chạy về gọi người lớn ra cứu, nhưng đã muộn. Đến khoảng 3 giờ chiều thì chị nhận được hung tin.
Cùng mất trong vụ đuối nước hôm ấy còn có cháu H’Nhi Cil (6 tuổi) – con của gia đình anh Y Mbiêng Lông Dưng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị tai nạn đuối nước ở khu vực này. Vài năm trước, buôn Jiê Yuk cũng đã có 2 cháu bé bị tai nạn đuối nước ở ao đào lấy nước tưới cà phê gần đó.
Dạy trẻ học bơi là cách phòng, chống đuối nước hữu hiệu. (Trong ảnh: Trẻ em học bơi tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh).
Cách đây chưa lâu, vào ngày 30-5, tại đập nước Hà Dưng (thôn 3A, xã Cư Amung, huyện Ea H’leo) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Cả 3 nạn nhân đều là học sinh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Cư Amung). Ngày nghỉ cuối tuần các cháu đã rủ nhau đi tắm ở đập nước, mãi đến chiều tối, gia đình không thấy về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện sự việc đau lòng. Cũng trong tháng 5, tại hồ Ea Kar (huyện Ea Kar) đã xảy ra vụ đuối nước khiến cho 2 cháu Nguyễn Quang Hải (10 tuổi, ở buôn Ea Ga, xã Cư Ni) và Phan Nhất Anh (9 tuổi, ở thôn 4, xã Cư Ni) tử vong. Điều đáng buồn khi đây không phải là những trường hợp đuối nước trẻ em duy nhất, mà những năm trước cũng chính nơi này đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm, trong đó chủ yếu là học sinh.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 19 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Những con số, vụ việc đau lòng ấy cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo khi một dịp nghỉ hè nữa sắp đến. Từ các vụ đuối nước cho thấy, sự việc thường xảy ra vào các ngày nghỉ, hoặc khi các em được nghỉ học và chủ yếu là ở vùng nông thôn, tại các địa điểm như: ao, hồ, đập, suối, những hố nước sâu.
Chị H’Jiêng Cil (bìa trái) ở buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi (huyện Lắk) kể lại tai nạn đuối nước của con mình.
“Đắk Lắk có hệ thống ao, hồ, sông, suối chiếm tỷ lệ khá lớn (42%) và có số vụ tai nạn đuối nước trẻ em cao so với cả nước. Do nguồn kinh phí phân bổ cho công tác phòng, chống đuối nước trẻ em còn hạn chế, nên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước và dạy bơi cho trẻ còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế…”.
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trần Phú Hùng
|
Ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Ea Kar cho biết: Những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện đã có 8 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Một trong những nguyên nhân làm số vụ đuối nước tăng so với cùng kỳ các năm trước là do thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19, tuy nhiên một số phụ huynh lại chưa quản lý tốt thời gian nghỉ của các em nên đã để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Tai nạn đuối nước trẻ em hoàn toàn có thể phòng tránh được, nhưng trên thực tế phần lớn trẻ em hiện nay chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường nước. Bên cạnh đó, do nhận thức không đầy đủ, dẫn tới thiếu trách nhiệm, bất cẩn và xao nhãng của cha mẹ trong bảo vệ trẻ em; đồng thời việc thiếu sân chơi, môi trường sống chưa an toàn cho trẻ cũng được xác định là yếu tố tác động dẫn đến đuối nước…
Có thể nói, các căn nguyên trên đã được cơ quan chức năng chỉ ra từ nhiều năm nay, song các vụ đuối nước vẫn tiếp tục xảy ra từ những nguyên nhân cũ. Để phòng, tránh đuối nước trẻ em, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trần Phú Hùng cho rằng công tác tuyên truyền cũng như việc dạy các kỹ năng an toàn cho trẻ là đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn và tạo thêm sân chơi lành mạnh cho trẻ để phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói chung, đuối nước nói riêng. Mặt khác, các gia đình cũng cần quan tâm quản lý, giám sát con em mình; trang bị cho con kiến thức, kỹ năng sống; loại bỏ những yếu tố có nguy cơ đuối nước như: làm hàng rào, cắm biển báo quanh ao, hồ, hoặc đậy giếng, bể nước, hố nước bằng nắp bảo đảm…
Lan Phương
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202006/duoi-nuoc-tre-em-nguyen-nhan-cu-noi-dau-moi-5687415/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Cần siết chặt việc cấp chứng chỉ hành nghề y (Kỳ 1) (23/06/2020)
- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ TP. Buôn Ma Thuột (22/06/2020)
- Tuyên dương điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" (22/06/2020)
- Chưa tăng lương cơ sở, thu nhập của công chức có ảnh hưởng? (22/06/2020)
- Sửa đổi quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi (22/06/2020)
- Huyện Ea Kar thực hiện đạt và cơ bản đạt 230/266 tiêu chí nông thôn mới (20/06/2020)
- Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ (20/06/2020)
- Chính sách mới tác động trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức (20/06/2020)
- Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C (20/06/2020)
- Chưa tăng lương cơ sở từ 1-7-2020 (20/06/2020)
- Tài xế hãng taxi Mai Linh trả lại tài sản trị giá 170 triệu đồng cho người đánh rơi (19/06/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN