TP. Buôn Ma Thuột: Thù lao quá thấp, nhiều cộng tác viên dân số nghỉ việc
16:40 | 13/07/2020
Liên tiếp những năm gần đây, nhiều cộng tác viên dân số ở TP. Buôn Ma Thuột nghỉ việc, ảnh hưởng lớn đến triển khai các hoạt động trong công tác dân số.
Thống kê tại TP. Buôn Ma Thuột cho thấy, hằng năm tình trạng cộng tác viên dân số nghỉ việc diễn ra ở tất cả các xã, phường. Năm 2019, thành phố thiếu 40 cộng tác viên, đến năm 2020 con số đó đã tăng lên thành 48 người.
Bà Phạm Thị Mùi từng là cộng tác viên dân số ở tổ dân phố 3, phường Tân An suốt 13 năm. Do gắn bó với công việc trong thời gian dài, bà nắm rất chắc các chủ trương, chính sách về dân số; tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, công việc nhiều, vất vả song phụ cấp công việc quá thấp, chỉ được 100.000 đồng/tháng. Đó là lý do đầu năm 2018, bà Mùi quyết định nghỉ việc. Bà Mùi bộc bạch: “Thù lao như vậy chưa bằng nửa ngày công, không đủ tiền để đổ xăng nên tôi quyết định nghỉ, dành thời gian làm việc khác”.
Bà Lê Thị Hường (bên trái), cộng tác viên dân số xã Ea Tu tư vấn cho người dân về sàng lọc trước sinh và sơ sinh
Mức thù lao ít ỏi cũng là lý do khiến chị Hoàng Thị Phương (từng là cộng tác viên dân số tổ dân phố 7, phường Tân An) không còn gắn bó với công việc. Chị đã nghỉ việc từ đầu năm 2019. Chị Phương chia sẻ: Làm công tác dân số phải cất công đến tận nhà gặp đối tượng. Ban ngày không gặp phải tranh thủ đi vào chiều tối hoặc ban đêm. Trước đây, công tác dân số chỉ chú trọng vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhưng hiện nay, công việc tăng lên rất nhiều: sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tư vấn sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, chăm sóc người cao tuổi... khiến cộng tác viên dân số rất vất vả.
Bà Mùi và chị Phương chỉ là hai trong số 12 cộng tác viên dân số ở phường Tân An đã nghỉ việc nhưng phường chưa tìm được người thay thế. Hiện nay, công tác dân số của phường gặp nhiều khó khăn như: không thể tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dân số; không cập nhật kịp thời các biến động về dân cư; người dân ít được tiếp nhận các thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số... Chị Trần Thị Hương, viên chức dân số phường Tân An nói: “Cộng tác viên xin nghỉ nhiều làm ảnh hưởng đến cả tập thể. Những người làm việc lâu năm giờ không còn tâm huyết như trước nữa”.
Theo quy định tại Thông tư 05 năm 2008 của Bộ Y tế và thực tế công việc tại cơ sở, cộng tác viên dân số có rất nhiều nhiệm vụ như: Tuyên truyền, vận động về dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu; trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về kế hoạch hóa gia đình và cung cấp phương tiện tránh thai; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo tháng về dân số theo quy định; quản lý sổ hộ gia đình về dân số tại địa bàn... Hiện nay, công tác dân số từng bước chuyển dần trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, cộng tác viên dân số phải làm thêm việc tư vấn về lợi ích, tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...
Thảo Nguyên
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202007/tp-buon-ma-thuot-thu-lao-qua-thap-nhieu-cong-tac-vien-dan-so-nghi-viec-5690336/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Nắng nóng gay gắt kéo dài, đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao (14/07/2020)
- Thị xã Buôn Hồ giám sát việc thực hiện hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 (14/07/2020)
- Nỗ lực cải cách hành chính - Vì nhân dân phục vụ (14/07/2020)
- Không lơ là, chủ quan khi tai nạn giao thông giảm! (14/07/2020)
- Trao mô hình phát triển kinh tế cho người có công thuộc diện hộ nghèo ở huyện Krông Bông (13/07/2020)
- Những điển hình gia đình hiếu học ở Ea Blang (13/07/2020)
- Cả nước tiếp tục nắng nóng (13/07/2020)
- Xử lý mọi sai phạm trong tuyển dụng công chức trước 31-12-2020 (13/07/2020)
- Sắp có quy định ngành nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo (13/07/2020)
- Vận động được hơn 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế trong ngày ra quân (13/07/2020)
- Tặng xe đạp cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (13/07/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN