Chuyện ông Vàng Seo Cơ thoát nghèo, hiến đất
14:46 | 31/08/2020
Năm 1998, vợ chồng ông Vàng Seo Cơ và bà Ma Thị Sáng (dân tộc Hmông) từ Hà Giang vào định cư tại thôn Ea Luêh, xã Cư Drăm (huyện Krông Bông).
Thời gian đầu trên quê hương mới, gia đình ông Vàng Seo Cơ gặp rất nhiều khó khăn: đông con, thiếu đất sản xuất. Vợ chồng ông đi làm thuê, cuốc mướn để trang trải cuộc sống và nuôi 5 đứa con đi học.
Ông Vàng Seo Cơ trên đoạn đường bê tông do gia đình hiến một phần đất
Nhờ siêng năng, cần cù, chịu khó lại năng động nên vợ chồng ông Vàng Seo Cơ dần tích lũy được tiền để làm nhà, mua đất làm ruộng, trồng ngô lai, trồng sắn. Thời gian qua, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng ngô lai, sắn kém hiệu quả sang trồng cà phê, keo lá tràm cho thu nhập cao, ổn định. Đến nay, gia đình ông Cơ có hơn 1 ha cà phê đang thu hoạch, 5 sào ruộng lúa làm 2 vụ, 1 ha ngô lai, 6 ha rừng keo lá tràm (trong đó 3 ha đã cho khai thác lần thứ hai). Ngoài ra, gia đình ông Cơ còn mua máy, làm dịch vụ xay xát gạo để tăng thêm thu nhập. Đến nay, cuộc sống gia đình ông đã ổn định, 5 người con đều được đi học.
Khi có của ăn, của để, gia đình ông Cơ đã dành gần 30 triệu đồng mua ống nhựa dẫn nước tự chảy từ đầu nguồn cách nhà 2 km về để vừa sử dụng sinh hoạt vừa lấy nước làm ruộng. Dẫn nước về, không chỉ dùng cho gia đình mình, ông Cơ còn cho 7 hộ gần nhà không có điều kiện đào giếng hay khoan giếng dùng nước miễn phí hơn 10 năm nay. Không những vậy, khi xã Cư Drăm có dự án làm đường giao thông nội vùng cắt ngang qua mảnh đất của gia đình, ông Cơ đã không ngần ngại hiến hơn 500 m2 đất (trong đó có gần 10 m mặt đường) trị giá gần 100 triệu đồng để chính quyền làm đường mà không yêu cầu đền bù.
Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Drăm nhận xét: “Gia đình ông Vàng Seo Cơ là một trong những gia đình điển hình về nỗ lực vượt khó thoát nghèo cũng như trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương".
Tùng Lâm
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202008/chuyen-ong-vang-seo-co-thoat-ngheo-hien-dat-5697946/
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Những thay đổi về lương hưu từ năm 2021 người lao động cần biết (01/09/2020)
- Triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 (01/09/2020)
- Xã Băng Adrênh: Vận động trên 175 triệu đồng hỗ trợ học sinh khó khăn, hiếu học (31/08/2020)
- Những "bảo tàng" ở buôn làng (31/08/2020)
- Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 250 người nghèo (31/08/2020)
- Chính sách mới về BHXH có hiệu lực từ tháng 9-2020 (31/08/2020)
- Bỏ sổ hộ khẩu - nhiều lợi ích thiết thực (31/08/2020)
- Không thể chủ quan (31/08/2020)
- Bỏ sổ hộ khẩu - nhiều lợi ích thiết thực (31/08/2020)
- Từ ngày 1/1/2021: Mức hưởng lương hưu của người lao động sẽ thay đổi thế nào? (29/08/2020)
- Bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê" tại huyện Krông Năng (29/08/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN