Nguyên nhân của việc thiếu hụt trầm trọng nhân công hái cà phê là do con cháu của những hộ trồng cà phê sau khi đi học thì phần lớn ở lại thành thị làm việc, ít người trở về quê. Trong khi đó, nhân công thời vụ đang ngày càng khan hiếm vì họ đã làm những công việc khác.
Thiếu lao động không chỉ làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người trồng cà phê, mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng cà phê bởi khi thu hái người ta tuốt sạch cả cành, gồm cả quả chín lẫn quả còn xanh. Thậm chí, người ta bẻ xuống cả những cành cà phê lớn để hái cho nhanh, khiến cho cây cà phê bị ảnh hưởng không nhỏ trong vụ sau đó.
Ông Đỗ Hà Nam cho biết, nước trồng cà phê lớn nhất thế giới là Brazil cũng đang thiếu hụt trầm trọng nhân công thu hái cà phê, buộc họ phải đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ, máy móc vào khâu thu hoạch. Ngành cà phê Việt Nam cũng phải tính tới việc này, mà trước hết là phải nghiên cứu quy trình trồng trọt, quy hoạch vùng trồng sao cho dễ dàng hơn cho việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.
BÌNH LUẬN