Huyện Cư M'gar: Đông đảo người dân lựa chọn nhận thẻ căn cước công dân tại nhà
14:35 | 12/05/2021
Từ cuối tháng 2-2021, Bưu điện huyện Cư M’gar phối hợp với Công an huyện Cư M’gar tổ chức tiếp nhận yêu cầu của người dân về việc đăng ký chuyển phát thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử đến địa chỉ yêu cầu,....
....qua đó mang lại nhiều thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho nhân dân trên địa bàn.
Công an huyện Cư M’gar đang nỗ lực đẩy mạnh triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho người dân trong toàn huyện, phấn đấu hoàn thành thủ tục cấp 73.200 thẻ CCCD cho các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 15-6. Bên cạnh việc nhận thẻ CCCD tại Bộ phận một cửa của cơ quan công an, Bưu điện huyện Cư M’gar đã phối hợp cùng Công an huyện bố trí nhân viên theo chân các đoàn cấp đổi lưu động để tiếp nhận nhu cầu chuyển phát thẻ CCCD về địa chỉ với mức cước chuyển phát theo quy định.
Ghi nhận tại điểm cấp CCCD ở xã Ea Tar ngày 5-5, sau khi làm các thủ tục cấp CCCD như: chụp ảnh, lăn tay, xác định nhận dạng… theo thứ tự bốc số, hầu hết người dân đều đăng ký nhận thẻ tại nhà thông qua dịch vụ của bưu điện.
Nhân viên bưu điện đưa giấy hẹn nhận thẻ căn cước công dân tại nhà cho người dân tại xã Ea Tar (huyện Cư M'gar)
Chị Trần Thị Như Hiền (buôn Kđoh, xã Ea Tar) trò chuyện: nhà chị làm nương rẫy, công việc luôn bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh, hơn nữa nhà lại cách trung tâm huyện khá xa, khoảng 25 km. Bởi thế, khi nhận thấy sự linh hoạt và tiện lợi của việc đăng ký chuyển phát thẻ CCCD tại nhà, chị đã sử dụng dịch vụ. Sau khi làm xong thủ tục cấp CCCD, chị cung cấp đầy đủ các thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ cho nhân viên bưu điện rồi được giao giấy hẹn nhận thẻ tận nhà.
Từ khi triển khai dịch vụ chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ yêu cầu, Bưu điện huyện Cư M’gar đã tiếp nhận trên 46.000 trường hợp đăng ký dịch vụ. Tính đến đầu tháng 5-2021, đã chuyển phát khoảng 750 thẻ CCCD đến tận tay người dân. |
Còn chị Nguyễn Thị Phương Thúy (buôn Ea Kiêng, xã Ea Tar) chia sẻ, chị là thương lái chuyên mua bán trái cây đặc sản Đắk Lắk, thường xuyên phải đi đến các nhà vườn mua trái cây. Tranh thủ thời gian đến làm thủ tục cấp CCCD, sau khi xong thủ tục, chị cùng các thành viên trong gia đình đã đăng ký dịch vụ chuyển phát CCCD qua bưu điện. Theo chị, dịch vụ này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại mà còn tạo sự thuận lợi cho người dân, đặc biệt ở những vùng có điều kiện đi lại khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hay người già, đau ốm.
Người dân xã Ea Tar (huyện Cư M'gar) thực hiện thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.
Đồng hành với cơ quan công an và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc làm thủ tục cấp CCCD, Bưu điện huyện Cư M’gar đã có kế hoạch cụ thể, bố trí đầy đủ nhân lực túc trực 24/24 giờ tại các điểm cấp CCCD để tiếp nhận nhu cầu chuyển phát, nhận CCCD theo địa chỉ yêu cầu. Anh Lê Vinh Trung, nhân viên Bưu điện huyện Cư M’gar cho hay, việc đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát CCCD qua dịch vụ bưu chính công ích dựa trên tinh thần và nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện của công dân. Với mức phí được đặt trên bảng công khai ngay bàn đăng ký, nhân viên bưu điện sẽ hướng dẫn, giải thích về quy trình chuyển phát CCCD từ cơ quan công an về địa chỉ yêu cầu, đồng thời tiếp nhận đăng ký cho người dân có nhu cầu. Trung bình mỗi ngày làm việc, Bưu điện huyện Cư M’gar tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ đăng ký dịch vụ chuyển phát CCCD đến địa chỉ yêu cầu.
Bà Bùi Thị Nhị Tiên, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện huyện Cư M’gar cho biết, xác định CCCD là giấy tờ đặc biệt quan trọng với người dân nên đơn vị đã xây dựng quy trình dịch vụ rất chặt chẽ, từ khâu giao nhận với cơ quan công an đến khâu chuyển phát tận tay người dân nhằm đảm bảo mức an toàn tuyệt đối. Quá trình triển khai dịch vụ chuyển phát thẻ CCCD trên địa bàn huyện được đông đảo người dân đồng tình, hưởng ứng. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 99% người dân trên địa bàn huyện sử dụng dịch vụ này để nhận thẻ theo địa chỉ yêu cầu thay vì đến cơ quan công an chờ lấy thẻ.
Huyền Diệu
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3606/202105/huyen-cu-mgar-dong-dao-nguoi-dan-lua-chon-nhan-the-can-cuoc-cong-dan-tai-nha-5735254/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Cấp hơn 854 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong đợt giáp hạt đầu năm 2021 (13/05/2021)
- Việt Nam sắp có thêm gần 1,7 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca (13/05/2021)
- Thông điệp 5K - "lá chắn thép" trong phòng chống dịch COVID-19 (13/05/2021)
- Hơn 100 lao động Trung Quốc không phép tại Đắk Nông (12/05/2021)
- Nhà văn nữ duy nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 (12/05/2021)
- Tư lệnh Quân khu V kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên biên giới (12/05/2021)
- Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT lên tới 50% (12/05/2021)
- Nhiều vùng dịch nguy hiểm (12/05/2021)
- Hoàn cảnh ngặt nghèo của cựu chiến binh cần được giúp đỡ (12/05/2021)
- Việt Nam đang thực hiện tốt mục tiêu kép (12/05/2021)
- Bất an... an toàn hồ bơi (Kỳ 2) (12/05/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- Làm sao để vay 2 triệu an toàn?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN