Sống chung với dịch
13:48 | 20/01/2022
Trong bối cảnh hiện nay chúng ta phải chấp nhận sống chung với dịch chứ không thể theo đuổi mục tiêu “zero covid”.
Mà đã “sống chung” có nghĩa mọi cá nhân, tổ chức đều phải có cơ chế thích ứng riêng để đảm bảo an toàn trong điều kiện mới.
Thích ứng an toàn, linh hoạt, nghĩa là phải đảm bảo vừa lao động, sản xuất, kinh doanh thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng vẫn phải an toàn phòng, chống dịch, không để tình hình diễn biến phức tạp. Nói cách khác, không quá sợ Covid-19 nhưng cũng không được phép chủ quan, lơ là.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện ở các địa phương hầu hết những người từ đủ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất là 1 mũi vaccine, có địa phương đã hoàn thành 2 mũi. Và khi độ bao phủ vaccine đã rộng hơn thì nhiều địa phương cũng bắt đầu tính đến việc sẵn sàng phương án cho học sinh từ 12 tuổi trở lên quay trở lại lớp học.
Đây cũng là mong mỏi của rất nhiều bậc phụ huynh bởi 2 năm từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, đa phần thời gian các em phải học trực tuyến, qua truyền hình và không ít em đã gặp các vấn đề về tâm lý, sức khỏe thể chất. Do cả ngày phải ở trong phòng, tiếp xúc chủ yếu với máy tính dẫn đến các mối quan hệ bạn bè, hoạt động vui chơi ngoài trời bị gián đoạn khiến nhiều trẻ rơi vào hụt hẫng, cảm thấy cô đơn, buồn chán.
Đáng lo ngại theo đánh giá của một số chuyên gia tâm lý là việc ở nhà thời gian dài, tiếp cận với phương tiện Internet nhiều nhưng thiếu kiểm soát dễ khiến trẻ lạm dụng game, rối loạn cảm xúc, kích động, hoang mang…
Ai cũng biết việc học sinh được tới lớp tiếp thu kiến thức trực tiếp sẽ hiệu quả hơn học online rất nhiều lần. Không chỉ là về phía học sinh, các thầy cô khi giảng dạy trực tiếp cũng sẽ có sự hào hứng, tương tác mạnh hơn rất nhiều so với việc giảng bài trực tuyến. Cả thày cả trò cùng hào hứng đến trường, chắc chắn chất lượng dạy và học sẽ được nâng lên, thực chất hơn. Đó là còn chưa kể học sinh được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè sau thời gian dài xa cách giúp các em thấy thoải mái cả về tâm lý và thể chất.
Lãnh đạo các địa phương cũng không nên quá lo lắng về việc nếu học sinh quay trở lại trường thì tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn sẽ trở nên căng thắng, phức tạp. Bởi theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, chỉ cần các nhà trường, thầy cô, học sinh và phụ huynh nghiêm chỉnh thực hiện 5K theo quy định thì mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát, bởi hầu hết học sinh đã tiêm vaccine phòng Covid-19.
Ngay cả nếu xuất hiện một vài ổ dịch khi học sinh quay trở lại trường cũng là điều hết sức bình thường, bởi khi sống chung với dịch thì tránh sao khỏi. Như tại TPHCM vừa qua, sau thời gian tổ chức cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trực tiếp trở lại thành phố đã ghi nhận một số trường hợp F0 xuất hiện ở các trường. Tuy nhiên, những trường hợp này đều được xử lý theo đúng kịch bản, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên.
Hiện nay các trường thực hiện tốt kế hoạch đã ban hành, các tình huống xảy ra đều nằm trong dự kiến. Các kế hoạch đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục và các trạm y tế, trạm y tế lưu động và trung tâm y tế các địa phương để kịp thời xử lý các tình huống F0 xuất hiện trong trường học.
Thực tế cho thấy đến bệnh cúm thông thường nếu mọi người không cẩn thận vẫn có thể bị lây nhiễm, nói gì tới Covid-19. Vì vậy, điều cần làm lúc này là lãnh đạo địa phương, nhà trường và các bậc phụ huynh phải nâng cao cảnh giác, yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K. Sống chung với dịch đúng nghĩa là phải như thế.
TINH ANH
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/song-chung-voi-dich-5678328.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Tạo “điểm tựa” cho người lao động (21/01/2022)
- Đã có bao nhiêu nước công nhận "hộ chiếu vắc-xin" của Việt Nam? (21/01/2022)
- Hoàn cảnh đáng thương của cô giáo trẻ (21/01/2022)
- Lợi ích của việc tiêm vắc xin mũi tăng cường trong phòng COVID-19 (21/01/2022)
- Đoàn đại biểu Quốc hội thăm, tặng quà Tết nhân dân huyện biên giới (20/01/2022)
- Mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện (20/01/2022)
- Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2022 được điều chỉnh ra sao? (20/01/2022)
- Phân loại cấp độ dịch Covid-19 mới: Kiểm soát rủi ro thay vì cấm đoán (19/01/2022)
- Phục hồi thị trường lao động: Nhiều thách thức (19/01/2022)
- Liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (19/01/2022)
- Đoàn cơ sở Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra: Thực hiện các hoạt động thiện nguyện hơn 200 triệu đồng (19/01/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN