Mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế vào dịp 30-4?
16:32 | 19/01/2022
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt và những địa phương thí điểm đón khách du lịch quốc tế tích cực, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đang nghiên cứu lộ trình mở cửa hoàn toàn thị trường khách quốc tế dịp lễ 30-4.
Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết tại hội nghị báo cáo kết quả Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam cho 15 tỉnh, thành 2021 (VTCI 2021) để hỗ trợ phục hồi ngành du lịch và mở cửa thị trường khách quốc tế, tổ chức ngày 18-1.
Với sự hỗ trợ của Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) và Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), các chuyên gia của dự án VTCI 2021 do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ đã nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng năng lực cạnh tranh về du lịch của 15 tỉnh, thành Việt Nam dựa trên những tiêu chí khác nhau. 15 địa phương này gồm: Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Cần Thơ, Kiên Giang, Hà Nội, TP HCM, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ninh, Quảng Nam, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Bình và Đà Nẵng.
Ngành du lịch đang khôi phục thị trường nội địa và tính chuyện mở cửa hoàn toàn thị trường khách quốc tế .Ảnh: LAM GIANG
Theo kết quả VTCI 2021 được công bố tại hội nghị, những địa phương đạt chỉ số cạnh tranh cao gồm: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế… Ông Kai Partale, chuyên gia dự án EU, cho biết VTCI là công cụ để điểm đến du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh một cách có mục tiêu, để kiểm soát việc đạt được các mục tiêu đó và hoạch định các biện pháp hữu hiệu nhằm phát triển du lịch mạnh mẽ hơn.
VTCI được xây dựng trên một hệ thống gồm hơn 70 chỉ số đánh giá các khía cạnh khác nhau liên quan tới năng lực cạnh tranh du lịch. "Đây chính là thời điểm cần thiết để phân tích và đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các điểm đến du lịch" - ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch TAB, nhấn mạnh.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay Chính phủ đã trình và Quốc hội thông qua Nghị quyết về phục hồi kinh tế - xã hội, trong đó có ngành du lịch. Quốc hội cũng chính thức bố trí ngân sách để đầu tư cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, hỗ trợ chuyển đổi số; giúp thực hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại về lĩnh vực du lịch và hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Đến nay, ngành du lịch đã thí điểm đón khách quốc tế trở lại ở một số địa phương và hệ số an toàn cao nhất đối với du khách. Từ đó, tạo niềm tin vững chắc cho du khách khi tới Việt Nam và trở thành điểm đến an toàn, cơ hội mở rộng thị trường khách.
"Để mở rộng, cần tính toán kỹ về sản phẩm, điểm đến bởi khi đi du lịch, du khách sẽ quan tâm nơi đến có hấp dẫn không, sản phẩm dịch vụ có gì và liên kết giữa các địa phương ra sao? Do đó, việc 15 địa phương được chọn thí điểm trong dự án VTCI 2021 là cơ hội nhận ra đâu là điểm mạnh vượt trội và yếu tố nào cần cải thiện. Như Hà Nội, TP HCM là đầu tàu du lịch, cung cấp nguồn khách cần cải thiện ra sao?" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở.
Cũng theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, từ những kết quả của dự án trên, ngành du lịch sẽ có thêm góc nhìn để quyết định thời điểm nào có thể mở cửa thị trường khách quốc tế. Theo đó, từ nay tới dịp lễ 30-4, địa phương nào được thí điểm đón khách du lịch quốc tế sẽ tiếp tục triển khai. Ngành du lịch cũng sẽ xây dựng lộ trình từng bước để lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc sớm mở cửa hoàn toàn.
Ông Trương Gia Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban IV - bày tỏ ủng hộ ngành du lịch mở cửa hoàn toàn vào ngày 30-4. Bởi theo ông, nếu Việt Nam mở cửa thời điểm đó sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, của du khách và Ban IV sẵn sàng cùng phối hợp xây dựng đề án để trình Chính phủ.
Thái Phương
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/mo-cua-hoan-toan-du-lich-quoc-te-vao-dip-30-4-20220118202909468.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Nhiều tour Tết vẫn nhận khách (28/01/2022)
- Đồng loạt kiến nghị khẩn Thủ tướng việc mở cửa du lịch quốc tế (28/01/2022)
- Sớm mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế (25/01/2022)
- Mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ 1-5? (24/01/2022)
- Du lịch Tết Nhâm Dần sẽ khởi sắc? (24/01/2022)
- Đắk Lắk phấn đấu đón hơn 900.000 lượt khách trong năm 2022 (19/01/2022)
- Du lịch thân thiện với voi (17/01/2022)
- Trải nghiệm chèo Sup trên sông Sêrêpốk (17/01/2022)
- Du lịch Đắk Lắk lấy lại thế “thăng bằng” (10/01/2022)
- Du lịch Việt Nam kỳ vọng đón 65 triệu lượt khách (08/01/2022)
- Du lịch nội địa khởi sắc (04/01/2022)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng thị xã Buôn Hồ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển
- Xe bồn va chạm với xe máy: Hai người phụ nữ tử vong thương tâm
- Đắk Lắk: Bắt đối tượng có 4 tiền án, tiếp tục tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy
- Chương trình 1719 tại huyện Ea Kar: Dấu ấn những công trình
- Tỉnh Đắk Lắk sẽ trồng mới gần 2.300 ha rừng
- Quá tin người, nhà đầu tư bị lừa đảo hơn 8,2 tỉ đồng
- Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết trong tháng 6/2024
- Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng
- VTV chưa công bố phát sóng EURO 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN