Yêu cầu giảm giá vé máy bay
13:57 | 07/01/2016
Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific yêu cầu tăng cường áp dụng nhiều mức giá vé thấp và chương trình khuyến mại
Trao đổi với phóng Báo Người Lao Động, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết đặc thù của ngành hàng không là vé có nhiều giá khác nhau, hiện mức cao nhất của các hãng chỉ khoảng 80% giá trần. Do đó, cục yêu cầu các hãng dựa trên khung giá trần, kê khai lại giá vé theo hướng giảm giá, tăng nhiều mức thấp và thêm chương trình khuyến mại.
Hưởng lợi nhiều từ giá nhiên liệu giảm
Tại Công văn số 45/CHK-TC ngày 6-1 gửi các hãng, Cục Hàng không nêu rõ trong năm 2015, trước xu hướng giá nhiên liệu bay JetA1 giảm, cục đã điều chỉnh giảm tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông. Sau đó, các hãng hàng không đều kê khai và áp dụng nhiều mức giá thấp trên đường bay nội địa, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mại với giá đặc biệt, có loại tặng vé cho khách hàng.
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất
“Đến cuối năm 2015, giá nhiên liệu tiếp tục giảm, tác động tích cực đến thị trường vận tải nói chung và thị trường vận chuyển hàng không nói riêng. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cục đã yêu cầu các hãng hàng không nghiên cứu, xây dựng các phương án giảm giá, xuất bán nhiều loại vé giá thấp, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân tham gia giao thông hàng không” - ông Thanh cho biết.
Giá nhiên liệu JetA1 tiếp tục giảm mạnh trong năm qua. Thống kê giá bán nhiêu liệu JetA1 tại khu vực châu Á (giá Platts, Singapore) tháng 11-2015 ở mức 57,45 USD/thùng và tháng 12-2015 giảm xuống 47,66 USD/thùng (chưa kể thuế nhập khẩu, phí vận chuyển...).
So với cùng kỳ, mức giá trung bình Platts tháng 11-2014 là 96,4 USD/thùng và tháng 12-2014 là 78,35 USD/thùng. Như vậy, giá nhiên liệu đã giảm gần 40% so với năm trước. Chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 40% tổng chi phí của các hãng giá rẻ nên khi nhiên liệu giảm sẽ giúp chi phí đầu vào giảm đáng kể.
Vài ngày trước, tại hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của Vietnam Airlines, sau khi nghe Chủ tịch HĐQT hãng này báo cáo lãi lớn trong năm 2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng chỉ đạo: “Lợi nhuận cao như thế thì giảm giá vé cho người dân nhờ”.
Năm qua, Vietnam Airlines cho biết giá nhiên liệu bình quân giảm 13% so với kế hoạch đã giúp hãng đạt lợi nhuận trước thuế 1.400 tỉ đồng, tăng 129% so với kế hoạch. Hồi tháng 10-2015, Cục Hàng không cũng từng yêu cầu các hãng giảm giá vé và sau đó điều chỉnh mức trần khung giá vé máy bay chặng nội địa, áp dụng theo 5 nhóm cự ly vận chuyển, trung bình giảm khoảng 4%.
Đang nghiên cứu...
Đại diện một hãng hàng không cho biết để cạnh tranh, các hãng đã giảm giá vé rất mạnh. Dù Cục Hàng không quy định giá trần nhưng không hãng nào bán tới mức này. Bởi lẽ, bán cao không có khách mua và tỉ lệ giá vé cao nhất bán được cũng chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng vé bán ra của hãng. Muốn giảm giá vé theo cách thông thường từ 3 triệu xuống 2,7 triệu đồng là không khó bởi mức giá này ngày thường hãng cũng không bán được nên buộc phải bán rẻ hơn giá trần rất nhiều.
“Hiện hãng có 12-13 mức giá khác nhau, như chặng TP HCM - Hà Nội nếu tính bình quân hệ số sử dụng ghế khoảng 80% thì giá phải xấp xỉ 1,7 triệu đồng/vé mới có lãi. Trong khi đó, ngày thường, các hãng chỉ bán chặng bay này bình quân 700.000 - 800.000 đồng/vé. Các chương trình khuyến mại cũng đã áp dụng với tần suất nhiều hơn” - vị này phân tích. Dù vậy, trước yêu cầu của Cục Hàng không, đại diện hãng này cho biết sẽ nghiên cứu thêm chương trình khuyến mại để có nhiều vé rẻ hơn cho hành khách.
Theo một phó tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet, giá vé bình quân trong năm 2015 của hãng giảm xấp xỉ 8%-10% so với năm trước. Hãng cũng liên tục giảm giá vé, tạo cơ hội cho hàng triệu người đi lại bằng máy bay.
“Chính sách của Vietjet là luôn có vé rẻ, áp dụng cho những khung giờ cố định hoặc theo chương trình khuyến mại. Năm 2015, hãng tung ra hơn 3 triệu vé khuyến mại và hiện ngày nào cũng có vé giá rẻ” - vị phó tổng giám đốc này dẫn chứng.
Sau khi các hãng báo cáo kế hoạch điều chỉnh giá vé máy bay, liệu Cục Hàng không có xem xét giảm thêm khung trần giá vé nội địa? Cục trưởng Lại Xuân Thanh cho rằng khung trần giá vé nội địa mới được cục áp dụng từ ngày 1-10-2015 và mang tính chất lâu dài nên rất khó giảm thêm.
Hơn nữa, đến nay, các hãng hàng không mới chỉ kê khai đăng ký giá vé tối đa bằng 80% giá trần cho phép nên việc hạ thêm giá trần cũng không có nhiều ý nghĩa. Đồng thời, nguyên tắc là giá vé do các hãng quyết định, cục chỉ quản lý bằng công cụ giá trần và yêu cầu các hãng kê khai mức giá.
Thuế nhập khẩu làm giảm khả năng cạnh tranh
Theo đại diện các hãng hàng không, một số yếu tố khác như biến động tỉ giá cũng làm tăng chi phí liên quan ngoại tệ của các hãng, như thuê mua máy bay, lương cho nhân công là người nước ngoài... Chưa kể, dù giá nhiên liệu trên thế giới giảm nhưng thuế nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, làm giảm khả năng cạnh tranh của các hãng.
Cục trưởng Lại Xuân Thanh cho biết Bộ Giao thông Vận tải từng có ý kiến với Bộ Tài chính về thuế suất đối với xăng dầu nhưng do ảnh hưởng đến ngân sách nên đây là bài toán không đơn giản.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Khuyến khích phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (08/01/2016)
- Thúc đẩy phân phối, tiêu dùng xăng sinh học trên địa bàn (08/01/2016)
- Tiếp tục siết giá cước vận tải (08/01/2016)
- Metro Việt Nam chính thức về tay tỉ phú Thái (08/01/2016)
- Biến thịt trâu thành thịt bò bằng chất cấm (08/01/2016)
- Phát hiện hơn 500 sản phẩm cấm nhập khẩu (07/01/2016)
- Tỉ giá mới lại tăng, USD tự do giảm mạnh (07/01/2016)
- EVN lên kế hoạch tăng giá điện 21,4 đồng/KWh (07/01/2016)
- Cục Hàng không yêu cầu giảm giá vé máy bay trước 10-1 (06/01/2016)
- Ngành bia rượu đóng góp ngân sách 30.000 tỷ đồng (06/01/2016)
- Kênh bán lẻ bung hàng Tết (06/01/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Khẩn trương di dời trụ điện T20 ra khỏi khu vực đường tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột
- Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng tại Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trước 30/6/2024
- Bão Maliksi giật cấp 10 tiến nhanh trên biển Đông
- "Hạ nhiệt" giá vé máy bay
- Công an TP. Buôn Ma Thuột: Tạm giữ hình sự đối tượng dùng roi điện cướp tài sản
- Phòng và trị bệnh nguy hiểm thường gặp trên cây sầu riêng mùa mưa
- Huyện Krông Búk: Đảng ủy thị trấn Pơng Drang có tân Bí thư
- Giá sách giáo khoa giảm từ 9,6-11,2% trong năm học 2024-2025
- Giá vàng miếng SJC lao dốc chỉ còn 82 triệu đồng/lượng
- Điều thô tăng giá 50%, doanh nghiệp điều đau đầu vì bị xù hợp đồng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN