Giá dầu, thiên tai “vây” GDP
13:56 | 11/04/2016
Thường xuyên ở mức 20% nhưng năm 2016, ước thu từ dầu khí chỉ còn 5,3% trong tổng thu ngân sách - thấp hơn cả khoản thuế thu nhập cá nhân
Nếu như quý I/2015, một số thành viên Chính phủ bất ngờ với mức độ tăng trưởng GDP lên đến 6,03% trong khi kỳ vọng chỉ khoảng 5,6% thì sang quý I năm nay, các nhà điều hành chính sách không khỏi lo lắng vì GDP chỉ tăng 5,46%. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố không thuận lợi đã xuất hiện, đe dọa đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế Quốc hội giao.
Thu ngân sách từ dầu thô liên tục giảm
Sự giảm mạnh của giá dầu thô cảnh báo nguy cơ lặp lại những khó khăn của Chính phủ trong nhiệm vụ cân bằng ngân sách như đã xảy ra năm 2015.
Ông Nguyễn Đạt Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết năm 2016, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) mà Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành thuế là 809.500 tỉ đồng, gồm thu từ dầu thô 54.500 tỉ đồng, thu nội địa 755.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả thu NSNN 2 tháng đầu năm nay đối với dầu thô chỉ đạt 5.770 tỉ đồng, bằng 10,6% dự toán và 43,1% so với cùng kỳ năm rồi. Nguyên nhân là do giá dầu dự toán ở mức 60 USD/thùng nhưng thực tế chỉ bán được bình quân 36 USD, giảm 24 USD.
Theo ông Trí, nếu giá dầu giảm 1 USD/thùng, ngân sách có thể giảm thu tương ứng 1.500 tỉ đồng. Với phương án giá dầu 30 USD/thùng như giai đoạn hiện nay, ngân sách ước tính hụt thu khoảng 45.000 tỉ đồng.
Thực tế, thu ngân sách từ dầu thô liên tục giảm trong những năm trở lại đây khiến tỉ lệ đóng góp của nó vào NSNN cũng như vào GDP liên tục giảm. Theo Bộ Tài chính, dù sản lượng khai thác không giảm nhưng thu dầu thô đã giảm từ mức bình quân 5,2% GDP giai đoạn 2006-2010 xuống còn 1% vào năm 2015 và dự toán năm 2016 chỉ còn 0,9%.
Đã từng có giai đoạn như năm 2002-2008, thu từ dầu thô hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế khi số thu duy trì ở mức 20%, thậm chí 25% đến gần 30% tổng thu NSNN. Sang năm 2015, số thu từ dầu thô chỉ chiếm 6% trong tổng thu NSNN và năm 2016 ước chỉ còn 5,3%, thấp hơn cả khoản thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, phần hụt thu từ dầu thô đã được bù đắp từ nguồn thu nội địa. Tổng cục Thuế cho biết thu nội địa 2 tháng đầu năm 2016 đạt 139.980 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, là nhân tố khiến thu NSNN không những không hụt mà còn tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Chuẩn bị kịch bản giá dầu 20 USD/thùng
Thế nhưng, thu nội địa có còn dư địa tăng thêm hay không là vấn đề chưa chắc chắn. Ông Đào Xuân Tuế, Phó Vụ trưởng Vụ NSNN - Bộ Tài chính, phân tích: Năm 2015, thu NSNN “về đích sớm” là do nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng GDP đạt 6,68% và còn có yếu tố hỗ trợ từ chủ trương tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Quý I/2016 “thừa hưởng” đà tăng của quý IV/2015 nên tăng trưởng vẫn tốt và nhờ vào độ trễ quyết toán tài chính của khối doanh nghiệp từ năm trước chuyển sang tháng 3 năm sau.
Tổng cục Thuế cũng ghi nhận có một nguồn thu đáng kể trong quý I năm nay từ việc tái hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trước đây đóng cửa, ngừng hoạt động (tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước).
“Những quý còn lại của năm nay không có nhiều yếu tố thuận lợi. Nguyên tắc cân đối ngân sách là phải đưa vào dự báo những khoản thu trên cơ sở các luật thuế và giá dầu. Năm nay, giá dầu dự toán 60 USD/thùng tưởng đã an tâm nhưng vừa qua, có lúc lại xuống dưới 30 USD/thùng nên Bộ Tài chính đã có cả kịch bản cho giá dầu 20 USD/thùng. Bây giờ mà nói có tăng, giảm sản lượng khai thác dầu hay không là rất khó” - ông Tuế nhìn nhận.
Trong khi đó, Tổng cục Thống kê cảnh báo nếu tình hình hạn hán ở miền Trung, xâm nhập mặn ở ĐBSCL vẫn tiếp diễn ra cùng với sản lượng dầu thô đạt thấp và giá dầu giảm 41% so với năm 2015, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả năm 2016 chỉ đạt 5,45%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,7%. Mức tăng trưởng này cũng được Chính phủ bàn đến tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 vừa qua.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Vì sao doanh nghiệp đầu mối chưa mặn mà bán xăng sinh học? (12/04/2016)
- Đăk Lăk huy động mọi nguồn lực chống hạn (12/04/2016)
- Quyết liệt thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản (12/04/2016)
- Phụ tải điện tăng cao, nhiều hồ thủy điện cạn nước (12/04/2016)
- Cung ứng phân bón trả chậm: Giảm gánh nặng cho nông dân (11/04/2016)
- Giảm mạnh thuế với ô tô nhập khẩu (09/04/2016)
- Dự báo tín dụng tăng mạnh nhất trong 5 năm qua (08/04/2016)
- Ngân hàng tăng vốn chống sốc (08/04/2016)
- Cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa cao điểm (08/04/2016)
- Không để “cây tỉ đô” cám dỗ! (08/04/2016)
- Tháng 5 sẽ có kết quả kiểm tra 7 công ty đa cấp (07/04/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Đắk Lắk: 4 cháu nhỏ chết đuối thương tâm
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025
- Phối hợp rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
- Quang Hải sang Nhật Bản?
- Top 10 kỹ năng được quan tâm nhất hiện nay
- Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
- Thị trường dược phẩm Việt Nam đạt 7 tỉ USD năm 2023
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN