Bản tính khó dời
14:10 | 13/11/2014
Vào hồi 8 giờ ngày 06/11/2014 liên ngành 3 cơ quan Viện kiểm sát – Tòa án – Công an huyện M’Drăk đã tiến hành mở phiên họp xem xét, ...
... quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với đối tượmg Y Dương Byă (SN: 20/7/1997, thường trú tại Buôn M’Suốt, xã Krông Jing, huyện M’Drăk) về hành vi trộm cắp tài sản.
Tham dự phiên họp còn có Luật sư La Văn Tờn thuộc Văn phòng Luật sư La Minh, đại diện cho Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Y Dương Byă.
Theo nội dung vụ việc: Ngày 26/12/2013 Y Dương Byă cùng Y Wem Ksơr và Y Nho Niê đã trèo tường vào nhà bà Ngô Thị Tuyết (trú tại thôn 2, xã Krông Jing) trộm cắp 05 con gà trị giá 600.000 đồng rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Công an xã Krông Jing đã có quyết định xử phạt hành chính đối với Y Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 06/01/2014 Y Dương và Y Wem Ksơr lại bị bắt quả tang khi đang trộm cắp 02 con gà trị giá 494.000 đồng của bà Nguyễn Thị Liễu (thôn 3, Krông Jing) . Ngày 09/01/2014 chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krông Jing đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 09/01/2014 đối với y Dương Byă.
Toàn cảnh phiên họp
Trong thời gian bị áp dục biện pháp giáo dục tại xã, ngày 24/01/2014 Y Dương lại trộm cắp của anh Y Kốt Niê (trú tại Buôn M’Suốt, xã Krông Jing) số tiền 200.000 đồng, ngày 03/7/2014 Y Dương tiếp tục đột nhập vào nhà của chị Phan Nguyễn Hồng Hiếu (trú tại thôn 3, xã Krông Jing) lấy trộm 01 điện thoại di động trị giá 630.000 đồng.
Xét thấy Y Dương Byă đã nhiều lần trộm cắp tài sản, đã bị xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã nhưng không hề tiến bộ, trái lại trong thời gian thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, mặc dù đã được chính quyền địa phương và gia đình giáo dục nhưng Y Dương Byă vẫn không chịu tu dưỡng , rèn luyện để thành người công dân tốt mà vẫn chứng nào tật nấy, liên tục phạm tội gây bất bình trong quần chúng nhân dân, Tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong thời hạn 15 tháng kể từ ngày ra quyết định đối với Y Dương Byă.
Trường hợp của Y Dương Byă được ghi nhận là trường hợp đầu tiên của huyện M’Drăk áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người phạm tội. Hy vọng rằng với môi trường giáo dục mới Y Dương Byă sẽ nhận ra sai lầm để làm lại cuộc đời, trở thành một người công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Hải Bằng
nguồn: Vksdaklak.gov.vn
CÁC TIN KHÁC
- Cho ra quân 2 chiến sĩ công an đánh nghi phạm (19/11/2014)
- Đắk Nông: Khởi tố vụ án lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc (19/11/2014)
- Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (17/11/2014)
- Quốc lộ 14, xe tải gãy nhíp nằm chắn giữa đường (17/11/2014)
- Cần hiểu đúng để thi hành dứt điểm quyết định của UBND tỉnh (15/11/2014)
- Hội nghị góp ý dự thảo bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) (13/11/2014)
- Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 06/2013 của liên ngành trung ương (13/11/2014)
- Lừa bán trẻ em sang Trung Quốc lĩnh án 57 năm tù (13/11/2014)
- Nông dân tham gia bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp: Còn lắm băn khoăn (10/11/2014)
- Nữ sinh trầm mình tự tử (09/11/2014)
- kiên quyết xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng (06/11/2014)
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN