Phát huy vai trò nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
07:54 | 12/08/2015
Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện.
Trước đây, ở địa bàn buôn Ea Yông B (xã Ea Yông, huyện Krông Pắc) cứ mỗi khi bước vào mùa thu hái cà phê, lợi dụng sự sơ hở của người dân, nhiều đối tượng ngang nhiên trộm cắp nông sản trên nương rẫy. Chúng tuốt, bẻ cành cà phê làm hư hại cây trồng, nhiều gia đình mất hàng tạ cà phê chỉ sau một đêm. Trong thôn xóm, một số thanh thiếu niên hư hỏng, lười làm ham chơi thường xuyên tụ tập gây gổ đánh nhau gây mất ANTT ở buôn làng. Xuất phát từ thực tế đó, tháng 7-2012 mô hình “Nhân dân tự quản về ANTT” ở buôn Ea Yông B chính thức được thực hiện. Mô hình được chia làm 4 tổ tự quản, mỗi tổ có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó quản lý từ 50 – 100 hộ dân với nhiệm vụ theo dõi, giám sát, vận động, tuyên truyền nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước. Với sự đồng thuận, quyết tâm giữ gìn trật tự trị an của toàn thể nhân dân và chính quyền địa phương, tình hình ANTT tại địa bàn ngày càng ổn định. Đưa chúng tôi tham quan vườn cà phê xanh tốt, ông Bùi Huy Phong, Trưởng Công an xã Ea Yông vui mừng cho biết: “Kể từ khi thực hiện mô hình, người dân trong buôn đã có nhiều mùa cà phê “ngọt”. Nhờ sự túc trực thường xuyên của các tổ dân phòng, nạn trộm cắp cà phê trước đây đã không tái diễn, nhiều người dân cũng tự giác tham gia tuần tra cùng các tổ dân phòng và đóng tiền hỗ trợ lực lượng mua dụng cụ tuần tra. Không chỉ giữ vững ANTT tại địa bàn, mô hình còn là sợi dây gắn kết tình cảm người dân trong buôn, bà con đã nâng cao tinh thần cảnh giác và có ý thức trong việc bảo vệ tài sản của mình và mọi người. Đến nay mô hình “Nhân dân tự quản về ANTT” đã được nhân rộng đến 21 thôn, buôn trên địa bàn xã”.
Thượng tá Nguyễn Đắc Vở, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ - Công an tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 289 mô hình, 7.743 tổ chức quần chúng tự quản về ANTT. Từ các mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; “Khu dân cư an toàn bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thôn bình yên, không có người phạm tội phạm hình sự”, “Cụm công an viên liên kết bảo đảm an ninh trật tự”…, các vụ phạm pháp hình sự đã được kiềm giảm, tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội ở nhiều điểm nóng về cơ bản đã được đẩy lùi. Bên cạnh đó, thông qua diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” lực lượng công an xã đã ghi nhận tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, từ đó kịp thời tháo gỡ những khúc mắc, bất đồng, hạn chế để xảy ra các vụ án nghiêm trọng.
Có thể nói, hiệu quả rõ nhất trong phong trào TDBVANTQ là sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể thông qua các Nghị quyết liên tịch. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Các cấp hội, đoàn thể đã tham gia tích cực trong việc quản lý, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng địa bàn trong sạch không có tội phạm ẩn náu hoạt động, xây dựng khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 10 năm thực hiện phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tập thể cá nhân dũng cảm đấu tranh truy bắt tội phạm. Có nhiều cán bộ bị thương, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó lực lượng công an xã có 4 đồng chí hy sinh, 1 đồng chí bị thương. Điển hình như tấm gương của liệt sỹ Nguyễn Đình Long, Công an viên thôn 6, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc đã anh dũng hy sinh lúc tuổi đời còn rất trẻ khi trực tiếp ngăn chặn một nhóm côn đồ gây án.
Theo Thượng tá Nguyễn Đắc Vở, để phong trào TDBVANTQ đi vào chiều sâu, thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lực lượng công an xã, huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành trong việc đẩy mạnh nhân rộng mô hình tự quản ANTT đến các địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Hồng Chuyên
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Chủ động bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão (16/08/2015)
- Khu du lịch sinh thái Bản Đôn: Lượt du khách đến giảm 60% (14/08/2015)
- Đắk Lắk nằm trong phạm vi quy hoạch của Trung tâm logistics trong cả nước (12/08/2015)
- 3.349 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp thường xuyên (12/08/2015)
- Toàn tỉnh có 31 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước (12/08/2015)
- Cán bộ, đảng viên không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc (11/08/2015)
- UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ Myanmar (05/08/2015)
- Năm 2015, huyện M'Đrắk phấn đấu trồng 1.100 ha rừng (04/08/2015)
- Trung tâm Y tế huyện Ea Súp: Hội thảo liên ngành phối hợp phòng chống bệnh truyền nhiễm (04/08/2015)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ea Súp (30/07/2015)
- BIDV Đắk Lắk nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (30/07/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Đường về Sài Gòn không còn xa
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN