Cơ hội vươn tầm của bóng chuyền nữ Việt Nam
09:47 | 07/08/2023
Trong lịch trình tranh tài của bóng chuyền nữ Việt Nam từ nay đến cuối năm, có rất nhiều sự kiện như: Giải Vô địch nữ châu Á (tháng 9), môn bóng chuyền trong khuôn khổ Asian Games 19 (tháng 10), Giải Vô địch các CLB nữ thế giới 2023 (tháng 12)…
Hiếm khi bóng chuyền nữ Việt Nam lại được trao cơ hội góp mặt tại các sân chơi đỉnh cao nhiều và dồn dập như vậy. Trở về từ Pháp sau chuyến du đấu ở FIVB Challenger Cup cuối tháng 7 vừa qua, đội bóng chuyền nữ Việt Nam gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Đội tiếp tục lao vào tập luyện và thi đấu ở 2 chặng SEA V-League (lượt đi tại Việt Nam, lượt về tại Thái Lan) từ ngày 4 đến hết ngày 13-8.
Chưa hết, sau khi về nước, đội bóng chuyền nữ Việt Nam có được vài ngày chuẩn bị và tiếp tục bước vào cuộc tranh tài tại giải đấu thường niên VTV Cup (ngày 19 đến 26-8) rồi quay lại Thái Lan tham dự Giải Vô địch châu Á (từ ngày 2 đến 10-9)… Tính ra, trong vòng chỉ khoảng 40 ngày, đội tuyển nữ sẽ phải tham dự tới 5 giải đấu ở các cấp độ khác nhau, tiêu tốn không ít sức lực bên cạnh quãng đường di chuyển khá lớn. Do vậy, việc tính toán về nhân sự, đấu pháp cũng như điểm rơi phong độ cầu thủ cho mỗi giải đấu là mục tiêu quan trọng hàng đầu của ban huấn luyện tuyển nữ trong thời gian này.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng đến các mục tiêu quan trọng trong năm 2023. Ảnh: AVC
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã thống nhất với kế hoạch của ban huấn luyện. Trước mắt, tại chặng 2 SEA V-League diễn ra ở Thái Lan, đội tuyển sẽ do HLV phó Nguyễn Trọng Linh dẫn dắt. 8 thành viên chủ chốt - gồm: Thanh Thúy, Kiều Trinh, Trà Giang, Tú Linh, Kim Liên, Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh, Khánh Đang - sẽ không tháp tùng cùng đội.
Những gương mặt được bổ sung như chuyền hai Yến Nhi, đối chuyền Đinh Thị Thúy, Thụy Vi, Hoàng Thảo, phụ công Lê Thanh Thúy, Phạm Hiền cùng các libero Thanh Liên, Ninh Anh không chỉ đảm nhận trọng trách tại chặng 2 SEA V-League. Khi về nước, họ còn trở thành nhóm chủ lực của đội hình tuyển Việt Nam 2 dự tranh VTV Cup.
Không chỉ vậy, qua các giải đấu này, ban huấn luyện sẽ phải tuyển chọn những cầu thủ thi đấu ổn định nhất để chuẩn bị cho Giải Vô địch châu Á (từ ngày 2 đến 10-9, tại Thái Lan) và Asian Games (từ ngày 28-9 đến 7-10, tại Trung Quốc). Đây mới là nhiệm vụ trọng tâm của bóng chuyền nữ Việt Nam trong một năm hết sức bận rộn và nhiều mục tiêu phấn đấu.
Đ.Linh
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/the-thao/co-hoi-vuon-tam-cua-bong-chuyen-nu-viet-nam-20230806214227514.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Thùy Trang quyết định chia tay tuyển nữ Việt Nam (11/08/2023)
- Quang Hải, Công Phượng có còn cơ hội lên tuyển? (10/08/2023)
- Sau World Cup, Huỳnh Như vắng mặt khi tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị ASIAD 2023 (09/08/2023)
- Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2023: Chân dung nhà vô địch (08/08/2023)
- Cùng đến Sân vận động Thống Nhất cổ vũ Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk (07/08/2023)
- Đối mặt nghi vấn gian lận tuổi, U11 SLNA thất bai tại bán kết giải trẻ toàn quốc (04/08/2023)
- Đắk Lắk đăng cai giải đấu có vận động viên đông kỷ lục (04/08/2023)
- Bóng đá nữ Việt Nam hướng tới ASIAD 19 (04/08/2023)
- Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc, Cúp Nestlé Milo: Xác định 4 đại diện vào bán kết (02/08/2023)
- Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng 500 triệu đồng (02/08/2023)
- Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023: Tạm biệt World Cup! (01/08/2023)
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Huyện Lắk chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng công trình kênh dẫn và trạm bơm buôn Mã
- Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2024
- Vòng đấu thứ 3, Giải hạng Nhì quốc gia 2024 chủ nhà Đắk Lắk gặp Kon Tum: “Rào cản” áp lực tâm lý
- Giá xăng giảm hơn 400 đồng/lít
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN