Các công ty chăn nuôi phá cam kết giá heo hơi 70.000 đồng/kg
15:40 | 26/05/2020
Chỉ trong vài ngày, các công ty lớn chăn nuôi heo đã 2 lần điều chỉnh giá heo hơi, xóa bỏ cam kết giữ giá 70.000 đồng/kg duy trì từ đầu tháng 4 đến nay
Ngày 26-5, chủ một đại lý tại Đồng Nai chuyên mua heo hơi của các công ty về giết mổ, cho biết heo hơi công ty đã tăng lên 79.000 đồng/kg, heo mảnh (heo sau giết mổ, bỏ đầu lòng) 104.500 đồng/kg. Từ 22-5 đến nay, Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam đã có 2 lần điều chỉnh giá heo hơi bán ra, với mức tăng tổng cộng 9.000 đồng/kg (22-5 tăng 6.000 đồng/kg, 24-5 tăng thêm 3.000 đồng/kg). Các công ty chăn nuôi khác cũng có mức điều chỉnh tương tự. Còn về heo mảnh, mức giá công ty đưa ra sát với giá heo mảnh ở chợ đầu mối. "Người mua heo hơi về giết mổ bán thịt bây giờ chỉ lỗ hoặc huề vốn vì giá đầu vào quá cao, rất khó bán" - chủ đại lý này than thở.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam xác nhận giá heo hơi tại trại của công ty hiện là 79.000 đồng/kg, heo mảnh là 104.000 đồng/kg (trường hợp sử dụng thêm dịch vụ vận chuyển sẽ tính thêm), tức đã tăng 9.000 đồng/kg heo hơi và 7.000 đồng/kg heo mảnh so với tuần trước.
Như vậy, sau hơn 50 ngày giữ cam kết với Thủ tướng và Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn bán heo hơi tại trại ở mức 70.000 đồng/kg, các công ty chăn nuôi lớn đã đồng loạt tăng giá giữa lúc giá thị trường đang lên rất cao.
Heo hơi tiếp tục tăng giá
Hiện giá heo hơi được nuôi tại các trại và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang ở mức từ 93.000 – 100.000 đồng/kg, trong đó thấp nhất là khu vực miền Trung, cao nhất là khu vực Đông Nam Bộ.
Thông tin từ Công ty Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cho biết ngày 26-5, lượng heo về chợ là 3.457 con, tương đương 259 tấn, giá heo mảnh từ 110.000 – 115.000 đồng/kg, cao hơn 5.000 đồng/kg so với hôm trước (25-5).
Trong khi giá heo hơi tăng nóng thì công tác tái đàn để gia tăng nguồn cung gặp khó do thiếu heo giống. Đáng lo hơn là thời tiết chuyển mùa thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh.
Ngày 26-5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến có văn bản đề nghị các tỉnh thành tập trung kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi.
Theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các địa phương, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh tả heo châu Phi đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 4.000 con heo. Nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức tái đàn, tăng đàn heo và bảo đảm nguồn cung thịt heo.
Về nguyên nhân dịch tả heo châu Phi tái phát, Cục Thú y cho biết do một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nuôi tái đàn, heo con chủ yếu được mua từ các chợ, điểm buôn bán hoặc thương lái không rõ nguồn gốc. Các ổ dịch tái phát chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện và không áp dụng triệt để các biện phát an toàn sinh học. Khi heo có biểu hiện mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, người dân không báo để lấy mẫu xét nghiệm mà âm thầm bán, giết mổ rồi mang đi tiêu thụ; không xử lý chất thải, nước thải, xả thải trực tiếp ra môi trường xung quanh làm lây lan dịch bệnh.
Tin, ảnh: Ngọc Ánh
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/cac-cong-ty-chan-nuoi-pha-cam-ket-gia-heo-hoi-70000-dong-kg-20200526143417177.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Liên kết sản xuất: Thành công nhìn từ một hợp tác xã nông nghiệp (01/06/2020)
- Huyện M'Đrắk: Vụ hè thu đối mặt với khô hạn (29/05/2020)
- Giá hồ tiêu tăng mạnh tạo động lực để người dân chăm sóc vườn cây tốt hơn (28/05/2020)
- Lưu ý khi hãm nước cho hồ tiêu (27/05/2020)
- Không để dịch tả lợn châu Phi tái phát (27/05/2020)
- Dịch tả lợn châu Phi tái phát tại 20 tỉnh, thành phố (26/05/2020)
- Hội thảo đầu vườn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca (26/05/2020)
- Tái cơ cấu ngành lúa gạo và cà phê: Áp dụng quy trình tái canh của VnSAT, thu hoạch chỉ sau 3 năm (25/05/2020)
- Việt Nam rộ mùa, trái cây Thái Lan vẫn đổ bộ (25/05/2020)
- Tây Nguyên có nhiều lợi thế để trở thành vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm (22/05/2020)
- Giá lợn giống cao, tái đàn gặp khó (22/05/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024
- Hệ thống TT Tiếng Anh IELTS BMT tuyển dụng nhận sự chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột & thành phố Gia Nghĩa
- Nỗ lực hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Đắk Lắk: Phát hiện đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội
- Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị hướng dẫn sử dụng đất không thích hợp của dự án cao tốc
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Huyện Lắk chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng công trình kênh dẫn và trạm bơm buôn Mã
- Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2024
- Vòng đấu thứ 3, Giải hạng Nhì quốc gia 2024 chủ nhà Đắk Lắk gặp Kon Tum: “Rào cản” áp lực tâm lý
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN