Nông dân Đắk Mil chọn cây cà phê dây để... chống hạn
13:51 | 17/07/2020
Thời điểm này, nông dân trong tỉnh Đắk Nông bắt đầu xuống giống, tái canh cà phê. Ở huyện Đắk Mil, sau đợt hạn hán vừa qua, nhiều gia đình chuyển sang chọn cây cà phê dây để trồng với hi vọng sẽ chống chịu được với khô hạn những năm tới.
Sau 10 năm thu hoạch, thấy rẫy cà phê bắt đầu giảm năng suất và hạn hán ngày càng gay gắt, năm nay, anh Nguyễn Văn Dũng, thôn Thuận Nam, xã Thuận An phá bỏ 2.000 cây cà phê già cỗi để trồng cà phê dây.
Cà phê dây được lấy chồi, ghép tại Thuận An sẽ thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương
Theo anh Dũng, sau vụ thu hoạch, anh liên hệ với lò than bán cây cà phê kèm điều kiện múc gốc và đảo đất cho gia đình. Sau khi phơi đất, anh Dũng bắt đầu trồng tái canh cà phê.
"Tôi đã tìm hiểu nhiều giống cà phê trước khi chọn giống để tái canh. Với cây cà phê dây có nhiều ưu điểm như quả to, giòn, dễ hái, tiết kiệm công khi thu hoạch, năng suất bình quân từ 5 tấn - 7 tấn/ha. Cà phê dây tán nhỏ nên trồng được nhiều cây hơn so với cà phê địa phương ở cùng diện tích. Cà phê dây còn chống chịu hạn tốt và đây là ưu điểm lớn nhất để tôi lựa chọn trồng", anh Dũng giải thích.
Vừa xuống giống 600 cây cà phê dây, ông Nguyễn Văn Phương, thôn Thanh Phong, xã Đức Minh lại tất bật chăm sóc cho hơn 800 cây cà phê dây hơn một năm tuổi. Theo ông Phương, gia đình có 2.500 cây cà phê đã cho thu hoạch với thời gian 17 năm. Cả vườn cà phê già cỗi, nhưng chi phí tái canh lớn, nên gia đình phải chia làm từng năm.
"Để tái canh, tôi phải thuê máy múc gốc cà phê già cỗi, rồi chi phí phân bón, thuốc chống nấm, mối... Để bảo đảm cuộc sống, trên diện tích tái canh, tôi còn trồng thêm các loại cây ngắn ngày", ông Phương tâm sự.
Cà phê dây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất
Nhu cầu của người dân tăng cao, nên gần 1 tháng qua, vườn ươm cây giống cà phê dây đầu dòng của bà Trần Thị Kim Mỹ, thôn Thuận Nam, xã Thuận An trở thành điểm đến của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh. Vườn ươm cây cà phê dây của gia đình bà Mỹ được cấp chứng nhận cây đầu dòng. Bà Mỹ đã ươm và trực tiếp ghép, bán giống cho người dân. Bà Mỹ cho biết, từ đầu năm đến nay, gia đình đã chuẩn bị nhà lưới và ươm hơn 10 vạn cây cà phê dây. Hiện tại, khách hàng đã mua hết 7 vạn cây.
Đợt khô hạn vừa qua, huyện Đắk Mil có 4.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó chiếm phần lớn là cà phê. Việc lựa chọn cây cà phê có khả năng chống chịu hạn tốt đang được nhiều nông dân chú ý.
Theo nhận xét của một số người dân đã trồng cà phê dây cho biết, cây trồng này mang nhiều ưu điểm. Cây sinh trưởng khỏe, tán thấp, nên thu hoạch thuận tiện. Cà phê dây còn có khả năng kháng bệnh gỉ sắt, bệnh nấm hồng. Nếu trồng cà phê ghép hoặc ghép tái canh bằng chồi giống cà phê dây thì năm thứ 2 cây cho bói và năm thứ 3 bắt đầu thu chính...
Ngoài câu chuyện tìm kiếm nguồn nước để chống hạn, quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ ở huyện Đắk Mil và các địa phương khác trong tỉnh. Thế nhưng, để tìm được những cây trồng phù hợp với các vùng đất vốn chịu nhiều tác động bất lợi từ thời tiết thì quả là không hề dễ, nhất là đối với người nông dân.
Bài, ảnh: Đức Hùng
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/kinh-te/nong-dan-dak-mil-chon-cay-ca-phe-day-de-chong-han-80859.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Phát triển cây bơ ở Tây Nguyên (23/07/2020)
- Nhập lợn giống: Cũng chỉ là giải pháp tình thế (23/07/2020)
- Trồng lúa bằng sữa tươi và trứng gà (22/07/2020)
- Xuất khẩu giảm gần 90%, sầu riêng từ xa xỉ thành bình dân (20/07/2020)
- Nhập khẩu heo giống tăng 32,6 lần (20/07/2020)
- Giá lợn hơi trong nước tăng trở lại (17/07/2020)
- Lão nông 'biến' vườn sầu riêng thường thành sầu riêng Thái (16/07/2020)
- Xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Ea Bung (16/07/2020)
- Tái cơ cấu ngành lúa gạo và cà phê: Những tổ chức tiên phong nâng cao giá trị cho cà phê Tây Nguyên (15/07/2020)
- Vụ lúa hè thu: Lưu ý phòng ngừa một số sâu bệnh hại chính (15/07/2020)
- Cẩn trọng, giám sát chặt chẽ để tái đàn heo an toàn (14/07/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Huyện Lắk chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng công trình kênh dẫn và trạm bơm buôn Mã
- Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2024
- Vòng đấu thứ 3, Giải hạng Nhì quốc gia 2024 chủ nhà Đắk Lắk gặp Kon Tum: “Rào cản” áp lực tâm lý
- Giá xăng giảm hơn 400 đồng/lít
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN