Nông dân Đắk Song chú trọng sản xuất tiêu hữu cơ
14:25 | 17/12/2020
Thời gian gần đây, huyện Đắk Song đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển ngành hồ tiêu theo hướng bền vững. Trong đó, việc sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ, an toàn đang được các cấp, ngành huyện Đắk Song khuyến khích phát triển.
Gia đình ông Vũ Văn Tiên ở thôn Thuận Tình, xã Thuận Hạnh (Đắk Song) có gần 10.000 trụ tiêu Vĩnh Linh kinh doanh gần 10 năm nay.
Nông dân Đắk Song sản xuất hồ tiêu theo thướng hữu cơ, an toàn, bền vững
Theo ông Tiên, trước đây khi sản xuất hồ tiêu theo cách thức thông thường, năng suất các vườn tiêu có thể đạt cao. Tuy nhiên, qua thời gian, việc ép năng suất đưa cây tiêu tới nguy cơ cao bị nhiễm bệnh, thậm chí có thể chết hàng loạt.
Do đó, năm 2015, ông quyết định đầu tư trồng gần 10 ha tiêu theo hướng hữu cơ sinh học và đã mang lại những hiệu quả tích cực. Ông khẳng định: “Tiêu hữu cơ mang lại nhiều lợi ích. Trong đó, người trồng không phải sử dụng thuốc hóa học. Chính vì vậy không gây độc tố cho người sản xuất cũng như sử dụng”.
Hiện nay, việc sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ an toàn đang được nhiều người dân trên địa bàn huyện lựa chọn để tạo sự bền vững cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cây hồ tiêu. Để tạo sự thuận lợi trong việc liên kết sản xuất, cung ứng vật tư, cũng như bán sản phẩm, nhiều hộ nông dân ở xã Thuận Hà (Đắk Song) đã liên kết và thành lập Hợp tác xã TMDV Nông nghiệp hữu cơ Hoàng Nguyên.
Riêng đối với lĩnh vực sản xuất tiêu, hợp tác xã có 25 thành viên tham gia sản xuất hồ tiêu hữu cơ với diện tích gần 50 ha. So với sản xuất tiêu theo truyền thống thì việc sản xuất tiêu hữu cơ mang lại nhiều lợi ích cho hội viên. Tỉ lệ tiêu chết vì dịch bệnh giảm, tạo ra lượng hàng hóa chất lượng và đủ lớn để xuất khẩu nên giá tiêu bán ra của hội viên cao gần gấp đôi so với thị trường.
Ông Trần Xuân Văn, Hợp tác xã TMDV Nông nghiệp hữu cơ Hoàng Nguyên cho biết: “Hợp tác xã có định hướng chế biến và đóng gói tiêu thô, tiêu sọ nên cần tìm đầu ra rộng hơn, ký kết với các công ty trong và ngoài nước. Chính vì vậy, yêu cầu sản xuất hồ tiêu hữu cơ, đạt chất lượng cao là điều tiên quyết”.
Mô hình tiêu hữu cơ với diện tích gần 4 ha mang lại thu nhập gần 2 tỷ đồng mỗi năm cho gia đình anh Nguyễn Đình Vinh ở thôn 9, xã Nam Bình (Đắk Song)
Theo Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Đắk Song, toàn huyện hiện có khoảng 15.000 ha hồ tiêu. Trong đó, tổng diện tích hồ tiêu sử dụng các biện pháp sinh học trên địa bàn huyện đạt khoảng gần 4.000 ha. Việc phát triển theo hướng bền vững là hướng đi đang được địa phương triển khai thực hiện nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho hồ tiêu Đắk Song.
Ông Trần Ngọc Thủy, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Đắk Song chia sẻ, trước thực trạng giá cả hồ tiêu xuống rất thấp như những năm vừa qua, Phòng Nông nghiệp-PTNT đã tham mưu cho huyện kết hợp với hợp tác xã tăng cường liên kết giữa các hộ dân thành lập hợp tác xã, sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ, bền vững và đưa lại những hiệu quả kinh tế cao.
Bài, ảnh: Nguyễn Nam
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/kinh-te/nong-dan-dak-song-chu-trong-san-xuat-tieu-huu-co-83671.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Hơn 300.000 con heo Thái Lan đã đánh tan cơn sốt giá thịt heo trong nước (24/12/2020)
- Nhiều loại hoa kiểng mới, đẹp, lạ có mặt dịp Tết Tân Sửu (24/12/2020)
- Nhiều hệ lụy từ việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học (24/12/2020)
- Kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm (23/12/2020)
- Vụ cà phê nhiều "vị đắng" (21/12/2020)
- Nhiều mục tiêu của dự án VnSAT đã đạt và vượt (15/12/2020)
- Xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng: Vấn đề nan giải (11/12/2020)
- Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả (10/12/2020)
- Biện pháp khắc phục cà phê ra hoa sớm (10/12/2020)
- 'Bác sĩ nông học' chẩn bệnh tại Tây Nguyên (09/12/2020)
- Gỡ khó trong sản xuất lúa hữu cơ (07/12/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tiêu dùng phù hợp - thêm “động lực” cho tăng thu ngân sách
- Tài xế công nghệ, shipper cần đóng BHXH
- Bắt giám đốc HTX Thanh Bình
- Huyện Krông Bông: Thiệt hại hơn 4,9 tỷ đồng do hạn hán
- Ống thép luồn dây điện IEC 61386: Giải pháp an toàn và tin cậy cho hệ thống điện
- Ống luồn dây điện Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD - Bảo vệ an toàn cho công trình xây dựng
- Cám cảnh người thanh niên bị tai nạn nuôi mẹ tâm thần
- Bộ Công Thương nói về cung ứng điện trên cả nước
- Cảnh giác với chiêu trò mạo danh “trại hè lính cứu hỏa” để lừa đảo
- Giá xăng RON95 tăng 78 đồng/lít, dầu diesel giảm 36 đồng/lít
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN