Đắk Mil thiếu nhân công chế biến sầu riêng
15:07 | 17/08/2021
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cơ sở thu mua, chế biến sầu riêng ở Đắk Mil (Đắk Nông) đang thiếu nhân công trầm trọng. Chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ vấn đề này.
Mấy ngày nay, gia đình chị Đinh Thị Thu Hà, xã Đức Mạnh (Đắk Mil) đứng ngồi không yên vì thiếu nhân công chế biến sầu riêng. Nhìn từng đống sầu riêng trong kho có nguy cơ hỏng, chị Hà đứng ngồi không yên.
Nhiều cơ sở gặp khó vì thiếu nhân công chế biến sầu riêng
Thu mua sầu riêng nhiều năm, gia đình chị Hà đã xây dựng kho đông lạnh. Sau khi sơ chế, sầu riêng sẽ được đưa vào kho lạnh để bảo quản. Có kho lạnh, cơ sở chế biến sầu riêng của chị bảo quản được sản phẩm lâu hơn, tránh trường hợp bị ép giá khi vào chính vụ.
Hiện tại, sầu riêng truyền thống đã vào chính vụ. Mỗi ngày, cơ sở của chị Hà nhập khoảng 20 - 30 tấn quả. Giá thu mua trung bình khoảng 10.000 đồng/kg.
Thu mua số lượng lớn nhưng 2 kho của gia đình chị Hà chỉ thuê mỗi kho 10 người làm việc. Số nhân công này không đáp ứng được việc chế biến hàng ngày. Vậy nên, có rất nhiều quả sầu riêng chín rục, bị chua và hư hỏng.
Số lượng lớn sầu riêng có nguy cơ hư hỏng do không chế biến kịp
Vào thời điểm này, 2 cơ sở chế biến của chị cần khoảng 50 nhân công lao động. Nhưng do tình hình dịch Covid-19 hiện nay, gia đình chị không thể thuê nhiều người làm việc.
Một số cơ sở chế biến sầu riêng tại Đắk Mil cũng rơi vào cảnh tương tự như gia đình chị Hà. Khó khăn nhất là ở những vùng, địa bàn đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch.
Theo Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh Phạm Đức Toàn, trên địa bàn hiện có rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở thu mua sầu riêng quy mô lớn. Trong đó, chỉ có 3 cơ sở chế biến sản phẩm sầu riêng có kho đông lạnh.
Hiện các doanh nghiệp, cơ sở thu mua sầu riêng đang gặp khó khăn trong chế biến, tìm đầu ra do sức tiêu thụ của các thị trường giảm mạnh. "Khó khăn lớn nhất của các cơ sở chế biến sầu riêng là về nhân công", ông Toàn cho biết.
Huyện Đắk Mil sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở tăng số nhân công nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil Lê Văn Hoàng, địa bàn có khoảng 800 ha sầu riêng các loại. Hiện nay, các loại sầu riêng đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Trong đó, sầu riêng truyền thống đã bước vào giai đoạn chính vụ.
Ông Hoàng cho biết, cơ sở thu mua, chế biến sầu riêng nào có nhu cầu tăng thêm số lao động thì phải đăng ký với địa phương để kiểm tra, xét nghiệm Covid-19. Lao động có thể đến Trung tâm Y tế huyện để làm thủ tục lấy mẫu, test kết quả Covid-19.
Nếu số lao động lớn, huyện sẽ chỉ đạo cho nhân viên y tế xuống tận nơi để lấy mẫu, giúp cho doanh nghiệp không phải đi lại. "Quan điểm của địa phương là hỗ trợ người dân, nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch", ông Hoàng cho biết.
Cũng theo ông Hoàng, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Đắk Mil kiến nghị các sở, ban ngành của tỉnh có giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. Trong đó, các đơn vị cần tạo “luồng xanh” vận tải để doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn có thể tiếp cận, đưa nông sản đi tiêu thụ.
Bài, ảnh: Lê Phước
Bài viết gốc: http://baodaknong.org.vn/kinh-te/dak-mil-thieu-nhan-cong-che-bien-sau-rieng-88405.html
nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk: Dịch bệnh hoành hành trên đàn gia súc (20/08/2021)
- Huyện Krông Bông: Tiêu hủy gần 7 tấn gia súc do dịch viêm da nổi cục ở bò (20/08/2021)
- Cách bón phân cho lúa vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả (19/08/2021)
- Chăm sóc cây ăn quả trong mùa mưa (18/08/2021)
- Cư Pui đối mặt với hạn hán, dịch bệnh (18/08/2021)
- Huyện Ea Kar hỗ trợ 1.500 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò (17/08/2021)
- Phấn đấu tăng trưởng giá trị chăn nuôi trung bình từ 4 - 5%/năm (13/08/2021)
- Huyện Cư Kuin: 80% trang trại chăn nuôi áp dụng công nghệ cao (13/08/2021)
- Tập trung kiểm soát chặt bệnh dịch tả heo châu Phi (13/08/2021)
- Phi lý giá thịt lợn (12/08/2021)
- Huyện M’Drắk đề nghị hỗ trợ 2,5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do hạn hán (12/08/2021)
![](/images/news/2024/4/17/thumb130/5984469-cuoc-hop2.jpg)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
![](/images/news/2022/8/26/thumb130/5948929-vườn sầu riêng.jpg)
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng thị xã Buôn Hồ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển
- Xe bồn va chạm với xe máy: Hai người phụ nữ tử vong thương tâm
- Đắk Lắk: Bắt đối tượng có 4 tiền án, tiếp tục tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy
- Chương trình 1719 tại huyện Ea Kar: Dấu ấn những công trình
- Quá tin người, nhà đầu tư bị lừa đảo hơn 8,2 tỉ đồng
- Tỉnh Đắk Lắk sẽ trồng mới gần 2.300 ha rừng
- Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết trong tháng 6/2024
- Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng
- VTV chưa công bố phát sóng EURO 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN