Bài học vỡ nợ ký gửi nông sản ở Đắk Nông
08:44 | 30/01/2024
Nhiều nông dân ở Đắk Nông thường ký gửi nông sản cho các công ty, đại lý. Cách làm này không phải lúc nào cũng êm đẹp.
Lâu nay, nhiều nông dân ở Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung thường chở tất cả hồ tiêu, cà phê… đến đại lý, công ty ký gửi. Nông dân thường ký gửi bằng việc chốt giá hoặc chờ đến thời điểm giá cao thì mới chốt giá bán. Thủ tục ký gửi nông sản thường chỉ là tờ giấy viết tay.
Ký gửi nông sản đã được cảnh báo rủi ro cao với nông dân và là “kẽ hở” để những chủ đại lý, công ty lách luật tuyên bố phá sản, vỡ nợ. Thực tế, hàng năm ở Đắk Nông đều có những vụ vỡ nợ, phá sản do ký gửi nông sản. Điều này dẫn đến nhiều nông dân thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống.
Chỉ trong tháng 1/2024, tại Đắk Nông đã xảy ra 2 vụ vỡ nợ liên quan đến ký gửi nông sản. Cụ thể, này 9/1/2024, Đại lý cà phê Mai Cầu, xã Tân Thành, huyện Krông Nô tuyên bố phá sản với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng. Theo chủ đại lý, trong số các món nợ này, có 16 hộ dân ký gửi 150 tấn cà phê nhân, trị giá khoảng 10 tỷ đồng. 14 tỷ đồng còn lại đại lý nợ 2 cơ sở kinh doanh cà phê khác.
Ngày 13/1/2024, tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, người dân tập trung tại Công ty TNHH MTV Đức Hoàng để đòi nợ. Người dân đã ký gửi cà phê, hồ tiêu tương đương 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này đã tuyên bố phá sản do mất khả năng trả nợ.
Trước thực tế này, các cấp ủy đảng, chính quyền, hội nông dân ở Đắk Nông đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nông dân không nên ký gửi cà phê, hồ tiêu. Nhất là trong thời điểm hiện nay, nông dân vừa thu hoạch xong cà phê và đang bước vào thu hoạch hồ tiêu.
Ông Đoàn Lê Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức cho biết, có nhiều hộ có thói quen ký gửi nông sản. Do đó, ngay sau khi tại xã Quảng Tân xảy ra vụ vỡ nợ thì Đảng ủy xã Quảng Trực đã ban hành văn bản chỉ tăng cường tuyên truyền cho nông dân cất nông sản ở nhà để bảo đảm tài sản, tránh sự lợi dụng, trục lợi của đại lý, công ty. "Xã hướng dẫn quy trình bảo quản nông sản tại nhà cho nông dân", ông Anh cho biết.
Đảng ủy xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) kịp thời ban hành văn bản định hướng người dân không nên ký gửi nông sản
Theo ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk Song, tình trạng nông dân ký gửi nông sản và sau đó bị các đại lý, công ty tuyên bố phá sản, vỡ nợ đã xảy ra nhiều. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn đã tuyên truyền về vấn đề này và nhiều người đã thực hiện để bảo vệ tài sản, nông sản.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nông dân chủ quan, nên vẫn ký gửi nông sản. Do đó, năm nay, Hội Nông dân huyện Đắk Song đã yêu cầu các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền tại các cuộc họp, nhóm Zalo, Facebook nhằm giúp nông dân nâng cao ý thức, cảnh giác và không nên ký gửi nông sản… để tránh “bẫy vỡ nợ” của các chủ đại lý, công ty.
Nhiều nông dân Đắk Nông sau khi thu hoạch đã không ký gửi nông sản tại các đại lý
Ông Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân Đắk Nông cho biết, các đại lý, công ty tiềm lực kinh tế yếu, thường tự tiện thấy giá cao thì bán nông sản của nông dân ký gửi. Đây là một trong những cách họ dùng để huy động vốn.
Hiện nay, giá cà phê, hồ tiêu đang tăng, giảm chưa ổn định. Do đó, những đại lý tiềm lực kinh tế yếu mà cho người dân ký gửi thì nguy cơ vỡ nợ càng cao. Ngoài ra, đại lý còn lợi dụng việc giá cả lên xuống, làm ăn thua lỗ để tuyên bố vỡ nợ.
"Ký gửi nông sản là giao dịch dân sự. Vì thế, các đại lý, công ty thường biện luận sẽ trả chứ không xù nợ. Nhưng biết khi nào họ mới trả cho nông dân?”, ông Gấm phân tích.
Để làm ra hạt cà phê, hồ tiêu hoặc những nông sản khác, nhiều nông dân không chỉ mất công làm lụng, chăm sóc mà còn phải vay mượn tiền để đầu tư, chăm bón. Do đó, nông dân hãy biết cách bảo vệ thành quả lao động, tránh mất tiền còn mang nợ nần.
Thanh Nga
Bài viết gốc: https://baodaknong.vn/bai-hoc-vo-no-ky-gui-nong-san-o-dak-nong-196642.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Vụ đông xuân 2023 - 2024: Chủ động ứng phó với khô hạn (01/02/2024)
- Tận dụng cơ hội để tăng trưởng xuất khẩu (01/02/2024)
- Nông dân tất bật chuẩn bị nông sản phục vụ Tết (31/01/2024)
- Thêm cơ hội từ thị trường Trung Quốc (31/01/2024)
- Đắk Nông thúc đẩy liên kết ngành hàng trái cây (30/01/2024)
- Giá tiêu sẽ tăng sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn (29/01/2024)
- Một số lưu ý bón phân cho cây cà phê trong mùa khô ở Tây Nguyên (29/01/2024)
- Cây nén "bén" đất Krông Búk (26/01/2024)
- Quy mô, số lượng hợp tác xã ở Đắk Lắk đứng đầu Tây Nguyên (23/01/2024)
- Các dự án ODA góp phần thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Đắk Lắk (23/01/2024)
- Đắk Lắk xuất khẩu lô yến sào chính ngạch sang Trung Quốc (22/01/2024)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024
- Hệ thống TT Tiếng Anh IELTS BMT tuyển dụng nhận sự chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột & thành phố Gia Nghĩa
- Nỗ lực hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Đắk Lắk: Phát hiện đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội
- Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị hướng dẫn sử dụng đất không thích hợp của dự án cao tốc
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Vòng đấu thứ 3, Giải hạng Nhì quốc gia 2024 chủ nhà Đắk Lắk gặp Kon Tum: “Rào cản” áp lực tâm lý
- Huyện Lắk chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng công trình kênh dẫn và trạm bơm buôn Mã
- Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN