Sức bật từ giá nông sản
13:51 | 20/03/2024
Nông nghiệp Đắk Lắk cũng như vùng Tây Nguyên có sự khởi sắc khi nhiều mặt hàng nông sản chủ lực đồng loạt tăng giá cao, nông dân trên địa bàn tỉnh mừng vui vì đã có lãi sau rất nhiều năm giá xuống thấp.
Nông dân hưởng lợi
Vào thời điểm này, người dân trên địa bàn tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2024. Việc giá bán liên tục tăng ngay từ đầu vụ đã giúp nhiều hộ dân trồng tiêu có thu nhập khá.
Gia đình bà Đặng Thị Kim Oanh (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) có 1,1 ha hồ tiêu đang trong thời kỳ kinh doanh (6 sào trồng thuần và 5 sào trồng xen trong vườn cà phê), dự kiến sản lượng ước đạt 4 tấn. Đến nay, gia đình bà đã thu hoạch được hơn 50% diện tích tiêu, với mức giá hiện tại là hơn 95.000 đồng/kg (tăng từ 25 – 30% so với giá năm ngoái) nên đã giúp gia đình tăng thêm đáng kể thu nhập.
Người dân xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Tuyết Mai |
Không chỉ bội thu mùa tiêu, mà gia đình bà rất vui vì có thêm khoản thu lớn từ cà phê. Với diện tích 5 sào cà phê trồng xen tiêu, vụ mùa vừa rồi, gia đình bà thu 1,5 tấn cà phê nhân. Với giá bán gần 70.000 đồng/kg, sau trừ các khoản chi phí, gia đình bà vẫn còn lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: Năm 2024, ngành sẽ nghiên cứu 16 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các khu vực, các quốc gia để tận dụng những lợi thế từ các hiệp định này. Đặc biệt là khai thác những thị trường có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam mà Đắk Lắk có lợi thế, để từ đó định hướng lại sản xuất đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của các thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất. |
Tương tự, hộ ông Kim Ngọc Hanh (xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) rất phấn khởi khi giá cà phê liên tục tăng cao từ đầu vụ đến nay. Ông Hanh chia sẻ, do mất mùa nên năm nay vườn cà phê (1,3 ha) của gia đình ông chỉ thu được gần 3 tấn cà phê nhân, nhưng bù lại giá cà phê rất cao.
Sau khi thu hoạch xong, ông Hanh đã quyết định bán toàn bộ số cà phê (với giá 75.000 đồng/kg) để chi tiêu và tái đầu tư cho vườn cây trong vụ mùa sau. Đây cũng là mức giá cà phê cao nhất mà gia đình ông bán được trong 23 năm trồng loại cây này.
Cùng với giá cà phê, giá sầu riêng cũng tăng cao đã giúp gia đình ông có thêm nguồn thu nhập khá. Với gần 100 cây sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê, vụ mùa vừa qua cũng đã giúp ông Hanh thu lãi hơn 50 triệu đồng.
Không chỉ người trồng cà phê, tiêu, sầu riêng phấn khởi khi giá tăng cao mà người dân trồng các loại cây khác như lúa, chanh dây cũng vui vì giá tăng hơn những năm trước, giúp nông dân đạt được lợi nhuận cao và yên tâm sản xuất, đẩy mạnh đầu tư sản xuất thâm canh theo hướng bền vững.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Hoài Dương cho biết, một trong những nguyên nhân giúp giá nông sản tăng cao là do có khá nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch vào một số thị trường lớn trên thế giới.
Xuất khẩu nông sản tăng trưởng ấn tượng
Việc tăng giá đồng loạt ở những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng như của riêng Đắk Lắk tăng trưởng ấn tượng. So với cùng kỳ năm 2023, trong hai tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu cà phê đạt 3.153 USD/tấn (tăng 44,7%); cao su 1.429 USD/tấn (tăng 3,4%); hạt tiêu 4.041 USD/tấn (tăng 28,7%); gạo 699 USD/tấn (tăng 32,2%)...
Theo số liệu của Bộ NN-PTNT, hai tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành đạt trên 9,8 tỷ USD (tăng 50,3% so với cùng kỳ năm trước). Đóng góp vào kết quả chung đó, nhóm hàng nông sản đạt 5,18 tỷ USD (tăng 55,7%).
Đơn cử như mặt hàng cà phê, hai tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân đạt 3.153 USD/tấn (tăng 44,7%), kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,4 tỷ USD (tăng 85%). Đối với mặt hàng rau quả, kim ngạch xuất khẩu đạt 970 triệu USD, giá trị xuất khẩu rau quả tăng 72,8% so với cùng kỳ năm trước… Đây là những mặt hàng đã tăng trưởng ấn tượng trong năm 2023 và hiện nay vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng cao.
Chế biến cà phê chất lượng cao ở Farm Rẫy Nhà Si (huyện Cư M'gar). Ảnh: Minh Thuận |
Riêng với Đắk Lắk, năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh đạt 1,6 tỷ USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 0,9% so với năm 2022), trong đó cà phê vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, với 400.000 tấn (chiếm 72% tổng sản lượng sản xuất), kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD. Trong hai tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 327 triệu USD (tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 20,4% kế hoạch năm).
Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Huỳnh Ngọc Dương, sự chủ động từ năm 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có các đơn hàng ngay từ đầu năm mới 2024. Đặc biệt, giá cà phê hiện đang ở mức cao (vượt ngưỡng 90.000 đồng/kg cà phê nhân), tạo điều kiện cho tỉnh nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê.
Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk có 13/14 mặt hàng nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc; nhiều sản phẩm nông sản chế biến sâu như yến sào, hạt mắc ca… đã được các nhà phân phối của Hàn Quốc, Trung Quốc… đưa vào các kênh bán hàng trong nước. Đây là những tín hiệu khả quan giúp tỉnh nâng cao kim ngạch xuất khẩu trong năm 2024.
Minh Thuận - Tuyết Mai
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202403/suc-bat-tu-gia-nong-san-02d008b/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Đắk R'lấp xây dựng vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu (22/03/2024)
- Trồng rừng theo chứng chỉ: Nâng cao giá trị rừng trồng và phát triển lâm nghiệp bền vững (22/03/2024)
- Hướng đi mới từ liên kết sản xuất khoai tây (21/03/2024)
- Thái Lan thu mua sầu riêng của Việt Nam để làm gì? (21/03/2024)
- Tìm hướng phát triển bền vững cho nghề trồng dâu, nuôi tằm trên địa bàn huyện Krông Bông (20/03/2024)
- Cần tận dụng cơ hội để nâng cao tính bền vững của ngành hàng (20/03/2024)
- Sầu riêng Musang King loạn giá (19/03/2024)
- Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu (19/03/2024)
- Huyện Lắk: Dự trù hơn 963 triệu đồng kinh phí chống hạn (19/03/2024)
- Huyện M’Drắk: Nông dân sốt ruột vì thu hoạch mía chậm (19/03/2024)
- Huyện Cư Kuin: Thắt chặt an ninh mùa thu hoạch hồ tiêu (19/03/2024)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- TP. Buôn Ma Thuột: Mở bán 100 căn nhà ở xã hội đầu tiên
- Đua nhau tìm nước ngầm chống hạn
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới trên mạng xã hội
- Nước mát, đồng xanh!
- Huyện Lắk: Phát hiện 7 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm
- Giá vàng hôm nay 13-5: Vàng SJC bật tăng trở lại
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ngôi hậu sẽ gọi tên ai?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chủ giải đoạt vé vào bán kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN