Đi xe máy vào ban ngày phải mở đèn?
09:09 | 19/12/2015
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kỳ vọng việc quy định xe máy sử dụng đèn pha chiếu sáng tự động vào ban ngày sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông
Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho người đi mô tô, xe máy và khả năng áp dụng tại Việt Nam” vừa được Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức tại Hà Nội.
Nhiều nước áp dụng thành công
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, nhận định: “Đèn pha tự động dành cho xe máy đã áp dụng thành công tại nhiều nước, giúp tai nạn giao thông (TNGT) ở những nước này giảm trung bình 25%. Nếu được áp dụng, TNGT ở nước ta sẽ giảm rất nhiều, giao thông an toàn hơn”.
Ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, giải thích đèn pha tự động không phải là đèn chiếu xa mà là đèn chuyên dụng để thông báo vị trí của xe, luôn được bật khi xe khởi động, giúp người lái quan sát tốt hơn.
GS Pichai Tanneerananon, Trung tâm Nghiên cứu ATGT đường bộ châu Á, cho biết Thái Lan đã sớm nhận thức lợi ích của việc bật đèn pha vào ban ngày, đặc biệt là đối với xe máy, vì vậy năm 2005, nước này buộc sử dụng đèn pha tự động.
“Nhờ sử dụng đèn pha tự động, TNGT do va chạm với xe máy ở Thụy Điển đã giảm 10%, Malaysia giảm 20% và Nhật Bản giảm 40%. Tại Thái Lan, 80% xe máy đã sử dụng đèn pha tự động” - GS Tanneerananon nói.
Trả lời báo chí, ông Minh cho biết tại Liên minh châu Âu, xe máy buộc phải có đèn pha phía trước. Tại Đông Nam Á, hầu hết đều buộc xe máy phải có đèn pha phía trước, trừ Việt Nam, Campuchia và Myanmar. “Đây là một giải pháp tốt, có thể giúp giảm từ 5%-10% vụ TNGT. Việc triển khai cũng không khó nhờ chi phí thực hiện thấp” - ông Minh nói.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kỳ vọng việc sử dụng đèn pha tự động trên xe máy sẽ làm giảm tai nạn giao thông
Cần có lộ trình thực hiện
Ông Khuất Việt Hùng cho biết sử dụng đèn pha tự động là giải pháp khá đơn giản, vấn đề chính là thực hiện và cần có thời gian cho nhà sản xuất chuyển đổi về mặt thiết kế. Tuy nhiên, nếu thiết thực thì cần làm ngay. Bởi nếu giảm 10% số người chết vì TNGT do xe máy ở nước ta, quy ra mỗi năm khoảng 500-600 người. “Chúng ta nên quyết tâm làm, trong đó cần bàn với nhà sản xuất xe máy về lộ trình áp dụng vì cả nước hiện có hơn 43 triệu xe máy mà chuyển đổi ngay là rất khó” - ông Hùng nhấn mạnh.
Cũng theo ông Hùng, Ủy ban ATGT quốc gia sẽ phối hợp với cơ quan quản lý, nhà sản xuất xe máy để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của đèn pha tự động. “Sau khi đánh giá tác động của công tác tuyên truyền, chúng ta mới đưa ra lộ trình buộc xe máy sử dụng đèn pha tự động” - ông Hùng đề xuất.
Tuy nhiên, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, lo ngại nếu không nghiên cứu kỹ, đèn pha gây lóa mắt người điều khiển phương tiện ngược chiều thì sẽ phản tác dụng.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an, cho rằng cần nghiên cứu kỹ về điều kiện thời tiết để không làm tăng nhiệt độ khi các phương tiện đồng loạt bật đèn pha, nhất là vào mùa hè. Trước mắt, nên thí điểm đối với xe máy phân khối lớnở một số địa phương.
Theo ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Honda Việt Nam, khi áp dụng, cần xem xét đến mật độ giao thông, môi trường, nhất là vào mùa hè thường có nhiệt độ cao..., từ đó mới có giải pháp hợp lý. Ông Aihara, chuyên gia kỹ thuật của hãng Honda Việt Nam, kiến nghị nếu áp dụng giải pháp này, đối với xe mới cần thời gian thay đổi là 2 năm và cần thêm 2 năm nữa đối với xe đang lưu thông.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Ê chề nơi “động quỷ” (22/12/2015)
- Ban hành quy định mẫu thẻ Căn cước công dân (21/12/2015)
- Vật vã 'đánh' chất cấm (21/12/2015)
- BHXH, BHYT sửa đổi: Rối bời (21/12/2015)
- Hoang đường que thử ung thư! (21/12/2015)
- Thực phẩm biến đổi gen phải ghi trên nhãn mác (19/12/2015)
- MTTQ Đắk Lắk thăm, chúc mừng giáng sinh (19/12/2015)
- Sợ rủi ro, né vắc-xin miễn phí (18/12/2015)
- Đắk Lắk: Một nghi can chết sau khi bị công an dẫn giải (15/12/2015)
- UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục thu phí đường bộ đối với xe mô tô 2015 (15/12/2015)
- Shisha tấn công trường học (15/12/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng tại Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trước 30/6/2024
- Khẩn trương di dời trụ điện T20 ra khỏi khu vực đường tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột
- Bão Maliksi giật cấp 10 tiến nhanh trên biển Đông
- "Hạ nhiệt" giá vé máy bay
- Phòng và trị bệnh nguy hiểm thường gặp trên cây sầu riêng mùa mưa
- Huyện Krông Búk: Đảng ủy thị trấn Pơng Drang có tân Bí thư
- Công an TP. Buôn Ma Thuột: Tạm giữ hình sự đối tượng dùng roi điện cướp tài sản
- Giá vàng miếng SJC lao dốc chỉ còn 82 triệu đồng/lượng
- Điều thô tăng giá 50%, doanh nghiệp điều đau đầu vì bị xù hợp đồng
- Giá sách giáo khoa giảm từ 9,6-11,2% trong năm học 2024-2025
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN