A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Huyện Cư Kuin: Chú trọng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

15:01 | 14/09/2016

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Cư Kuin đã nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; ...

...tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Cư Kuin hiện có 50.728 tín đồ tôn giáo, chiếm 49,2% dân số toàn huyện, trong đó có 33.490 người theo Công giáo sinh hoạt tại 9 giáo xứ, 2 giáo họ; 13.185 tín đồ đạo Tin lành sinh hoạt tại 7 điểm nhóm, 4 chi hội, 2 hội nhánh; 4.053 phật tử sinh hoạt tín ngưỡng tại 2 chùa, 3 niệm phật đường. Để giúp đồng bào theo đạo hiểu và chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, huyện Cư Kuin đã tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Hằng năm, huyện đã tổ chức từ 2-3 lớp tuyên truyền pháp luật, kiến thức quốc phòng an ninh (đặc biệt là phổ biến Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo) cho các chức sắc, chức việc, tăng ni phật tử; lồng ghép công tác tuyên truyền trong các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo; biểu dương và nhân rộng những tấm gương là tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến. Từ đó đã xuất hiện nhiều cộng đồng thôn, xóm đồng bào có đạo điển hình trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn như: cộng đồng giáo dân xã Hòa Hiệp phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động người dân đóng góp tiền, ngày công làm bê tông hóa 90% các trục đường giao thông nông thôn; giáo xứ Kim Phát (thôn Kim Phát, xã Hòa Hiệp) phối hợp với Công an huyện Cư Kuin triển khai hiệu quả mô hình “3 an toàn” về an ninh trật tự trong vùng tôn giáo (an toàn về địa bàn, con người và tài sản). Đặc biệt là từ đầu năm 2016 đến nay, giáo dân thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng đã đóng góp trên 4 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn…

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Kim Phát nhân lễ Giáng sinh.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trong 5 năm qua, huyện Cư Kuin đã cấp phép xây dựng 13 công trình thờ tự của tôn giáo; đầu tư trên 12 tỷ đồng để thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và hơn 8 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn đồng bào có đạo. Huyện cũng triển khai xây dựng 947 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ với tổng nguồn vốn hơn 20 tỷ đồng, trong đó có 638 hộ là người dân tộc thiểu số có đạo; cấp gần 300 ha đất sản xuất cho 990 hộ người dân tộc thiểu số, người có đạo thuộc diện hộ nghèo theo Chương trình 132, 134 của Chính phủ... Các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn huyện cũng thường xuyên tổ chức các lớp chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn để người dân phát triển kinh tế, trong đó chú trọng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân là tín đồ các tôn giáo. Trong 5 năm qua, các hội, đoàn thể đã hỗ trợ vốn vay cho 1.825 hộ giáo dân, phật tử với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng phát triển sản xuất.

Ông Vũ Thành Minh, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Kim Phát (xã Hòa Hiệp) chia sẻ: Những năm qua, Hội đồng giáo xứ Kim Phát đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền cho đồng bào giáo dân về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước để bà con làm theo; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động của địa phương như: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thúc đẩy an sinh xã hội; nỗ lực, giúp nhau phát triển kinh tế... Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, Hội đồng giáo xứ cũng hướng dẫn và nhắc nhở giáo dân hoạt động tín ngưỡng phải dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tránh trường hợp mê tín dị đoan, sống tốt đời đẹp đạo... Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng phát triển; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cư Kuin cho hay, những năm gần đây, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Cư Kuin có sự ổn định, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào có đạo được thực hiện hiệu quả, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, gây mất an ninh trật tự. Các chức sắc, chức việc, tăng ni, phật tử và quần chúng nhân dân đều chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Đồng bào có đạo ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng với chính quyền, nhân dân trong huyện xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 Lê Thành

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ