A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hiệu quả từ mô hình đội cờ đỏ giữ gìn trật tự an toàn giao thông

14:28 | 12/11/2013

Đến cổng Trường THCS Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) thời gian này, nhiều người hết sức ngạc nhiên vì đây là trường có số lượng học sinh rất đông (gần 1.500 em) nhưng không còn tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông như trước đây.

Xe cộ được sắp xếp ngăn nắp, phụ huynh đợi con, học sinh đợi bạn đứng trật tự trong khu vực cho phép...… Tất cả những điều đó là nhờ sự góp sức của các thành viên trong đội cờ đỏ của nhà trường.

Thành viên đội cờ đỏ của trường nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định để tránh ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trường THCS Phan Chu Trinh nằm trên tuyến đường Phan Bội Châu, gần ngã ba giao nhau với đường Lê Thánh Tông nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm rất đông. Trước đây, hằng ngày vào giờ học sinh đến lớp buổi sáng và giờ tan trường buổi trưa, phụ huynh đưa đón con em bằng ô tô, xe máy đậu, đỗ tràn lan trên đường, gây nên tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông (ATGT) và ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng trường, đã có rất nhiều vụ tai nạn, va quệt giao thông xảy ra. Trước tình hình đó, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ATGT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường; đưa nội dung giáo dục ATGT vào giờ học chính khóa của bộ môn giáo dục công dân ở tất cả các khối lớp theo quy định, thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy giáo dục ATGT vào các môn học khác và các hoạt động ngoại khóa; tổ chức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh ký cam kết thực hiện không vi phạm pháp luật về ATGT; phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật về trật tự ATGT cho giáo viên và học sinh của trường… Đặc biệt, vào giữa tháng 10-2013, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định thành lập đội cờ đỏ để trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự ATGT, tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh và phụ huynh. Đội có trên 10 em thuộc các liên đội và do 1 giáo viên trực tiếp phụ trách. Hằng ngày, lịch trực của đội là từ 6 giờ 30 – 7 giờ và từ 11 giờ – 11 giờ 30 vào tất cả các ngày học trong tuần. Đầu buổi học, đội trực trước cổng trường hướng dẫn các bạn dắt xe, để xe đúng nơi quy định, giờ ra về, đội lại hướng dẫn các bạn đi đúng phần đường, làn đường không dàn hàng ngang, đồng thời nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Trước khi làm nhiệm vụ, các thành viên trong đội sẽ tổ chức họp nhanh để phân công nhiệm vụ cụ thể, có đánh giá kết quả rút kinh nghiệm cho lần sau. Em Trương Minh Ánh, lớp 9B, thành viên đội cờ đỏ cho biết, bản thân em rất vinh dự khi được trường chọn tham gia đội cờ đỏ giữ gìn trật tự ATGT trước cổng trường. Nhiệm vụ của em cũng như các thành viên là hằng ngày vào giờ cao điểm đứng trước cổng trường để nhắc nhở các bạn và phụ huynh tuân thủ quy tắc về ATGT, không đậu đỗ xe dưới lòng, lề đường, tránh tụ tập đông người, đi đúng phần đường, bảo đảm ATGT… Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và thường xuyên tuyên truyền cho các bạn trong lớp về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Thầy Phạm Đình Ban, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc thành lập đội cờ đỏ tham gia giữ gìn TTATGT trước cổng trường vào giờ tan trường nhằm kịp thời giải quyết những trường hợp phức tạp tại đây, đội có nhiệm vụ nhắc nhở học sinh và phụ huynh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Tuy mới được thành lập nhưng đội đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông trước cổng trường đã không còn diễn ra như trước đây, ý thức chấp hành trật tự ATGT của các phụ huynh trong việc đưa đón con, em đến trường đã được nâng cao.

Việc thành lập đội cờ đỏ tham gia giữ gìn trật tự ATGT đã góp phần giáo dục nề nếp, tác phong, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, đồng thời giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, vì vậy cần nhân rộng ra các trường học trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và tỉnh Dak Lak nhằm tránh ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn xảy ra tại các cổng trường.

 Thế Hùng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ