Nông dân Đắk Mil tăng xen canh để giảm rủi ro
10:29 | 30/11/2018
Trước tình hình giá cả thị trường, thời tiết biến động bất thường, nhiều nông dân ở huyện Đắk Mil đã áp dụng mô hình xen canh trên cùng diện tích nhằm tăng thu nhập và giảm thiểu rủi ro trong phát triển nông nghiệp.
Trồng bơ xen cây sầu riêng trong vườn cà phê của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đắk Lao (Đắk Mil) góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh tư liệu
Năm 2002, gia đình ông Lê Quang Minh vào thôn 9, xã Đắk Lao (Đắk Mil) bắt đầu trồng cà phê, phát triển kinh tế bằng cây công nghiệp. Sau nhiều năm “trung thành” với cây cà phê, ông Minh nhận thấy việc sản xuất độc canh mang lại hiệu quả không cao, chịu nhiều tác động của thời tiết, giá cả.
Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông bắt đầu áp dụng trồng nhiều loại cây trên một diện tích. Ông trồng xen 2 hàng cà phê, 1 hàng tiêu bằng trụ sống, 6 cây cà phê ông trồng 1 cây sầu riêng trên toàn bộ diện tích 6,5 ha đất của gia đình.
Ông Minh cho biết: Tôi tìm hiểu kỹ thuật và các cây trồng có thể chia sẻ không gian, hỗ trợ nhau phát triển để trồng xen canh. Những loại cây này không chỉ có tác dụng che bóng, tạo sinh thái ổn định cho vườn cây mà còn hạn chế sâu bệnh hại, tiết kiệm chi phí phân bón, nước tưới. Khi các loại cây trồng cho thu hoạch ổn định, tôi tiếp tục phát triển thêm gà thả vườn. Với mô hình này, mỗi năm tôi thu nhập khoảng 2 tỷ đồng trên diện tích hơn 6 ha đất của gia đình.
Cũng theo ông Minh, việc trồng nhiều cây đòi hỏi nông dân phải siêng năng, cần cù bởi quanh năm đều có việc để làm. Nhưng cái lợi đạt được là có nguồn thu nhập thường xuyên hơn, mùa nào cũng có nguồn thu nhập đáp ứng chi tiêu, đầu tư sản xuất, vừa tận dụng được những lợi thế sẵn có.
Tương tự, gia đình ông Hồ Văn Hoan, ở thôn 11, xã Đắk Lao (Đắk Mil), có hơn 1.000 trụ tiêu sống. Năm 2010, sau khi kiến thiết xong vườn tiêu, ông Hoan trồng xen cây bơ để chắn gió cho tiêu. Để cây bơ phát triển tốt và đáp ứng mục tiêu tán lớn, che phủ tầm cao, ông chọn giống bơ sáp địa phương để trồng. Giống bơ sáp địa phương có đặc điểm dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, năng suất cao, chi phí đầu tư ít, tỷ lệ đậu trái cao. Trái bơ có hình dáng thon dài, cơm vàng, mẫu mã đẹp và đang được thị trường ưa chuộng. Việc áp dụng mô hình này đã giúp gia đình ông Hoan tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể. Chỉ tính riêng cây bơ đã cho gia đình thu nhập 300 triệu đồng mỗi vụ, 1.000 trụ tiêu cho thu nhập khoảng 7 tấn/năm.
Ông Hoan chia sẻ: “Việc áp dụng mô hình trồng xen đã giúp cho gia đình tôi tạo được nhiều nguồn thu trên cùng một diện tích đất, giúp tăng thu nhập và giảm thiểu rủi ro khi có sự biến động về giá cả, mất mùa”.
Toàn huyện Đắk Mil hiện có khoảng hơn 23.000 ha diện tích trồng cà phê, năng suất bình quân đạt khoảng 2,5 tấn/ha. Theo bà Nguyễn Thị Tình, Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Đắk Mil, hiện nay người nông dân trên địa bàn huyện đang thực hiện nhiều mô hình xen canh, trong đó lấy cây cà phê, cây hồ tiêu làm cây chủ lực để trồng xen canh các loại cây ăn quả. Mỗi diện tích trồng ít nhất từ 2 loại cây trở lên. Các loại cây được lựa chọn và tính toán để có thể khai thác được các tầng sinh thái, không ảnh hướng đến sinh trưởng và phát triển của nhau.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện cũng đã có những đánh giá và hướng dẫn nông dân cách trồng xen và chăm sóc các loại cây lâu năm sao cho phù hợp nhất. Qua đó ngày càng có nhiều hộ dân áp dụng mô hình xen canh để tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất, tránh rủi ro không có nguồn thu nếu sản phẩm của một loại cây nào đó mất mùa, rớt giá.
Đức Hùng
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Cùng Hyundai Đắk Lắk đón xuân Kỷ Hợi - Tri ân khách hàng, ngập tràn quà tặng (02/12/2018)
- Lãi suất khó... đứng yên (02/12/2018)
- Agribank Đắk Lắk trao thưởng chương trình khuyến mại "Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2018" (01/12/2018)
- Ngân hàng dồn dập tăng lãi suất huy động (30/11/2018)
- Những vườn cà phê tái canh hiệu quả ở Ea Drông (30/11/2018)
- Người thuê trọ vẫn phải mua điện với giá 'cắt cổ' - Kỳ cuối: Người thuê trọ khó được hưởng quyền lợi (29/11/2018)
- Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 ước đạt trên 1,2 triệu tấn (29/11/2018)
- Agribank Bắc Đăk Lăk khai trương điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại huyện Ea H'leo (29/11/2018)
- Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông diễn ra vào cuối tháng 12-2018 (29/11/2018)
- Thả 16.000 con cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản tại huyện Buôn Đôn (29/11/2018)
- Làm giàu nhờ vườn ươm cây giống (29/11/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN