Giá xăng dầu gây áp lực lớn lên hàng hóa
08:06 | 18/04/2019
Một số doanh nghiệp đang cân nhắc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu liên tục tăng mạnh
Ngày 17-4, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo giá các mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng trong kỳ điều hành lúc 15 giờ cùng ngày. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.115 đồng/lít; xăng RON 95 thêm 1.202 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng 29-407 đồng/lít, kg tùy loại. Sau điều chỉnh, giá mỗi lít E5 RON 92 tối đa 19.703 đồng; RON 95 có mặt bằng giá mới 21.235 đồng. Giá dầu hỏa tối đa 16.262 đồng/lít; dầu diesel 17.384 đồng/lít và dầu ma dút 15.617 đồng/kg.
Xăng dầu đã có hai đợt tăng giá mạnh chỉ trong vòng nửa tháng. Trong ảnh: Một cây xăng của Petrolimex tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Liên bộ cũng tiếp tục xả Quỹ bình ổn xăng dầu 1.456 đồng với mỗi lít xăng E5 RON 92; 743 đồng với RON 95. Các mức chi quỹ với xăng giảm khoảng 560 đồng/lít so với kỳ điều hành cách đây 15 ngày. Như vậy, chỉ trong 2 kỳ điều hành của tháng 4, với giá xăng RON 95 đã tăng tổng cộng khoảng 2.690 đồng /lít và 2.480 đồng/lít với E5 RON92.
PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), đánh giá 2 kỳ điều hành vừa qua, cơ quan quản lý vừa tăng giá vừa xả quỹ là khá hợp lý, để vẫn còn dư địa quỹ bình ổn cho những kỳ điều hành tiếp theo. Tuy nhiên, ông Long nhấn mạnh việc xả quỹ bình ổn liên tục ở mức cao sẽ tạo áp lực cho kỳ điều hành sắp tới bởi những diễn biến phức tạp của giá xăng dầu trên thế giới. Trong khi đó, một số doanh nghiệp (DN) xăng dầu đầu mối trong nước cho biết đang bị âm quỹ bình ổn, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.
Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng khi DN "ứng" tiền để bù đắp quỹ thì nhà nước cần có chính sách để họ không bị thiệt, bảo đảm hài hòa lợi ích cả ba bên là nhà nước, DN và người dân. "Để tạm ứng xả quỹ, DN phải móc tiền túi hoặc phải đi vay, trong khi việc thu hồi không thể sớm được. Nếu DN âm quỹ sẽ dễ xảy ra tình trạng "găm hàng", như kỳ điều hành ngày 18-3 vừa qua, khi xả quỹ ở mức cao nhưng giá lại không tăng dẫn đến nguồn cung khan hiếm ở một số nơi, đây là một bài học trong điều hành giá" - ông Long nói.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Việt Nam khó chịu được trước những diễn biến giá xăng dầu trên thế giới. Theo ông, quỹ bình ổn có hạn, cần phải để dư địa cho những kỳ điều hành tiếp nên rất khó để cân đối được trong bối cảnh giá trên thế giới tăng mạnh và có xu hướng tiếp tục tăng. Chuyên gia Lê Đăng Doanh cho biết chỉ trong vòng nửa tháng (từ ngày 2 đến 17-4) giá xăng dầu liên tục tăng mạnh, cùng với giá điện tăng từ ngày 20-3 sẽ tác động mạnh đến các mặt hàng khác, đối tượng cuối cùng phải chịu tác động là người dân.
Ông Ngô Trí Long cũng dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 sẽ biến động khá lớn khi giá năng lượng tăng liên tiếp. Ông lo ngại kiểm soát lạm phát trong năm 2019 với mục tiêu 4% sẽ gặp không ít thách thức khi giá xăng dầu trên thế giới luôn là một ẩn số.
Về phía DN, ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát, một DN vận tải có quy mô lớn ở miền Bắc, cho biết ông đang đau đầu khi giá xăng dầu liên tiếp tăng mạnh. "Giá nhiên liệu tăng nhưng nhà xe không thể tăng vé ngay được, khách hàng sẽ phản ứng" - ông Bằng lo ngại và cho biết trước mắt DN đang cố gắng cân đối các chi phí, cắt giảm một số khoản khác để bù đắp. Nếu giá nhiên liệu còn tăng sẽ cân nhắc phương án điều chỉnh giá dịch vụ vận tải cho phù hợp.
Tiểu thương ở các chợ đầu mối nông sản thực phẩm tại TP HCM như chợ Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn cho biết việc tăng giá dầu hồi đợt trước khá mạnh ít nhiều đã tác động đến giá hàng hóa vào chợ do chi phí vận chuyển tăng. Nay giá xăng dầu lại tăng nên chỉ sau thời gian ngắn nữa sẽ được cộng thêm vào giá hàng hóa.
Các nhà sản xuất sắt thép, xi-măng cũng đang tính toán điều chỉnh tăng vài chục ngàn đồng/tấn sản phẩm vì chi phí vận tải chiếm tỉ trọng khá lớn, chưa kể một số DN còn sử dụng dầu để chạy máy móc.
Minh Chiến - Nguyễn Hải
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Huy động khó, ngân hàng "đua" tăng lãi suất (18/04/2019)
- Agribank Đắk Lắk: Dư nợ trên 11 nghìn tỷ đồng (18/04/2019)
- Thu lợi hơn 1 tỷ đồng từ chăn nuôi heo (18/04/2019)
- Gần 70.000 gia đình trên địa bàn được vay vốn ưu đãi (18/04/2019)
- TP. Buôn Ma Thuột: đến năm 2020 có 75% diện tích sản xuất rau, quả tập trung áp dụng VietGap (18/04/2019)
- Nhiều vườn ươm cây giống vào mùa (17/04/2019)
- Giá xăng tăng "sốc" hơn 1.000 đồng/lít lần thứ 2 liên tiếp (17/04/2019)
- Định vị cho cây cà phê Đắk Lắk (Kỳ cuối) (17/04/2019)
- Giá vàng SJC lao xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm (17/04/2019)
- Gói thực phẩm bằng lá chuối: Ghi điểm trong mắt người tiêu dùng (17/04/2019)
- Chợ mạng cạnh tranh phí thanh toán (17/04/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Khẩn trương di dời trụ điện T20 ra khỏi khu vực đường tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột
- Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng tại Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trước 30/6/2024
- Bão Maliksi giật cấp 10 tiến nhanh trên biển Đông
- "Hạ nhiệt" giá vé máy bay
- Công an TP. Buôn Ma Thuột: Tạm giữ hình sự đối tượng dùng roi điện cướp tài sản
- Phòng và trị bệnh nguy hiểm thường gặp trên cây sầu riêng mùa mưa
- Huyện Krông Búk: Đảng ủy thị trấn Pơng Drang có tân Bí thư
- Giá sách giáo khoa giảm từ 9,6-11,2% trong năm học 2024-2025
- Giá vàng miếng SJC lao dốc chỉ còn 82 triệu đồng/lượng
- Điều thô tăng giá 50%, doanh nghiệp điều đau đầu vì bị xù hợp đồng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN