Bị tuyên án tử trong đại án, nguyên giám đốc ngân hàng tiếp tục bị khởi tố
13:27 | 19/08/2019
Mặc dù đã bị tuyên án tử hình trong đại án ngân hàng xảy ra 5 năm trước nhưng nguyên giám đốc ngân hàng vẫn tiếp tục bị khởi tố trong 1 vụ án khác.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 19-8, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Trần Hoài Kiên (cán bộ tín dụng), Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông) để làm rõ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Nguyên giám đốc Vũ Việt Hùng sau khi bị tuyên án tử hình
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2009 đến tháng 1-2010, đối tượng Trương Thị Tính (Chủ Doanh nghiệp TNTM Tính Nên - thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã chỉ đạo kế toán của doanh nghiệp lập báo cáo tài chính không trung thực (kinh doanh thua lỗ nhưng báo cáo có lợi nhuận), dùng các hợp đồng nguyên tắc không phải là hợp đồng xuất khẩu và các bản ghi nhớ mua hàng không phải là hợp đồng kinh tế để ký kết 6 hợp đồng tín dụng xuất khẩu rồi chiếm đoạt số tiền hơn 60 tỉ đồng đồng của VDB khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông.
Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù các văn bản dùng để vay không phải là các hợp đồng xuất khẩu, nhưng cán bộ ngân hàng chỉ dựa vào nhận thức chủ quan để đánh giá sai đối tượng cho vay vốn tín dụng xuất khẩu. Quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn không đánh giá đầy đủ các điều kiện dẫn đến không phát hiện ra việc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ liên tiếp 3 năm. Không phát hiện kịp thời việc doanh nghiệp sử dụng vốn vay sai mục đích để áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Liên quan đến vụ án, đầu năm 2018, đối tượng Trương Thị Tính bị TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 60 tỉ đồng nói trên.
Đối với nhóm cán bộ ngân hàng, năm 2014 TAND Tối cao tuyên phạt bị cáo Vũ Việt Hùng mức án tử hình, Trần Xuân Lộc 5 năm tù cùng hàng loạt cán bộ ngân hàng, doanh nghiệp trong đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra tại VDB khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, Ngân hàng TMCP Phương Đông - Sở giao dịch TP HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội.
Cao Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Điều công an khác địa bàn đi triệt phá đường dây khai thác gỗ lậu cực lớn (20/08/2019)
- Vụ án chặt thêm một cây thông: Chưa đạt đồng thuận giữa 2 cơ quan điều tra và tố tụng (20/08/2019)
- Hai cháu nhỏ rơi xuống mương nước tử vong (20/08/2019)
- Phát hiện 4 vụ xâm phạm nhãn hiệu AMAKONG và bày bán sản phẩm AmaCông không rõ nguồn gốc, xuất xứ (20/08/2019)
- Công an huyện Cư M'gar: Đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn (19/08/2019)
- 5 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện (19/08/2019)
- Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 19 tỷ đồng (19/08/2019)
- Đa dạng các hình thức giữ gìn an ninh trật tự ở Ea Sin (17/08/2019)
- Công an tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp (16/08/2019)
- Bắt phó giám đốc làm giả con dấu của tỉnh lừa đảo 17 tỉ đồng (16/08/2019)
- Chủ động tuyên truyền, phát hiện, phòng, chống tội phạm tiền giả (15/08/2019)
- Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp An Hưng tuyển dụng Nhân viên phát triển thị trường Bia.
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Các hãng hàng không lãi lớn vì giá vé máy bay cao?
- Buôn Ma Thuột - từ buôn đến phố
- Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Giá cà phê biến động: Không ngoài dự báo
- Kết nối du lịch Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh
- Thống nhất ‘sổ đỏ’, ‘sổ hồng’
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN