Thờ ơ, để mất hơn 300 ha rừng, 9 cán bộ - nhân viên bảo vệ rừng bị truy tố
13:28 | 03/08/2021
9 cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng thờ ơ trước nạn phá phá rừng, làm mất hơn 300 ha rừng, gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng nên bị truy tố.
Ngày 2-8, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar bị tàn phá
9 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Hồng Mạnh (SN 1968, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc), Phan Văn Đức (SN 1974, nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Văn Vũ (SN 1975, Trưởng phòng Kỹ thuật - Quản lý bảo vệ rừng), Phạm Văn Kỳ (SN 1962, Trưởng Phân trường 3), Nguyễn Phước Hưng (SN 1963, Nhân viên Phân trường 3), Đào Thanh Hưởng (SN 1968, Trưởng Phân trường 1), Nguyễn Hữu Thọ (SN 1971, Nhân viên Phân trường 1), Lưu Minh Thanh (SN 1984, Nhân viên Phân trường 1) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1986, Nhân viên Phân trường 1) cùng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.
Theo cáo trạng, ngày 18-8-2019, lực lượng công an bắt quả tang 4 đối tượng khai thác trái phép 6 cây gỗ tại tại tiểu khu 692 thuộc lâm phần của Phân trường 1, với tổng khối lượng hơn 27m3, trị giá hơn 91,8 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận, hàng ngày lên rừng khai thác gỗ rồi dùng trâu, xe tải vận chuyển đi tiêu thụ nhưng không bị nhân viên bảo vệ rừng phát hiện.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường từ ngày 22-8-2019 đến ngày 8-11-2019 và phát hiện khối lượng gỗ bị khai thác trái phép tại lâm phần của Phân trường 1 là hơn 296m3 gỗ, trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.
Đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khám nghiệm hiện trường tại 82 vị trí và kết quả giám định cho thấy, diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm so với năm 2014 là hơn 303 ha, thiệt hại hơn 28.954m3 gỗ, trị giá hơn 28,2 tỉ đồng.
Như vậy, từ năm 2015-2019, tài nguyên rừng thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý bị thiệt hại hơn 29,4 tỉ đồng.
Quá trình làm việc với công an, nhiều hộ dân có diện tích lấn chiếm cho biết từ lúc lấn chiếm đến nay không bị lực lượng quản lý, bảo vệ rừng hay các lực lượng chức năng khác ngăn chặn, nhắc nhở, giải tỏa, lập biên bản xử lý.
Trong những năm qua, Báo Người Lao Động liên tiếp phản ánh về tình trạng rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar bị tàn phá nhưng chủ rừng không có biện pháp ngăn chặn. Một lần trả lời phóng viên, ông Nguyễn Hồng Mạnh bảo rằng "lực bất tòng tâm" trong công tác bảo vệ rừng.
Cao Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Phát hiện một thanh niên trốn chốt kiểm soát dịch là kẻ trộm xe máy (05/08/2021)
- Đi câu cá, 2 cô gái trẻ rơi xuống hồ chết đuối (05/08/2021)
- Phạt 7,5 triệu đồng trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch (04/08/2021)
- Bắt quả tang 4 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy (04/08/2021)
- 40 đối tượng bao vây lực lượng bảo vệ rừng, cướp tang vật (04/08/2021)
- Đắk Nông xử phạt tài xế và người trốn trên xe tải để tránh kiểm soát dịch (30/07/2021)
- Từ điều tra dịch tễ, Cư Jút phát hiện đối tượng truy nã (29/07/2021)
- Phát hiện nhóm đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (29/07/2021)
- Quyết liệt ngăn chặn nạn "tín dụng đen" (29/07/2021)
- Lừa bán giấy tờ đất, "gặt" án tù (28/07/2021)
- Huyện Cư Kuin: Xử lý nhóm thanh thiếu niên vi phạm quy định chống dịch (28/07/2021)
- Đắk Lắk: 4 cháu nhỏ chết đuối thương tâm
- Chủ tịch VICOFA nói gì khi giá cà phê lao dốc rồi bật tăng mạnh?
- Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Bảo đảm kết nối ngành và nhu cầu vận tải
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 - Bình Điền”: Cựu cầu thủ bóng chuyền Đắk Lắk Nguyễn Thị Trinh đoạt danh hiệu phụ công xuất sắc
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025
- Xót xa hàng ngàn trái sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá
- Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
- Đắk Lắk ưu tiên thực hiện 22 nhiệm vụ, dự án nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Buôn Ma Thuột: Thông qua các nghị quyết quan trọng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN