Đề nghị cấp "đất vàng" đã… lấn chiếm!
13:44 | 29/03/2022
Liên quan đến vụ việc mượn danh lãnh đạo bệnh viện tố cáo lấn chiếm đất công, UBND phường đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch nhằm cấp "đất vàng" đã lấn chiếm
Ngày 29-3, đại diện UBND phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ký báo cáo gửi UBND TP xin phép cưỡng chế, thu hồi đất đối với 3 trường hợp lấn chiếm đất công trên trục đường Ybih Aleo và Lê Thị Hồng Gấm.
Khu "đất vàng" thuộc sân bay L19 cũ bị lấn chiếm
Theo đó, UBND phường Tân Lợi đề nghị cưỡng chế thu hồi đất một phần của thửa đất số 88, tờ bản đồ số 79, diện tích 90,45m2 do bà Nguyễn Thị Lộc đã lấn chiếm. Đề nghị cưỡng chế thu hồi đất là một phần của thửa đất số 88, tờ bản đồ số 84, diện tích 136,65m2 do ông Thái Quang Vinh lấn chiếm. Đồng thời, đề nghị cưỡng chế thu hồi đất là một phần của thửa đất số 47, tờ bản đồ số 84, diện tích 109,616m2 do bà Phạm Thị Kim lấn chiếm. Như vậy, tổng diện tích đề nghị cưỡng chế, thu hồi tại khu "đất vàng" là hơn 330m2.
Trong khi đó, đối với hộ bà Trần Thị Lý, ông Hoàng Viết Oánh lấn chiếm khoảng 100m2 thì UBND phường Tân Lợi lại đề nghị tạm thời giữ nguyên hiện trạng và xem xét điều chỉnh quy hoạch để cấp đất.
Theo tìm hiểu, năm 2006, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cấp cho ông Hoàng Viết Oanh sử dụng với diện tích 208m thuộc sân bay L19 cũ. Năm 2019, hộ ông Oanh được cấp sổ đỏ diện tích 272.3m2, còn lại khoảng 100m2, hộ ông Oanh lấn chiếm sử dụng làm nhà ở từ năm 2003.
Theo UBND phường Tân Lợi, khu đất gia đình ông Oánh lấn chiếm thuộc quy hoạch đất dịch vụ thương mại và một phần diện tích thuộc quy hoạch đất giao thông. Do đó, UBND phường Tân Lợi đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch thửa đất nói trên sang đất ở.
Khu vực đất của hộ ông Hoàng Viết Oánh lấn chiếm được đề nghị điều chỉnh quy hoạch, cấp đất
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thấy cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm vụ tố cáo lấn chiếm đất công, mới đây một lá đơn lấy tên ông T.Đ.T., lãnh đạo một bệnh viện tại TP Buôn Ma Thuột tiếp tục tố cáo sai phạm lên cấp cao hơn. Trước tình hình này, ông T.Đ.T. đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định ông không phải là người viết đơn tố cáo và cho rằng có người đã cố tình mạo danh mình nhằm gây chia rẽ với một người khác.
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/de-nghi-cap-dat-vang-da-lan-chiem-20220329115136708.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Khởi tố đối tượng giết bạn nhậu rồi bỏ trốn ở nhiều nơi (31/03/2022)
- Hai đối tượng lĩnh án tù về tội cưỡng đoạt tài sản (30/03/2022)
- Tội phạm ma túy ở Đắk Nông diễn biến phức tạp (30/03/2022)
- Khởi tố 3 anh em ruột có hành vi giết người ở huyện Ea Súp (29/03/2022)
- Làm giả 10 giấy tờ ôtô, lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng (29/03/2022)
- Đắk Lắk: Chủ tịch và phó chủ tịch phường bị cách chức do sai phạm quản lý đất đai (29/03/2022)
- Cảnh giác tình trạng mạo danh các sàn giao dịch điện tử để lừa đảo (28/03/2022)
- Mẹ đau đớn phát hiện 3 con chết đuối thương tâm (28/03/2022)
- Bắt khẩn cấp đôi nhân tình giết người rồi dựng hiện trường giả (27/03/2022)
- Cảnh giác với cuộc gọi lạ (26/03/2022)
- Đắk Nông thu giữ 525 bộ kít xét nghiệm Covid-19 không rõ nguồn gốc (25/03/2022)
- Điều chuyển 220 tỷ đồng từ vốn Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sang Dự án tỉnh lộ 1
- Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ ô tô nội địa
- Dịch Vụ Cho Thuê Máy Chiếu Xem Bóng Đá Euro 2024 Tại Buôn Ma Thuột
- Nỗi lo khi... lương tăng
- Xe gắn máy tông vào ô tô con: Một thiếu niên tử vong trên đường đi cấp cứu
- Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn học đánh bầm dập
- Mạnh tay với thị trường vàng
- Cúm B có gây nguy hiểm?
- HONDA ÔTÔ ĐẮK LẮK TRAO QUÀ BỆNH VIỆN VÙNG TÂY NGUYÊN
- Thêm một căn bệnh có thể ngừa bằng cách uống cà phê
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN