A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chính quyền huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc): Cần sớm giải quyết đơn kêu cứu của bà Hwer Hra

06:24 | 11/05/2013

Suốt 3 năm qua bà Hwer Hra ( dân tộc Ê đê) cư trú tại buôn NĐRếch A xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc đã có đơn kêu cứu tới các cấp có thẩm quyền từ trung ương.

 

 
Bà Hwer Hra (bên phải)
 
Nhiều cơ quan báo chí, trong đó có báo Đại Đoàn Kết đã có bài phản ánh vụ việc của bà Hwe Hra nhưng đến nay vẫn không có hồi âm.
 
Gia đình bà Hwe Hra là hộ nghèo của địa phương, bản thân bà còn tham gia làm chi hội trưởng chi bộ phụ nữ, kiêm Uỷ viên Ban công tác Mặt trận trên địa bàn dân cư nhiều năm qua. Năm 2006 gia đình bà được UBND huyện Buôn Đôn giao cho 22,18 ha đất lâm nghiệp để quản lý sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo quy hoạch phương án đã được phê duyệt. Theo quyết định giao đất thì khu đất của bà Hwe Hra thuộc lô 4 khoảng 3, tiểu khu 480 (nằm trên địa bàn xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn). Trong số diện tích đất lâm nghiệp này thì đất rừng nghèo là 16,76 ha, rừng non là 5,42 ha, thời hạn giao đất là 50 năm. Tại quyết định giao đất còn có biên bản xác định cọc mốc ranh giới. Theo quy định thì bà Hwer Hra được phép cải tạo 2 ha rẫy trên khu đất này để trồng trọt cây lương thực phục vụ cuộc sống thường ngày cho cả gia đình.
 
Năm 2010 bà Hwer Hra đã vay 10 triệu đồng với lãi suất cao để thuê cày xới 2 ha làm rẫy trồng ngô, lúa giải quyết lương thực cho cả gia đình 5 người. Khi mảnh rẫy này vừa hoàn thành thì bỗng nhiên bị ông Ama Phôk ở trong cùng buôn ngang nhiên chiếm mất. Vừa mắc nợ lại vừa bị chiếm rẫy, gia đình bà Hwer Hra rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, không có chỗ làm ăn nuôi con và trả nợ. Bà Hwer Hra đã làm đơn kêu cứu gửi đến UBND xã Ea Huar và UBND huyện Buôn Đôn nhiều lần nhưng suốt gần 3 năm qua gia đình bà không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào của chính quyền các cấp huyện Buôn Đôn. Kể từ đó tới nay vợ chồng bà Hwe Hra phải đi làm thuê cuốc mướn lấy tiền nuôi 3 con còn nhỏ, đời sống rất khó khăn, nguy cơ đàn con có thể bị thất học nếu không có rẫy làm ăn.
 
Đề nghị chính quyền các cấp huyện Buôn Đôn khẩn trương xác minh giải quyết dứt điểm vụ việc này để gia đình bà Hwer Hra ổn định cuộc sống và pháp luật được tôn trọng.
Lê Tự

    Theo Báo Đại đoàn kết

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ