Đắk Nông ngăn chặn hiểm họa lái xe "phê" ma túy
16:22 | 02/11/2023
Tài xế sử dụng ma túy, rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông (TNGT). Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đang tăng cường kiểm tra, xử lý loại vi phạm này.
Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều tài xế sử dụng ma túy, nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Điều này đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho nhiều hành khách, người tham gia giao thông và chính bản thân những tài xế này.
CSGT Đắk Nông duy trì chuyên đề xử lý nồng độ cồn và ma túy
Ngày 26/10, tại km 1933+800 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra hành chính đối với xe ô tô tải BKS 51D - 489.xx do tài xế T.D.N, trú tại huyện Đắk Mil, điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra, CSGT phát hiện tài xế T.D.N dương tính với chất Methamphetamin (một loại ma túy đá). Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản đối với T.D.N về hành vi điều khiển phương tiện ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy; tạm giữ phương tiện và giấy tờ các loại theo quy định.
Trước đó, vào ngày 6/10, Tổ công tác đặc biệt số 2 của Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy tại km198+300 quốc lộ 28, thuộc địa phận xã Đắk Nia (Gia Nghĩa). Tại đây, Tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô chở khách mang BKS 49F 005.xx . Trên xe lúc này có khoảng 10 hành khách. Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện tài xế L.L.H dương tính với ma túy đá. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này theo quy định.
Không chỉ lái xe ô tô, nhiều người điều khiển mô tô, xe máy cũng sử dụng ma túy. Khi sử dụng ma túy, người điều khiển phương tiện không làm chủ được hành vi, thậm chí còn chống đối lực lượng CSGT, gây ra những tình huống nguy hiểm.
Đơn cử, ngày 10/7, tại tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức (Đắk R'lấp), lực lượng CSGT kiểm tra đột xuất 3 thanh niên đi trên 2 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Quá trình kiểm tra, 2 người trực tiếp điều khiển xe mô tô không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, nên tổ tuần tra đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện.
Bị lập biên bản, các đối tượng đã có các hành vi chống đối, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi khống chế, đưa về trụ sở làm việc, lực lượng công an xác định cả 3 đối tượng đều vi phạm nồng độ cồn. Trong số đó, 1 đối tượng còn dương tính với ma túy.
Lực lượng Công an Đắk Nông kiểm tra ma túy đối với một tài xế
Theo cơ quan chức năng, tài xế nghiện ma túy có thể gây nguy hiểm cho người khác khi rơi vào hai trạng thái “đói” thuốc hoặc “phê” thuốc. Nếu “đói” thuốc, người lái xe sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngáp liên tục, chảy nước mắt, thiếu quan sát và xử lý tình huống chậm. Còn khi “phê” thuốc, tài xế sẽ bị hưng phấn quá độ, dễ mất kiểm soát về thần kinh. Vì vậy, tài xế thường có xu hướng phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ được tốc độ, cực kỳ nguy hiểm.
Vì vậy, việc lực lượng CSGT thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện giao thông là rất cần thiết. Đây là biện pháp để ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông do những “hung thần” sử dụng bia rượu, ma túy gây ra.
Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, lập biên bản xử lý 36 trường hợp tài xế dương tính với ma túy, trong đó có 6 trường hợp điều khiển xe ô tô, 30 trường hợp điều khiển mô tô. Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm tổng cộng hơn 420 triệu đồng. |
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Nông khởi tố các đối tượng lừa đảo và cho vay nặng lãi 146%/năm (07/11/2023)
- Công an bóc mẽ bí mật bên trong khoang độ chế xe tải (07/11/2023)
- Chiêu lừa đảo của con dâu chiếm đoạt 17 tỉ đồng của cha chồng và người quen (03/11/2023)
- Khởi tố hai đối tượng về hành vi giết người (03/11/2023)
- Đắk Nông: Khởi tố bị can dùng clip nóng tống tiền (03/11/2023)
- Cảnh giác với bẫy “việc nhẹ lương cao” (02/11/2023)
- Hơn 500 vụ phá rừng, lấn chiếm đất trong gần 3 năm tại 1 công ty lâm nghiệp (01/11/2023)
- Vì sao tín dụng đen vẫn có đất sống? (01/11/2023)
- Đắk Lắk tiếp tục thu hồi thêm hàng ngàn khẩu súng (01/11/2023)
- Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường xử lý sai phạm về cấp phép, khai thác khoáng sản (01/11/2023)
- Con dâu chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng của cha chồng, chồng và người quen (01/11/2023)
- Đắk Lắk: 4 cháu nhỏ chết đuối thương tâm
- Chủ tịch VICOFA nói gì khi giá cà phê lao dốc rồi bật tăng mạnh?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 - Bình Điền”: Cựu cầu thủ bóng chuyền Đắk Lắk Nguyễn Thị Trinh đoạt danh hiệu phụ công xuất sắc
- Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Bảo đảm kết nối ngành và nhu cầu vận tải
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025
- Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
- Đắk Lắk ưu tiên thực hiện 22 nhiệm vụ, dự án nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Buôn Ma Thuột: Thông qua các nghị quyết quan trọng
- Xót xa hàng ngàn trái sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN