"Cháy" hết mình với sao mai 2015
08:04 | 18/06/2015
Những ngày này, tại TP. Buôn Ma Thuột đang diễn ra Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai 2015 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Tại Liên hoan lần này, Dak Lak có ba thí sinh tham dự và các bạn đang nỗ lực hết mình để thể hiện niềm đam mê ca hát...
Thí sinh Đặng Thành Phát thể hiện phần thi của mình trong đêm khai mạc
Ngay trong đêm khai mạc, thí sinh Đặng Thành Phát là người trình diễn mở màn. Ngay sau phần thể hiện của mình, Thành Phát chia sẻ: Từ lúc nghe thông tin là người hát đầu tiên trong đêm chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên Giải Sao Mai 2015 diễn ra tại tại TP. Buôn Ma Thuột, em đã rất hồi hộp và có một chút căng thẳng. Tuy nhiên, em đã cố gắng hết sức để thể hiện hai bài hát của mình. Thành Phát sinh năm 1990, quê ở xã Ea Wy, huyện Ea H’leo. Trước đây Phát từng theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Dak Lak và rất muốn khẳng định mình trên con đường nghệ thuật nên đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi như: The Voice 2014... Phát bày tỏ: “Em mong muốn thông qua Liên hoan lần này sẽ khẳng định được năng lực của mình trên con đường nghệ thuật, đặc biệt là với dòng nhạc nhẹ".
Thí sinh Lê Thị Kim Ngân trước đêm biểu diễn
Mang một vẻ đẹp đằm thắm của người con gái Quảng Trị, Lê Thị Kim Ngân (sinh năm 1992) đang công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện Ea H’leo là thí sinh nữ duy nhất trong ba thí sinh của Dak Lak. Đây là lần thứ hai Kim Ngân tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc, trước đó năm 2013, Kim Ngân cũng đã lọt vào vòng chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngân hy vọng sẽ tiếp tục được đứng trên sân khấu của Sao Mai một lần nữa. Trong thời gian qua, Kim Ngân đã rất kiên trì luyện tập kỹ thuật thanh nhạc của mình. Để chuẩn bị cho Liên hoan, Kim Ngân đã chủ động tìm những bài hát phù hợp với chất giọng; mỗi sáng dậy đều cố gắng luyện thanh và nhờ các thầy cô giúp đỡ để có thể hát tốt hơn. Kim Ngân thích nhất và cũng thấy mình phù hợp với dòng nhạc dân ca, nên tại Liên hoan lần này, Kim Ngân thể hiện hai bài hát là “Lời quê” và “Tiếng mẹ ru”.
Thí sinh Y’Jalin Ajun
Từng tham gia và đoạt giải tại nhiều cuộc thi như: Top 8 nam VietNam Idol (năm 2010), giải Nhì Cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2012 do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức..., Y’Jalin Ajun, thí sinh sinh năm 1990, đến từ thị trấn Phước An, huyện Krông Pak có lẽ là một trong những thí sinh có nhiều khả năng giành gải cao. Hiện chàng trai trẻ này vừa tốt nghiệp Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Tuy đã có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi, nhưng đến với Liên hoan lần này Y’Jalin Ajun vẫn có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi thường xuyên luyện tập và tranh thủ thời gian để ráp nhạc. Theo Y’Jalin, Liên hoan lần này được tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột là một cơ hội rất lớn đối với các thí sinh của Dak Lak cũng như vùng Tây Nguyên. “Em mong sẽ có nhiều cuộc thi như thế này được tổ chức tại tỉnh nhà để tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng và những người đam mê âm nhạc của tỉnh nhà có thêm sân chơi để thể hiện tình yêu, cũng như năng khiếu ca hát của mình. Riêng em, sẽ cố gắng đem hết khả năng của mình để thể hiện một phần nét đẹp văn hóa của đồng bào Tây Nguyên thông qua những bài hát mình lựa chọn là "Đôi chân trần” và “Xôn xang mênh mang cao nguyên Dak Lak”, Y’Jalin Ajun tâm sự.
Theo nhà báo Lê Minh Sanh, Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, năm nay, Giải Sao Mai được tổ chức ở 4 khu vực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Buôn Ma Thuột và khu vực châu Âu dành cho thí sinh ở nước ngoài. Riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên sau vòng sơ loại đã tuyển chọn ra 40 thí sinh xuất sắc nhất để tranh tài tại TP. Buôn Ma Thuột. Thí sinh dự thi thuộc nhiều thành phần khác nhau, trong đó có nhiều thí sinh bước lên sàn diễn từ phong trào ca hát ở các buôn làng, nhiều thí sinh được đào tạo bài bản từ các trường chuyên nghiệp. Hy vọng rằng, đây sẽ là những ngôi sao mai tỏa sáng trong tương lai từ cuộc thi hôm nay.
Thiên Ân
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Văn hóa – Du lịch: Thiếu sản phẩm lưu niệm đặc trưng cho hình ảnh du lịch Đắk Lắk (03/08/2015)
- Tình hình triển khai dự án đầu tư điểm du lịch cụm thác Dray Nur và Dray Sáp Thượng còn chậm (01/08/2015)
- Y Jalin Ayun - "Sao mai" của âm nhạc Dak Lak (06/07/2015)
- Tác giả "Hà Nội niềm tin và hy vọng" qua đời (29/06/2015)
- Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từ trần (29/06/2015)
- Khai mạc Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai 2015 khu vực miền Trung và Tây Nguyên (18/06/2015)
- Văn hóa và phát triển: Nghĩ từ bến nước (15/06/2015)
- Đồng bào dân tộc bản địa làm du lịch ở Vườn Quốc gia Yok Đôn (09/06/2015)
- Cảm nhận Mường Phăng (07/05/2015)
- Trại sáng tác nhiếp ảnh tại Dak Lak (30/03/2015)
- Tây Nguyên mùa lễ hội (14/03/2015)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ba mức giá xem các trận vòng bảng, bán kết và chung kết
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Kết nối du lịch Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh
- Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024: Đắk Lắk dừng chân ở vòng bảng
- Các hãng hàng không lãi lớn vì giá vé máy bay cao?
- Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?
- Thống nhất ‘sổ đỏ’, ‘sổ hồng’
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN