"Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên
09:04 | 04/01/2016
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng nằm giữa cao nguyên Đắk Nông và cao nguyên Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), có diện tích trên 21.300 ha....
...Nơi đây khá nhiều thắng cảnh, đặc biệt là hồ Tà Đùng với hàng chục ngọn núi nhô lên khỏi mặt nước mênh mông, xanh biếc, được ví là “Vịnh Hạ Long” của Tây Nguyên....
Theo hướng Quốc lộ 28, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng cách thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) khoảng 50 km, nằm giữa 2 xã Đắk P’lao và Đắk Som (huyện Đắk Glong). Nếu xuất phát từ sáng sớm, suốt quãng đường đi, du khách sẽ rất ngạc nhiên khi thấy sương mù nhiều đến độ khó có thể nhìn thấy người và các phương tiện phía trước, dù khoảng cách rất ngắn.
Hồ Tà Đùng ẩn mình trong sương sớm.
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng là một trong những khu rừng nguyên thủy lớn nhất Tây Nguyên, có hệ thống động, thực vật đa dạng, phong phú với khoảng 1000 loài, trong đó có nhiều loài có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Nơi đây còn là 1 trong 4 vùng chim đặc hữu của Việt Nam và một trong 222 vùng chim đặc hữu của thế giới. Bên cạnh đó, đến với khu bảo tồn du khách còn mãn nhãn trước nhiều cảnh quan hấp dẫn của suối Đắk N’teng, thác Đắk P’lao, thác 7 tầng, thác Mặt Trời... Đặc biệt, khu bảo tồn có hồ Tà Đùng – điểm đến với nhiều cảnh đẹp hút hồn, được ví như là “Vịnh Hạ Long” trên cạn thứ hai của đất nước. Hồ Tà Đùng được mở rộng khoảng 3.000 ha, sau khi công trình Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 hoàn tất. Được biết, hồ đẹp nhất từ tháng 8 đến tháng 12, vì khi ấy nước trong hồ dâng cao, mưa nhiều, cây cối trở nên tươi mát. Gam màu xanh mà hồ Tà Đùng có được trong là màu do chính thiên nhiên ban tặng, màu được hòa chung giữa cây lá, nước và mây trời.
Hiện trên mặt hồ có 47 ngọn núi lớn, nhỏ và hơn chục hộ dân sinh sống bằng nghề chài lưới. Nếu du khách có nhu cầu lướt thuyền, ghe dạo quanh các đảo, người dân sẽ cho thuê từ 500 – 600 nghìn/2 tiếng/chuyến. Tại đây, du khách sẽ được hòa vào khung cảnh thiên nhiên, chiêm ngưỡng “nhan sắc” trời phú của Tà Đùng. Thay đổi liên tục 4 mùa trong ngày, nhưng Tà Đùng – cô gái hoang dã vẫn tạo được sự cuốn hút hấp dẫn, kỳ lạ. Vào buổi sáng mặt hồ mờ sương, thấp thoáng những ngôi nhà bè, lưới đánh cá, gợi nên không gian lãng mạn, trữ tình. Khi nắng lên, mây trắng bay lượn, hòa quyện với dòng nước trong xanh trên mặt hồ, những ngọn gió thổi nhẹ nhàng, mát rượi, tạo khung cảnh nên thơ, tươi mới. Hoàng hôn xuống, mặt hồ và các “hòn đảo” lớn, nhỏ cùng chuyển sang màu đỏ, cảnh vật như lạc vào mùa thu, gây xao xuyến lòng người. Đêm, du khách có thể cắm lều, trại và nghỉ lại ngay một trong những ngọn núi giữa lòng hồ để có thể cảm nhận tiếng côn trùng trong đêm lạnh, sự hoang dã của núi rừng... Thông thường, lướt thuyền trong ngày khó có thể đi hết được tất cả các “hòn đảo” trong hồ, vì thế, du khách có thể lướt thuyền nhanh hơn và mang theo thực phẩm để sử dụng...
Nếu du khách có nhu cầu thưởng thức hải sản nuôi và đánh bắt được trên hồ, các hộ dân sẽ phục vụ tận tình và bán với giá rẻ nhất. Tuy vậy, khách phải dặn từ trước, vì người dân làm du lịch không chuyên, nên ít khi có sự chuẩn bị. Một trong những người sống bằng nghề chài lưới ở trên hồ Tà Đùng, ông Nguyễn Văn Thương chia sẻ: “Mỗi tháng, gia đình tôi chở khoảng 10 chuyến khách du lịch dạo quanh hồ. Niềm vui lớn nhất đối với chúng tôi là khi hầu hết du khách đều hài lòng với điểm đến này. Rất nhiều người trong số họ đã quay trở lại và dẫn theo bạn bè, người thân cùng khám phá”.
Khác với không gian ồn ào, tấp nập của phố thị, Tà Đùng tĩnh lặng, thuần khiết tạo cảm giác thanh bình, êm dịu... Tất cả như khiến ta lạc vào cõi tiên, muốn được chiêm ngưỡng mãi. Không chỉ là điểm du lịch thơ mộng, hồ Tà Đùng còn là điểm đến của nhiều cặp đôi muốn có bộ ảnh cưới “độc” và đẹp mắt.
Hy vọng với sự đầu tư, quan tâm của tỉnh Đắk Nông, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng nói chung và hồ Tà Đùng nói riêng sẽ được “đánh thức” tiềm năng, tạo điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Quỳnh Anh
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Du ngoạn Bản Đôn (20/01/2016)
- Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Đắk Lắk đã trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân (19/01/2016)
- Trao Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ II-2015 (16/01/2016)
- Thác Bìm Bịp được xếp hạng danh thắng cấp Quốc gia (13/01/2016)
- Quy định về tổ chức lễ hội (13/01/2016)
- Nghĩ về lễ hội hiện nay (31/12/2015)
- Bí ẩn lăng mộ Gru (29/12/2015)
- Lễ cầu sức khỏe của đồng bào Êđê (22/12/2015)
- Đắk Lắk và Quảng Nam ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 -2020. (21/12/2015)
- Du lịch MICE Đắk Lắk: Cơ hội và thách thức (09/12/2015)
- Văn hóa phi vật thể - Linh hồn của di sản Tây Nguyên (24/11/2015)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp An Hưng tuyển dụng Nhân viên phát triển thị trường Bia.
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Các hãng hàng không lãi lớn vì giá vé máy bay cao?
- Buôn Ma Thuột - từ buôn đến phố
- Giá cà phê biến động: Không ngoài dự báo
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang lan rộng
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- LÁI THỬ XE CÙNG HONDA ÔTÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN