Liên hoan Giọng hát hay, thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc: Lan tỏa niềm đam mê
10:12 | 07/07/2018
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Giọng hát hay, thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc huyện Cư Kuin năm 2018 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng trong lòng khán giả.
Ngay từ sáng sớm, hơn 300 thí sinh đến từ 8 xã trên địa bàn huyện với trang phục truyền thống, rực rỡ sắc màu của các dân tộc anh em đã cùng nhau hội tụ về Nhà văn hóa xã Hòa Hiệp để tham dự liên hoan.
Trong số 80 thí sinh tham gia nội dung giọng hát hay thì có 22 thí sinh lọt vào vòng chung kết ở 3 dòng nhạc: dân ca, nhạc nhẹ và thính phòng. Với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, mái trường…, chương trình đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến xem và cổ vũ. Bà Lê Sỹ Ngọc Hiền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện cho biết, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, trang phục biểu diễn cũng như tập luyện công phu nên các thí sinh tham gia liên hoan đều thể hiện rất tự tin. Nhiều thí sinh tuy không được đào tạo kỹ thuật thanh nhạc bài bản, chuyên nghiệp nhưng với chất giọng khỏe, phong cách biểu diễn khoáng đạt đã có màn trình diễn đầy thuyết phục.
Một tiết mục biểu diễn tại liên hoan.
Sau những phần thi hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao 52 Giấy khen cho các tiết mục xuất sắc. Giải Nhất thuộc về đơn vị xã Ea Tiêu, giải Nhì xã Ea Bhốk và giải Ba xã Ea Ktur. |
Ở nội dung thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc, người xem đã được lắng mình trong những điệu ví, câu hò mượt mà, đằm thắm tình người của đồng bằng Bắc bộ đến những làn điệu dân ca của đồng bào Tây Nguyên như hát Ayray, hát Kưưt, kể khan… Đặc biệt, trong tiết mục trình diễn cồng chiêng, các chàng trai, cô gái Êđê rất sáng tạo khi tái hiện những lễ hội truyền thống của dân tộc mình như: Lễ bỏ mả, Lễ đâm trâu, Lễ mừng lúa mới… Tất cả đã tạo nên “bữa tiệc” sắc màu văn hóa đa dạng, phong phú, thắm đượm bản sắc dân tộc.
Điểm nổi bật của liên hoan năm nay là bên cạnh những thí sinh từng tham gia và mang lại thành công cho liên hoan các năm trước như em Trịnh Vũ Quỳnh Trân đến từ xã Ea Tiêu thì còn xuất hiện nhiều gương mặt tài năng trẻ đầy triển vọng, chỉ mới 7 - 8 tuổi nhưng có phong cách biểu diễn khá tự tin như em Y Sa Moel Niê Kdăm (xã Ea Bhốk), Y Anh Êban (xã Ea Ktur)…
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc.
Em Nguyễn Hồng Yến, xã Ea Tiêu chia sẻ: “Với mong muốn đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc nhất, em và các thành viên trong đội phải chuẩn bị chu đáo từ nhạc nền, trang phục và tranh thủ tập luyện mọi lúc mọi nơi. Em mong muốn huyện Cư Kuin sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ dành cho học sinh để em được thể hiện tài năng của mình và vui chơi sau những giờ học căng thẳng”.
Liên hoan Giọng hát hay, thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc năm 2018 đã khép lại. Thành công của liên hoan, thành quả của các đội không chỉ là giải thưởng mà chính là sự lan tỏa niềm đam mê của thế hệ trẻ đối với bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc anh em trên vùng đất Tây Nguyên.
Như Quỳnh
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nỗ lực bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc (26/07/2018)
- Bế giảng lớp truyền dạy đánh cồng chiêng trẻ năm 2018 (19/07/2018)
- Festival Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 hướng đến sự cố kết cộng đồng các dân tộc (18/07/2018)
- Tập huấn về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (12/07/2018)
- Khai mạc Trại sáng tác văn, thơ Núi Hoa huyện Cư M'gar lần thứ 23 (11/07/2018)
- Liên hoan "Tiếng hát măng non" huyện Cư Kuin lần thứ X, năm 2018 (03/07/2018)
- Phụ nữ Mông với niềm đam mê may thêu trang phục truyền thống (02/07/2018)
- Bảo tàng tỉnh: Đa dạng các hoạt động giáo dục trải nghiệm (30/06/2018)
- Khai giảng lớp dạy đánh chiêng thiếu niên dân tộc Êđê xã Cư Êbur (30/06/2018)
- Đôi nét về sự thay đổi trong hôn nhân của người Tây Nguyên hiện nay (27/06/2018)
- Cúng sức khỏe - nghi lễ vòng đời của người Ê Đê (26/06/2018)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024
- Hệ thống TT Tiếng Anh IELTS BMT tuyển dụng nhận sự chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột & thành phố Gia Nghĩa
- Nỗ lực hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Đắk Lắk: Phát hiện đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội
- Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị hướng dẫn sử dụng đất không thích hợp của dự án cao tốc
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Vòng đấu thứ 3, Giải hạng Nhì quốc gia 2024 chủ nhà Đắk Lắk gặp Kon Tum: “Rào cản” áp lực tâm lý
- Huyện Lắk chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng công trình kênh dẫn và trạm bơm buôn Mã
- Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2024
- Các dòng đàn takamine nhaccutiendat.vn
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN