Chàng trai 9X với niềm đam mê nhạc Lào
14:15 | 01/03/2024
Với niềm đam mê âm nhạc truyền thống, đặc biệt là âm nhạc dân tộc Lào, chàng trai dân tộc Êđê, Y Nô Ly Kbuôr (SN 1991) hiện là Phó Bí thư Đoàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn)...
... đã tích cực gìn giữ, lan tỏa những thanh âm mộc mạc, những làn điệu dân ca độc đáo này.
Ngay từ nhỏ, Y Nô Ly đã được ông của mình dạy đánh cồng chiêng, từ đó hình thành niềm đam mê âm nhạc đặc biệt. Năm 2014, khi Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức lớp dạy nhạc cụ dân tộc, hát dân ca Lào tại xã Krông Na, Y Nô Ly đăng ký theo học với mong muốn được hiểu biết thêm về một nền văn hóa khác.
Càng học, Y Nô Ly càng đam mê với bộ môn nghệ thuật này. Anh kể, lúc đầu phải mất 3 tiếng để học được một bài hát, dần dần anh tự mày mò tìm hiểu, trong vòng 10 - 15 phút đã có thể tập được một bài dân ca Lào. Sau khi khóa học kết thúc anh đã sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ Lào như: khèn, đàn, đàn t'rưng Lào...
Anh Y Nô Ly Kbuôr. |
Năm 2018, anh đứng ra thành lập nhóm nhạc Lào tên là Band Kẹng Tí. Tuy nhiên, do không biết chữ Lào nên hoạt động của nhóm nhạc bị hạn chế nhiều. Năm 2019, được sự giúp đỡ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, anh khăn gói sang Lào học chữ. Sau 9 tháng, anh gần như thành thạo chữ viết của người Lào.
Trở về địa phương, với khát vọng chia sẻ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc của người Lào, Y Nô Ly không ngừng trau dồi kiến thức, luyện tập thêm nhiều bài hát độc đáo. Anh cùng hai thành viên của nhóm nhạc mở nhiều lớp dạy đánh nhạc cụ Lào cho những người quan tâm, từ đó tuyển chọn được nhiều thành viên mới cho ban nhạc.
Hiện ban nhạc đã có 30 thành viên, trong đó có 12 thành viên chính (6 nam, 6 nữ). Trung bình một tháng có 5 - 7 chương trình biểu diễn, tạo động lực đáng kể cho các thành viên thêm phấn khởi để luyện tập và bảo dưỡng nhạc cụ.
Ban nhạc Band Kẹng Tí. |
Ngoài ra, Y Nô đã kết hợp giữa cồng chiêng của người Tây Nguyên với nhạc cụ của người Lào thông qua các bài hát như: Mừng mùa, H'Zen lên rẫy... tạo ra tiết tấu âm nhạc mới lạ được nhiều người đón nhận tại các buổi diễn.
Y Thuyết Êban, tay đàn chính trong nhóm nhạc tâm sự, ban đầu anh hầu như không biết gì về nhạc cụ cũng như bài hát của dân tộc Lào, nhưng được Y Nô Ly thuyết phục, chỉ dẫn tận tình, anh đã kiên trì học hỏi, luyện tập dần dần thành thục cách sử dụng nhạc cụ và đánh các bài nhạc Lào.
Tham gia ban nhạc, anh có thêm nguồn thu nhập ngoài công việc làm ruộng hằng ngày. Năm 2023, hai lớp học dạy nhạc cụ Lào do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Krông Na tổ chức được Y Nô Ly trực tiếp truyền dạy với 25 học sinh theo học. Từ đó xuất hiện nhiều thành viên còn rất trẻ có thể vừa đàn, vừa múa hát nhạc Lào.
Giang Nga
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202403/chang-trai-9x-voi-niem-dam-me-nhac-lao-81f1b33/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Độc lạ tranh làm từ... cành dừa (11/03/2024)
- Nhộn nhịp lễ hội Hảng Pồ Xuân Giáp Thìn năm 2024 (08/03/2024)
- Nam Ka vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu (06/03/2024)
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến với bạn bè quốc tế (06/03/2024)
- Từ hội làng đến điểm hẹn văn hóa (05/03/2024)
- Đắk Nông rộn ràng lễ hội đầu năm (29/02/2024)
- Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường, tỉnh Đắk Lắk được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (29/02/2024)
- Sắc màu lễ hội (27/02/2024)
- Hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa (27/02/2024)
- Lễ Tế Xuân Giáp Thìn tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (26/02/2024)
- Phát huy bản sắc văn hóa Đắk Lắk trong tiến trình hội nhập và phát triển (26/02/2024)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Dự án cấp bách nhưng làm... đủng đỉnh
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sốc
- Chậm nhất 30/6/2024 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Lượt về Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Trận đấu quyết định của đội Đắk Lắk?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN