Người dân dọc Tỉnh lộ 3 kêu trời vì đường xuống cấp
10:27 | 17/04/2017
Hơn 10 năm trở lại đây, Tỉnh lộ 3 (tuyến đường nối giữa 2 huyện Krông Năng và Ea Kar) đã xuống cấp nghiêm trọng, không những tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.
Tỉnh lộ 3 có chiều dài gần 24 km, bề rộng 5,5 m. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền giữa 2 huyện Krông Năng - Ea Kar nên hằng ngày có rất nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa tham gia giao thông, nhất là các xe ôtô trọng tải lớn. Để đi hết con đường gần 24 km này, chúng tôi phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ để vật lộn với những “ổ voi”, “ổ gà”. Theo quan sát của chúng tôi, có đến 2/3 tuyến đường đã bị bong tróc lớp nhựa, chỉ còn trơ lại đất đá, mặt đường bị sụt lún biến thành những hố lớn, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Mặt đường Tỉnh lộ 3 đoạn qua xã Phú Xuân (huyện Krông Năng) bị hư hỏng nặng.
Ông Nguyễn Trọng Hòa, người dân xã Phú Xuân (huyện Krông Năng) bức xúc: “Đoạn đường này đi lại rất khó khăn, mùa khô thì bụi bặm bao trùm, còn mùa mưa thì lầy lội. Do không có hệ thống thoát nước nên khi mưa xuống nước bị ứ đọng như những lòng chảo trên mặt đường. Khổ nhất là các cháu học sinh, mỗi khi xe ôtô chạy qua là nước bắn lên làm bẩn hết quần áo”. Còn ông Đỗ Thanh Duy, người dân xã Cư Huê (huyện Ea Kar) than thở: “Sống ngay ở mặt tiền nên tôi thường xuyên chứng kiến nhiều người đi qua đây bị ngã, nhẹ thì xây xát, nặng phải đưa đi bệnh viện. Hằng ngày gia đình tôi đều phải sống trong tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề, các vật dụng trong gia đình từ ghế ngồi đến ấm chén lúc nào cũng phủ đầy bụi”.
Theo ông Nguyễn Tấn Lực, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án huyện Ea Kar thì đây là tuyến đường được xây dựng trước năm 2000, theo quy mô đường cấp IV miền núi do Sở Giao thông vận tải quản lý. “Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng xuống cấp của con đường, chúng tôi đã rà soát, làm công văn đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông” - ông Lực nói.
Như Quỳnh
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nhiều doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (18/04/2017)
- Thực hiện Luật Người khuyết tật: Cần gỡ bỏ những rào cản (18/04/2017)
- Người dân xã Hòa An khổ sở vì...Rác (18/04/2017)
- Người dân xã Yang Tao cần nguồn nước sạch (18/04/2017)
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pắc: Phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng nông thôn mới (18/04/2017)
- Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Người mù tỉnh (15/04/2017)
- Đắk Lắk: Muốn nhận bò phải đóng tiền (14/04/2017)
- HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh (14/04/2017)
- Thăm nơi làm nên thương hiệu nức tiếng giống cây trồng Ea Kmat (13/04/2017)
- Giai đoạn 2017-2020: Cần hơn 560 tỷ đồng để ổn định dân di cư tự do (12/04/2017)
- Gần 30 triệu đồng hỗ trợ hai cháu mồ côi (12/04/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN