Thời tiết năm nay 'siêu lạnh'?
08:09 | 25/10/2017
Trái quy luật hơn 30 năm trở lại đây, năm 2016 đầu năm 2017, Việt Nam chỉ đón nhận một đợt rét tăng cường. Thời tiết cực đoan tới mức mùa đông vừa qua tiết trời nóng lên với nhiệt độ trung bình cao nhất cùng kỳ trong vòng 10 qua.
Năm nay theo dự báo mùa đông đến sớm và có nhiều đợt rét.
Mới đây, nhiều trang mạng xã hội đã đưa thông tin về dự báo thời tiết mùa đông ở châu Âu có thể lạnh nhất trong vòng hơn 100 năm trở lại đây. Cụ thể, thời điểm cuối tháng 9/2017, nhiệt độ tại Ireland đã xuống dưới 0 độ C. Chính vì vậy, Việt Nam rất có thể sẽ phải đối mặt với mùa đông lạnh giá, thậm chí lạnh giá nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Xung quanh mối quan tâm đặc biệt này, ông Nguyễn Đức Hòa- Phó trưởng Phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, thông tin Việt Nam sẽ rét đậm nhất trong vòng 100 năm qua là chưa có cơ sở, khi số liệu của thế giới và Việt Nam chưa phản ánh hiện tượng. Mùa đông năm nay sẽ có rét, nhưng có cực đoan hay không thì chỉ có thể dự báo trước từ 7 đến 10 ngày.
Tuy nhiên với nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, “cực rét” sẽ ít khả năng xảy ra. Khu vực miền Bắc nhiệt độ tháng 12 sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 đến 1 độ C. Cụ thể, trung bình nhiều năm của miền Bắc vào khoảng 18,2 độ C, như vậy sẽ dao động trong khoảng trung bình nhiều năm từ 18,5 đến 19,5 độ C. Tương tự tháng 1 sẽ là trung bình 16-17 độ C; tháng 2 sẽ là 17 đến 18 độ C…
“Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, đây là bình thường vì có thời điểm mùa đông đã bắt đầu từ tháng 9. Năm nay theo dự báo sẽ có nhiều đợt rét, tuy nhiên thời gian rét dự báo sẽ trong giai đoạn ngắn, không gây thiệt hại nhiều bằng một đợt rét kéo dài nhiều ngày như năm 2008. Năm nay rét đậm rét hại sẽ xuất hiện muộn hơn trung bình nhiều năm, và có thể sẽ có nhiều đợt diễn ra trong tháng 1, 2 năm 2018. Mỗi đợt có thể kéo dài 7 đến 10 ngày”- ông Hòa cho biết thêm.
Theo số liệu quan trắc, nền nhiệt độ trung bình có xu thế gia tăng và những năm nóng nhất đều được ghi nhận xảy ra trong những năm gần đây. Trong đó, nhiệt độ có xu thế tăng nhanh hơn vào các tháng mùa đông và chậm hơn vào các tháng mùa hè. Do vậy, biên độ nhiệt độ nền giữa mùa hè và mùa đông có xu thế giảm. Thực tế vẫn xuất hiện những cực trị nhiệt độ rất thấp, ví dụ đợt rét đậm rét hại kéo dài kèm theo băng tuyết, sương giá ở các tỉnh phía Bắc trong tháng 1/2014, xuất hiện băng tuyết ở khu vực cửa khẩu Nậm Cắn, Nghệ An năm 2016.
Thêm vào đó, Việt Nam nằm ở rìa phía Đông Nam của lục địa châu Á, khí hậu nhiệt đới có nền nhiệt độ khá cao. Là vùng lãnh thổ nằm ở rìa tần cùng phía Nam của khu vực chịu tác động của không khí lạnh, nên tác động của không khí lạnh đến Việt Nam có những nét đặc thù riêng. Khi không khí lạnh ảnh hưởng, nền nhiệt độ sẽ giảm (bị biến tính) và khi không khí lạnh rút, nền nhiệt độ sẽ ấm trở lại gây ra cảm giác nóng và khó chịu ngay trong các tháng mùa đông. Nếu không khí lạnh có cường độ mạnh, kèm theo tăng cường kéo dài trong nhiều ngày sẽ khiến nhiệt độ xuống rất thấp gây rét đậm, rét hại, băng tuyết và sương giá. Như vậy, biên độ nhiệt trong các tháng mùa Đông ở khu vực phía Bắc là cao do nhiệt thấp khi chịu tác động của không khí lạnh và ấm khi không chịu tác động của không khí lạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm Việt Nam sẽ còn hứng chịu khoảng 3 đến 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới tập trung nhiều ở khu vực giữa và Nam Biển Đông.
Tuấn Việt
Nguồn: Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong giám sát và phản biện xã hội (25/10/2017)
- "Thắp lửa" cho đời sống mỹ thuật Đắk Lắk (25/10/2017)
- Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh (25/10/2017)
- Khẳng định trình độ, năng lực của cán bộ chủ trì (25/10/2017)
- Thống nhất phương án giải quyết đối với hồ sơ người có công còn tồn đọng (25/10/2017)
- Agribank Đắk Lắk dành hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà nhân ái (25/10/2017)
- Di cư tự do ở Ea Súp: Còn lắm nỗi lo (Kỳ 2) (24/10/2017)
- Ngăn ngừa tai nạn giao thông (24/10/2017)
- Từ 1-1-2018: Hỗ trợ 10 - 30% tiền đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo (24/10/2017)
- Đào tạo lái xe cho người khuyết tật bị tắc (24/10/2017)
- Đến năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế công chức (24/10/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Sáng nay đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ba mức giá xem các trận vòng bảng, bán kết và chung kết
- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án trọng điểm, công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN