Lao động nông thôn sống được bằng nghề đã học
07:55 | 26/05/2020
Sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề, nhiều lao động nông thôn ở huyện Krông Ana đã phát triển nghề được học, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Ông Huỳnh Đức Quốc (ở thôn 1, xã Quảng Điền) là một trong những người thành công với nghề trồng nấm, mỗi năm thu nhập hơn 300 triệu đồng. Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Quốc khá khó khăn, đầu năm 2018 được Hội Nông dân xã vận động tham gia lớp học nghề trồng nấm do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện tổ chức.
Mô hình trồng nấm của ông Huỳnh Đức Quốc ở xã Quảng Điền (huyện Krông Ana).
Sau khóa học hơn 3 tháng, ông Quốc mạnh dạn đầu tư trồng nấm rơm với sự hỗ trợ kỹ thuật của giáo viên Trung tâm. Lứa nấm đầu tiên thành công, ông tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và nhân rộng mô hình sản xuất nấm rơm. Ông Quốc chia sẻ: “Kỹ thuật chăm sóc nấm rơm không khó, chủ yếu đòi hỏi người trồng phải thực hiện đúng quy trình từ khâu chọn giống, nguyên liệu đến chăm sóc và thu hoạch”. Hiện tại, ông Quốc có 7 trại nấm, quy mô 36 m2/trại, mỗi đợt trồng nấm 30 ngày cho thu hoạch 1,1 tạ nấm/trại, thị trường tiêu thụ ổn định với mức giá từ 65.000 - 70.000 đồng/kg. Với mô hình trồng nấm, ông Quốc đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương, chia sẻ kinh nghiệm giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế bằng nghề trồng nấm.
Cán bộ Trung tâm GDNN - GDTX huyện Krông Ana thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ kỹ thuật cho học viên sau đào tạo nghề.
Đầu năm 2019, anh Y Đen Byă ở buôn Cuah (xã Ea Na) tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng dân dụng do Trung tâm GDNN - GDTX huyện tổ chức tại xã. Anh Y Đen cho biết, lớp học đã trang bị cho anh và nhiều nông dân trong xã kiến thức về kỹ thuật xây dựng công trình. Trước đó, anh Y Đen từng làm thợ phụ ở nhiều nơi, sau khi được cấp chứng chỉ nghề xây dựng, anh tự tin làm thợ chính. Không những vậy, khi tay nghề vững vàng, anh Y Đen cùng 5 học viên học cùng lớp đứng ra nhận thầu các công trình xây dựng trên địa bàn. “Nhờ được học nghề bài bản, có việc làm ổn định, giờ đây tôi đã có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo” - anh Y Đen tâm sự.
“Đổi mới trong dạy nghề, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để lao động học nghề xong có thể sống được với nghề luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Krông Ana. Hiệu quả từ những lớp dạy nghề đã góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều người dân, giúp họ có những hướng đi đúng, nâng cao mức thu nhập, ổn định cuộc sống”.
Ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Krông Ana
|
Tính đến thời điểm hiện nay, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Krông Ana đã đào tạo được 106 lớp nghề, với hơn 3.400 học viên theo học, gồm các nghề: Trồng và khai thác nấm, may, chăn nuôi, sửa chữa xe máy - máy nông nghiệp, xây dựng dân dựng, dệt thổ cẩm…
Bên cạnh đào tạo nghề, Trung tâm còn tư vấn thành lập tổ hợp tác, làm "cầu nối" cung cấp giống, bao tiêu sản phẩm cho học viên. Nhờ đó, các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đem lại hiệu quả, từng bước giúp nhiều học viên vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trên 90% thanh niên dân tộc thiểu số các buôn học nghề xây dựng đã tự tạo việc làm bền vững; học viên sau khi học nghề đã bước đầu chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa… Thu nhập trước và sau khi học nghề tăng 3 - 10 lần, các mô hình tạo thu nhập bình quân từ 3 - 12 triệu đồng/tháng. Ngoài dạy nghề, những lớp học này còn nâng cao nhận thức của người dân, thay đổi cách nghĩ, cách làm.
"Để nâng cao hiệu quả của các lớp đào tạo nghề, trước khi tổ chức lớp, Trung tâm đều phối hợp cùng các địa phương khảo sát nhu cầu học, triển khai những mô hình dạy nghề gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương, bảo đảm người lao động sau khi học nghề có thể sống ổn định với nghề đã lựa chọn", ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Krông Ana cho biết thêm.
Thùy Linh
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202005/lao-dong-nong-thon-song-duoc-bang-nghe-da-hoc-5683730/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Nhiều băn khoăn khi tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội (27/05/2020)
- Vận động được hơn 450 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong ngày ra quân (26/05/2020)
- Bổ sung 2 đối tượng được tham gia BHYT hộ gia đình (26/05/2020)
- Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đang khát cháy (26/05/2020)
- Nhói lòng đuối nước trẻ em (26/05/2020)
- Cảnh báo mưa giông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (25/05/2020)
- Ấm lòng công nhân lao động khó khăn (25/05/2020)
- Hoãn tăng lương nhưng không dừng cải cách lương (25/05/2020)
- Huyện Krông Năng: Hành trình nhân ái đến với người dân nghèo (25/05/2020)
- Tuần này, hầu hết các khu vực trên toàn quốc có mưa dông (25/05/2020)
- Nhân viên bảo vệ sáng chế máy rửa tay tự động (25/05/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: PFU Blue Cats giành quyền vào chung kết
- Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID
- Doanh nghiệp Việt thâu tóm đối tác ngoại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN