Chiếc xe cứu thương nổi tiếng nhất Đắk Lắk
13:28 | 09/11/2021
Thời gian qua, hình ảnh chiếc xe cứu thương mang BKS: 47C-2711 tràn ngập trên các trang mạng xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Mỗi lúc chiếc xe này tới một địa điểm nào đó, cư dân mạng lại chụp hình, đăng tải.
Thậm chí, cộng đồng mạng quan tâm cả khi xe phải đi sửa chữa, thủng lốp, đổ xăng khiến chiếc xe này bất đắc dĩ trở nên nổi tiếng.
Hai chàng trai bên chiếc xe cứu thương
Chiếc xe 47C-2711 của Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột nhưng khi dịch bệnh Covid-19 phức tạp, chiếc xe này tạm thời "đầu quân" cho Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột. Xe 47C-2711 chuyên chở các trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột về khu cách ly, điều trị, chở các bệnh nhân Covid-19 nặng lên tuyến trên…
Anh Lê Phước (SN 1997, cán bộ Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột) là người đi cùng và điều phối xe từ khi dịch bệnh Covid-19 ở thành phố này phức tạp cho tới bây giờ. Còn lái xe là người của Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột (1 tháng luân phiên 1 lần). Hiện lái chiếc xe này là anh Y Khoênh Ênuôl (SN 1992).
Chiếc xe 47C-2711 là xe duy nhất chở các trường hợp F0 ở TP Buôn Ma Thuột đi cách ly
Anh Lê Phước chia sẻ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột mời lên làm công tác tư tưởng và giao nhiệm vụ đi theo xe chống dịch. Hồi đó, thông qua báo đài thấy số ca tử vong ở nước ngoài cao nên anh Phước rất lo lắng. Tuy nhiên, với suy nghĩ là một bác sĩ, làm công tác y tế dự phòng, nếu mình không xông pha tuyến đầu thì còn ai cùng với việc nghiêm cứu sâu hơn về Covid-19 và cách phòng chống, anh Phước đã dần quen nhiệm vụ và được giao phụ trách việc này cho tới nay.
Suốt thời gian dài đi theo chiếc xe chống dịch, anh Phước cũng gặp rất nhiều câu chuyện vui buồn. Có nhiều người dân còn khó khăn, con nhỏ tới nơi điều trị Covid-19 nhưng không có sữa uống, anh cùng các đồng nghiệp góp tiền giúp đỡ.
Nhiều người mắc bệnh rất hoang mang, lo lắng nên các nhân viên y tế phải động viên, kể những câu chuyện người già yếu vượt qua bệnh tật để họ có tâm lý thoải mái trong điều trị. Khó khăn nhất vẫn là việc chở các thai phụ mắc Covid-19 đi sinh. Bản thân anh Phước có thể đỡ đẻ trên xe nhưng vẫn muốn chở thật nhanh tới bệnh viện để có đầy đủ điều kiện, vệ sinh.
Chuyện vui cũng rất nhiều. Dù anh Phước suốt ngày ra đường núp kín trong bộ đồ bảo hộ nhưng nhiều người vẫn biết đến, gửi lời động viên. Có những ngày số ca bệnh lớn, nhiều khi từ sáng đến đêm anh Phước không ăn, không uống vì sợ cởi đồ bảo hộ ra dễ bị nhiễm bệnh. Những hôm đói quá, buộc lòng phải ăn ổ bánh mì để thực hiện xong nhiệm vụ trong ngày.
"Có những lúc muốn tiểu tiện, tôi phải ra nắng đứng cho ra bớt mồ hôi, thoát bớt nước. Cũng vì vậy, từ lúc chống dịch đến nay, tôi giảm 7 kg" - anh Phước cười nói.
Giây phút nghỉ ngơi, uống ngụm nước để tiếp tục đi đón bệnh nhân của anh Lê Phước
Bác sĩ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, cho biết xe 47C-2711 là chiếc xe duy nhất chở các bệnh nhân Covid-19 của thành phố từ đầu dịch bệnh. Hiện xe này vẫn đang hoạt động hết công suất, suốt ngày đêm. Những hôm số ca mắc quá lớn, chiếc xe này không thể chở hết thì thành phố hợp đồng vài chuyến với đơn vị xe cấp cứu tư nhân.
"Anh Lê Phước là cán bộ trẻ, có năng lực và rất nhiệt tình trong công việc. Suốt thời gian qua, nhiều cán bộ ở khu cách ly, đồng nghiệp có liên quan đến công việc của anh Phước đã gọi điện cho tôi đánh giá rất cao anh Phước" - bác sĩ Hùng nói.
Cao Nguyên - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/chiec-xe-cuu-thuong-noi-tieng-nhat-dak-lak-20211109113637091.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Cần giải pháp hỗ trợ lâu dài cho lao động trở về từ vùng dịch (10/11/2021)
- NÓNG: Sửa đổi chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn do Covid-19 (09/11/2021)
- Đảm bảo thông suốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong bối cảnh phòng, chống dịch (09/11/2021)
- Bịt "kẽ hở" trong quy định phòng, chống tác hại rượu, bia (09/11/2021)
- Đến năm 2025: phấn đấu 100% các khu du lịch, khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần (09/11/2021)
- Để sớm xây dựng Ea Kar trở thành thị xã (09/11/2021)
- Người chưa tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 từ vùng có dịch về phải cách ly và xét nghiệm (09/11/2021)
- Cần dự liệu phương án tiêm vaccine mũi thứ ba (08/11/2021)
- NÓNG: Từ ngày 15-1, mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 (08/11/2021)
- Ngày 15/11: Sẽ thực hiện xong chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (08/11/2021)
- Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải bàn giao 5 xe tiêm vắc xin lưu động cho ngành Y tế Đắk Lắk (08/11/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Khẩn trương phòng, chống rệp sáp tấn công vườn cà phê
- Tập huấn kỹ thuật rang xay và chế biến cà phê cho thành viên các hợp tác xã
- Chậm nhất 30/6/2024 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95 giảm 1.411 đồng/lít
- Rơi thang máy tự chế, 1 phụ nữ bị sẩy thai, liệt 2 chân
- Huyện Krông Búk "gồng mình" chống hạn
- Gỡ khó cho các công trình giao thông trọng điểm
- Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Thêm 3 điểm cho Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk
- Dự báo có 11-13 cơn bão và áp thấp, lo ngại thiên tai cực đoan
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN