Hiệu quả kép nhờ chương trình mục tiêu quốc gia
Thứ hai , 15/12/2025 10:09
Thứ hai , 15/12/2025 10:09
Các chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Lắk đang tạo ra tác động kép mạnh mẽ, không chỉ giúp người dân từng bước nâng cao đời sống vật chất, mà còn cải thiện nhận thức, tạo điều kiện quan trọng để bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
"Đòn bẩy" nâng cao đời sống
Xã Suối Trai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã (Suối Trai, Ea Chà Rang và Krông Pa). Hiện tại, Suối Trai là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) như: Êđê, Chăm, Tày, Nùng, Ba Na, Jarai, Hrê...
Là xã có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm tới 78,15% tổng dân số toàn xã – công tác dân tộc luôn được chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đảm bảo tất cả chính sách đối với đồng bào DTTS được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.
Người dân xã Suối Trai tham gia Ngày hội truyền thống của địa phương. Ảnh: CTV
Trong phát triển kinh tế, xã Suối Trai thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cụ thể, xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào thâm canh nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Song song đó, lĩnh vực chăn nuôi cũng được chú trọng phát triển theo quy mô thích hợp, gắn với việc chọn lọc, lai tạo đàn gia súc và đầu tư vào mô hình trang trại.
Để hỗ trợ người dân, xã Suối Trai chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cung cấp giống cây trồng năng suất cao; tổ chức tập huấn, hội thảo phổ biến kỹ thuật canh tác các giống mới như mía, sắn cùng kỹ thuật nuôi lươn, dê, gà... giúp người dân tiếp cận tiến bộ khoa học, góp phần tăng năng suất, từng bước nâng cao thu nhập cho đồng bào trên địa bàn xã.
Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Suối Trai đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt này, kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn xã được tập trung đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Công tác giảm nghèo cũng được quan tâm, thực hiện từ các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người nghèo, cận nghèo; việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm cũng đảm bảo theo quy định. Trao đổi về công tác giảm nghèo, ông Sô Đa, Chủ tịch UBND xã Suối Trai thừa nhận: "Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã vẫn còn khá nhiều. Do đó, chúng tôi đã đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng".
Theo đó, xã tập trung nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cụ thể xã đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế; thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, cung cấp vốn vay tín dụng ưu đãi, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Quan tâm đến khám chữa bệnh, hỗ trợ giáo dục và thực hiện chính sách xóa nhà ở tạm.
Chủ tịch UBND xã Sô Đa khẳng định: "Nhờ những nỗ lực này, đời sống kinh tế - xã hội của người dân địa phương từng bước được nâng lên. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có điều kiện để vươn lên thoát nghèo thành công".
Giữ "hồn" văn hóa
Xã Ea Tul có 4.901 hộ với 22.900 khẩu là đồng bào DTTS, chiếm 66,53% dân số toàn xã. Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được lãnh đạo địa phương chỉ đạo quyết liệt, "mở ra" nhiều cơ hội giúp người dân phát triển sản xuất.
Người dân xã Ea Tul đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, biết kết hợp sản xuất nông nghiệp với buôn bán nhỏ, nhằm nâng cao tổng thu nhập. Ảnh: Võ Phê
Được thụ hưởng chương trình xã đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, song song với việc cải cách hành chính. Điểm nhấn trong công tác này là việc phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công mà còn về tận các buôn để hướng dẫn cài đặt ứng dụng và tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 1, mức độ 2. Nhờ sự hỗ trợ sát sao này, người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS, đã tiếp cận và thành thạo hơn với công nghệ số.
Ông Y Nin Êban, người dân xã Ea Tul chia sẻ: "Trước đây, tôi không rành về công nghệ nên khó thực hiện thủ tục hành chính. Nhưng được cán bộ xã trợ giúp và hướng dẫn, tôi đã tự đăng ký, thực hiện hồ sơ, thủ tục trên Cổng Dịch vụ công và nhận kết quả sớm hơn so với thời gian trước rất nhiều".
Các sản phẩm thổ cẩm truyền thống được bà con xã Ea Tul sản xuất, trưng bày trong nhiều sự kiện. Ảnh: Võ Phê
Không chỉ tập trung ổn định đời sống và nâng cao nhận thức cho người dân, xã Ea Tul còn đặc biệt chú trọng duy trì, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS theo hướng gắn kết với phát triển du lịch.
Hiện tại, xã đang lưu giữ được nhiều hiện vật quý giá, gồm: 7 bến nước, 2 bộ chiêng đồng và một số loại nhạc cụ truyền thống khác. Các hoạt động truyền dạy âm nhạc, văn học dân gian được xã tổ chức thường xuyên để bảo tồn các giá trị này cho thế hệ trẻ.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tul Võ Duy Hòa: "Những nỗ lực này không chỉ là bảo tồn mà còn là tạo tiền đề để văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy du lịch và phát triển bền vững tại địa phương".
Võ Phê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây