Lực lượng tuyến đầu quyết liệt chống khai thác IUU
Thứ tư , 11/03/2026 10:51
Thứ tư , 11/03/2026 10:51
Trước yêu cầu cấp bách trong việc khắc phục những tồn tại để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên tuyến biển.
Từ tăng cường tuần tra, kiểm soát đến đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân, các đơn vị biên phòng đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ vững kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản.
Siết chặt kiểm soát trên tuyến biển
Tại các cửa biển và cảng cá trên địa bàn tỉnh, không khí làm việc của lực lượng Bộ đội Biên phòng vào những ngày tàu cá xuất bến hoặc cập cảng luôn khẩn trương. Từ sáng sớm, tại các trạm kiểm soát biên phòng, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt để kiểm tra hồ sơ tàu cá, hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục trước khi xuất bến.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đơn vị đã nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ đến các đồn biên phòng tuyến biển, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5.
Chủ tàu và thuyền trưởng thường xuyên được lực lượng Biên phòng tuyên truyền về công tác chống khai thác IUU
Tại phường Tuy Hòa, địa bàn có nhiều tàu cá hoạt động khai thác xa bờ nên việc kiểm soát được triển khai nghiêm ngay từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng và cảng cá Đông Tác. Đặc biệt, công tác kiểm tra, kiểm soát đăng ký, kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản, kiểm tra kẹp chì thiết bị giám sát hành trình… luôn được siết chặt, bảo đảm quản lý chặt chẽ tàu cá ngay từ khi xuất bến cho đến khi cập cảng.
Trên biển, Hải đội Biên phòng duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cửa ra vào các cảng cá trọng điểm như Đông Tác, Phú Lạc, Tiên Châu, Dân Phước. Các phương tiện và lực lượng luôn sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá vi phạm.
Ở tuyến bờ, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với địa phương và ngành chức năng kiểm soát hoạt động tàu cá ngay từ khi còn neo đậu tại cảng. Những tàu không đủ điều kiện khai thác được lập danh sách, bố trí vị trí neo đậu tập trung và giao cán bộ trực tiếp theo dõi, quản lý.
Cùng với đó, lực lượng biên phòng cũng tăng cường rà soát tàu cá ngoài tỉnh đang lưu trú, neo đậu tại các cửa sông, cửa biển và cảng cá trên địa bàn; phối hợp với các địa phương liên quan để đối chiếu thông tin, kiểm tra tính pháp lý của phương tiện. Những trường hợp không đủ giấy tờ hoặc có dấu hiệu gian lận trong đăng ký, đăng kiểm đều bị xử lý nghiêm theo quy định.
Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam kiểm tra các giấy tờ theo quy định trước khi tàu cá ra khơi
Để bảo đảm công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra của EC, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tăng cường cán bộ xuống các đơn vị trọng điểm, kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách tại các trạm kiểm soát biên phòng và cảng cá. Việc lưu trữ dữ liệu được thực hiện khoa học, bảo đảm có thể truy xuất kịp thời khi đoàn thanh tra yêu cầu kiểm tra thực tế.
Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng cũng tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc rà soát, kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản, góp phần tăng cường tính minh bạch trong quản lý hoạt động khai thác.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
Song song với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, công tác tuyên truyền được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản.
Các đồn biên phòng tuyến biển đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, tuyên truyền trực tiếp đến từng chủ tàu, thuyền trưởng. Nội dung tập trung vào các quy định về chống khai thác IUU, trách nhiệm của chủ tàu khi tham gia khai thác trên biển cũng như những hệ lụy nếu vi phạm vùng biển nước ngoài.
Trong đợt cao điểm, qua 1 tháng triển khai, lực lượng biên phòng đã phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho 2.334 lượt chủ phương tiện và thuyền trưởng về công tác chống khai thác IUU; đồng thời tổ chức ký 457 bản cam kết chấp hành quy định khai thác thủy sản hợp pháp. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thông báo 442 tàu cá hoạt động gần ranh giới trên biển, yêu cầu không vượt ranh giới, xâm phạm vùng biển nước ngoài…
Những con số này cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng biên phòng trong việc đưa thông tin pháp luật đến tận từng chủ tàu, thuyền trưởng, giúp ngư dân hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia khai thác trên biển. Theo ngư dân Trần Văn Nha ở phường Hòa Hiệp, lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền cho ngư dân biết về những quy định, hình thức xử lý nếu vi phạm IUU. Vì vậy, mọi người đều tự ý thức được rằng, việc chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác trên biển không chỉ góp phần giữ gìn uy tín của nghề cá Việt Nam, mà còn bảo đảm sinh kế lâu dài cho chính ngư dân.
Lực lượng biên phòng tuần tra trên biển
Tại phường Hòa Hiệp, địa phương có khoảng 24 km đường bờ biển với 11 khu phố ven biển. Toàn phường có 654 tàu cá với 2.612 lao động trên biển, vì vậy công tác phòng chống IUU tại địa bàn này luôn được thực hiện nghiêm túc.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cho biết, ngoài công tác kiểm soát tàu thuyền ra vào, kiểm soát nguồn gốc thủy sản… tại các cảng cá, bến cá; đơn vị còn đặc biệt chú trọng khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình để theo dõi hoạt động tàu cá. Khi phát hiện tàu cá hoạt động gần ranh giới trên biển, lực lượng chức năng sẽ kịp thời thông báo, kêu gọi để ngư dân điều chỉnh hướng di chuyển, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài.
Đồn còn phối hợp với Ban Quản lý cảng cá Phú Lạc và các lực lượng chức năng kiểm tra nhật ký khai thác khi tàu cập cảng, đối soát số liệu tàu cá xuất - nhập cảng; đồng thời duy trì kiểm soát chặt chẽ tại các bến cá truyền thống, kiên quyết không để tàu cá xuất bến khi chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định.
Đặc biệt, thời gian qua, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam còn thực hiện việc đóng biển “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động” đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; yêu cầu chủ tàu chấp hành neo đậu tàu cá tại bờ để giám sát, theo dõi và không được để ngư lưới cụ trên tàu cá.
Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực khắc phục những tồn tại để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã siết chặt kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Tuyết Hương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây