Ca cao bén rễ vùng biên
Thứ ba , 16/06/2026 10:38
```
Thứ ba , 16/06/2026 10:38
Từng được xem là vùng đất khó canh tác bởi nắng nóng, đất đai khô cằn, xã biên giới Buôn Đôn hôm nay đang dần xuất hiện những vườn ca cao xanh tốt, sai trĩu quả.
Khoảng năm 2014, những cây ca cao đầu tiên được đưa vào trồng thử nghiệm tại vùng biên Buôn Đôn. Sau thời gian, nhiều diện tích ca cao phát triển ổn định, ít sâu bệnh. Đây cũng là loại cây có khả năng chịu hạn tương đối tốt, phù hợp với xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Là một trong những hộ tiên phong trồng cây ca cao tại buôn Ea Mar, gia đình bà Phan Thị Nghi đã xuống giống khoảng 650 cây trên diện tích hơn 1 ha. Sau khoảng 3 năm, cây bắt đầu cho trái bói. Đến năm thứ tư, vườn ca cao bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định, với nguồn thu khoảng 100 triệu đồng/năm.
Từ hiệu quả mang lại, gia đình bà Nghi mở rộng quy mô lên 800 cây. Theo bà Nghi, ưu điểm nổi bật của cây ca cao là ít sâu bệnh, chi phí đầu tư không quá lớn và khá phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Buôn Đôn. Quan trọng nhất là không phải lo đầu ra khi đến kỳ thu hoạch.
Cây ca cao mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân ở vùng biên Buôn Đôn
Không riêng gia đình bà Nghi, nhiều hộ dân khác trên địa bàn cũng đang đầu tư trồng ca cao. Gia đình bà Nguyễn Thị Vân (buôn Ea Mar) hiện trồng khoảng 600 cây trên diện tích 1,5 ha. Sau 4 năm chăm sóc, vườn cây đã cho thu hoạch ổn định. Bà Vân cho biết: "Nhờ chi phí đầu tư thấp và thời gian thu hoạch kéo dài nên người trồng không lo giá cả biến động. Vườn cây của gia đình bà mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng mỗi năm".
Theo thống kê của Hội Nông dân xã Buôn Đôn, hiện toàn xã có khoảng 15 ha ca cao đang sinh trưởng, phát triển tốt. Đáng chú ý, khoảng 50 hộ dân đã đăng ký trồng mới và trồng dặm trong năm 2026 với tổng diện tích khoảng 30 ha.
Bà Nguyễn Thị Lạc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Buôn Đôn cho hay, để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc ca cao. Người dân được hướng dẫn từ kỹ thuật nhân giống, chăm sóc, cắt tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh đến phương pháp thụ phấn và thu hoạch đúng quy trình.
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, việc kết nối đầu ra ổn định cho ca cao cũng là động lực quan trọng để người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích. Hiện nay, sản phẩm ca cao của nhiều hộ dân được thu mua trực tiếp tại vườn, giúp giảm chi phí vận chuyển và hạn chế rủi ro về thị trường.
Những vườn cây ca cao xanh tốt, những mùa quả nối tiếp cùng sự gia tăng về diện tích canh tác cho thấy hướng đi này đang mang lại hiệu quả nơi vùng biên. Nếu tiếp tục được hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cây ca cao có thể trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần giúp người dân vùng biên nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.
Quỳnh Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây