Cú hích giảm nghèo ở Dang Kang
Thứ năm , 18/06/2026 14:03
```
Thứ năm , 18/06/2026 14:03
Không chỉ đơn thuần hỗ trợ vốn hay con giống, xã Dang Kang đang tạo ra cú hích trong công tác giảm nghèo bằng chiến lược kép, đó là tạo sinh kế thiết thực kết hợp với đẩy mạnh giảm nghèo thông tin.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Dang Kang đã chủ động kiến tạo sinh kế cho người dân bằng những cách làm hiệu quả. Thay vì chỉ trao trợ cấp, chính quyền xã tập trung vào các dự án có khả năng nhân rộng, tạo “vốn mồi” để người dân tự phát triển kinh tế.
Điển hình cho tư duy mới này là mô hình kinh tế của gia đình ông Trần Đăng Chinh (thôn 1). Thay vì canh tác cà phê truyền thống, ông đã tiên phong ứng dụng kỹ thuật đa thân không hãm ngọn. Phương pháp này giúp cây cà phê tăng cành mang quả, nâng cao năng suất từ 2 - 3 tạ/sào lên 5 - 6 tạ/sào, tiết kiệm chi phí nhân công và tăng khả năng chống chịu sâu bệnh cho cây trồng.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Huệ (thôn 13) đã mạnh dạn chuyển đổi 5 sào ruộng lúa hiệu quả thấp sang trồng măng tứ quý. Chỉ sau một năm thu hoạch, gia đình bà đã thu về hơn 150 triệu đồng.
Vườn cà phê được trồng theo phương pháp đa thân không hãm ngọn của gia đình ông Trần Đăng Chinh ở thôn 1, xã Dang Kang
Ông Nguyễn Hồng Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Dang Kang cho biết, trong năm 2025, xã đã triển khai 7 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng với tổng kinh phí 3,69 tỷ đồng. Trọng tâm là hỗ trợ chăn nuôi bò và phát triển cây công nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho các hộ nghèo, cận nghèo.
Song song với phát triển kinh tế, xã Dang Kang xác định giảm nghèo thông tin là mũi nhọn để thay đổi tư duy. Không chỉ đầu tư hạ tầng viễn thông phủ sóng toàn địa bàn, xã còn thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Nhờ đó, những người nông dân vốn quen với nương rẫy, nay đã có thể tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, giá cả thị trường và các chính sách hỗ trợ ngay trên điện thoại thông minh.
Ông Y Nên Byă (buôn Dang Kang) là một minh chứng sống động cho việc thoát nghèo bằng tri thức. Nhờ được tổ công nghệ số hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin trên Internet, ông đã áp dụng kỹ thuật mới vào trồng cà phê, đưa gia đình thoát nghèo trong năm 2025.
Hiện nay, phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn xã Dang Kang đang được triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực từ y tế, giáo dục đến sản xuất... giúp người dân không còn đứng ngoài dòng chảy thông tin.
Vườn măng tứ quý mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm của gia đình bà Nguyễn Thị Huệ ở thôn 13 (xã Dang Kang)
Sự thay đổi tại Dang Kang không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng thu nhập, mà quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi đã nắm vững kiến thức, tự mình làm chủ thông tin và quy trình sản xuất, người dân không còn tâm lý trông chờ vào trợ cấp.
Với hướng tiếp cận đa chiều, chú trọng phát huy nội lực và thu hẹp khoảng cách số, Dang Kang đang đi đúng hướng trên hành trình giảm nghèo. Đây không chỉ là những thành công bước đầu, mà còn là nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, giúp đời sống của người dân ngày càng khởi sắc.
Khả Lê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây