Gấp rút hoàn thiện nhà cộng đồng tránh lũ
Thứ ba , 15/09/2026 08:01
```
Thứ ba , 15/09/2026 08:01
Tranh thủ từng ngày, các nhà thầu đang tăng ca, tăng kíp, tập trung hoàn thiện 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ trên địa bàn tỉnh.
Những công trình đang dần hoàn thiện, sẵn sàng trở thành nơi tránh trú an toàn cho người dân trước mùa mưa bão.
Hoàn tất những phần việc cuối cùng
Tại thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ đang được Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hòa gấp rút hoàn thiện. Khởi công từ ngày 22/7, đến nay công trình đạt khoảng 99% khối lượng. Trên công trường, công nhân đang hoàn tất các phần việc cuối cùng như lắp dựng lan can, sơn tường trong và ngoài nhà, lắp đặt cửa, thiết bị điện, nước và vệ sinh công trình để bàn giao cho chủ đầu tư.
Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng An Lộc Phát đang tập trung nhân lực hoàn thiện công trình. Đây là một trong những nhà cộng đồng tránh lũ đang được xây dựng tại các thôn vùng trũng thấp của xã Hòa Thịnh. Đến nay, khối lượng thi công các công trình đạt khoảng 92%.
Ông Võ Tất ở thôn Phú Hữu chia sẻ, mỗi mùa lũ về là người dân vùng trũng lại thấp thỏm, lo âu. Có nhà cộng đồng cao ráo, kiên cố tại các thôn, bà con cảm thấy yên tâm hơn khi mùa mưa bão đến.
Tại khu vực phía Tây của tỉnh, các công trình nhà cộng đồng kết hợp tránh lũ cũng đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị hoàn thiện. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar (Ban Ea Kar) được giao làm chủ đầu tư 9 công trình. Theo ông Đào Quang Lượng, Phó Giám đốc Ban Ea Kar, các công trình nhà tránh lũ được xây dựng thuộc địa bàn các xã Krông Bông, Hòa Sơn và Yang Mao; tiến độ thi công tổng thể hiện đạt trên 82%. Trong đó, gói thầu số 03XL tại thôn 12, xã Krông Bông và gói thầu số 06XL tại buôn Băng Kung, xã Hòa Sơn đạt khoảng 98% khối lượng, đang hoàn thiện để bàn giao, đưa vào sử dụng.
Cùng với đẩy nhanh tiến độ, công tác giám sát cũng được tăng cường. Đơn vị tư vấn được yêu cầu thường xuyên kiểm tra hiện trường, kiểm soát chặt chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.
Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân đang bước vào giai đoạn hoàn thiện
Điểm tựa cho người dân vùng lũ
Theo Sở Xây dựng, Dự án Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ giai đoạn 1 được triển khai tại 27 xã, phường; quy mô xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ với tổng mức đầu tư gần 171 tỷ đồng. Mỗi công trình được xây dựng có tổng diện tích sử dụng hơn 440 m², gồm 2 tầng, kết cấu móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ; có sức chứa hơn 200 người, đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.
Ông Nguyễn Phan Thanh Bình, Trưởng Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng cho biết: Đến nay, 98/100 công trình đã hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn mái. Những hạng mục còn lại chủ yếu là trát tường, lát nền, lắp đặt thiết bị, vệ sinh công trình và hoàn thiện các phần việc cuối cùng để nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Hai công trình còn lại đang được các đơn vị thi công tăng tốc, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.
Không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, những công trình này được kỳ vọng trở thành điểm tựa an toàn của người dân ở những địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Khi mưa lớn, lũ lụt xảy ra, đây sẽ là nơi sơ tán, trú tránh tập trung, góp phần giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Việc đầu tư hệ thống nhà cộng đồng tránh lũ còn góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa ở cơ sở, tạo thêm không gian sinh hoạt chung cho người dân.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong công tác ứng phó thiên tai mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với đời sống nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám sát tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng. Khi những ngôi nhà cộng đồng được đưa vào sử dụng, người dân vùng thường xuyên chịu thiên tai sẽ có thêm một nơi trú tránh kiên cố, góp phần chủ động hơn trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết.
Thanh Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây