Đưa Nghị quyết 57 vào đời sống qua những “trụ cột số”
Thứ năm , 19/03/2026 14:31
Thứ năm , 19/03/2026 14:31
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công cuộc chuyển đổi số (CĐS) tại phường Thành Nhất đã hiện hữu sinh động qua từng thủ tục hành chính trực tuyến, những tổ công nghệ số cộng đồng và nhịp sống số trong mỗi gia đình, cộng đồng.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phường Thành Nhất đối mặt với khối lượng công việc rất lớn khi quản lý hơn 52.000 nhân khẩu. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy và UBND phường xác định, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS là "chìa khóa" để giải bài toán quản trị hiện đại.
Điểm nhấn đáng chú ý là mô hình 24 tổ công nghệ số cộng đồng với 124 thành viên hoạt động ở các tổ dân phố và buôn. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", các tổ công nghệ số cộng đồng đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” một cách thiết thực.
Những người dân vốn chỉ quen với nương rẫy, sản xuất nay đã cài đặt định danh điện tử (VNeID), thanh toán tiền điện, nước không dùng tiền mặt và truy cập dịch vụ công trực tuyến... Đặc biệt, ứng dụng “Đắk Lắk số” đã trở thành “người bạn đồng hành” giúp bà con phản ánh hiện trường về an ninh trật tự, môi trường, xem camera trực tuyến hay cập nhật tin tức trên Báo Đắk Lắk.
Lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Nhất
Ông Nguyễn Gia Tành (Tổ dân phố 8) phấn khởi: “Trước đây nghe CĐS thấy xa vời lắm, nhưng từ khi được các cháu ở tổ công nghệ hỗ trợ cài VNeID và ứng dụng "Đắk Lắk số", tôi thấy tiện lợi hẳn. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể phản ánh các vấn đề an ninh ở khu dân cư”.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Nhất, một cuộc "cách mạng" về thủ tục đã diễn ra. Với 379 thủ tục hành chính, phường đã đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ 100%; tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 100%. Việc ứng dụng phần mềm iDesk và chữ ký số đã giúp quy trình quản lý văn bản trở nên khép kín, liên thông giữa phường và tỉnh.
Không dừng lại ở công sở, CĐS tại Thành Nhất đã len lỏi vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Việc lắp đặt wifi miễn phí tại chợ Thành Nhất, công viên Phan Huy Chú và hội trường 24 tổ dân phố và buôn Ky đã tạo nền tảng cho người dân tiếp cận hạ tầng số.
Ông Klê Xuân Niê, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Ky cho biết, sau hơn một tháng lắp đặt hệ thống wifi, Nhà văn hóa cộng đồng của buôn đã trở thành điểm đến quen thuộc của bà con. "Từ khi có wifi, việc sinh hoạt cộng đồng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Các nhóm liên lạc qua mạng xã hội hoạt động hiệu quả, giúp ban tự quản buôn thông báo nhanh các chủ trương, kế hoạch, nhờ đó bà con nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác hơn trước rất nhiều", ông Klê Xuân Niê chia sẻ.
Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã nhờ ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình đăng ký sản phẩm OCOP thuận lợi, mở rộng cơ hội quảng bá, thương mại trên sàn thương mại điện tử.
Thanh Hường
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây