Từ lễ hội đến sản phẩm du lịch trải nghiệm
Thứ bảy , 22/08/2026 10:02
```
Thứ bảy , 22/08/2026 10:02
Không chỉ là ngày hội văn hóa, thương mại và đối ngoại có quy mô lớn, khẳng định vị thế của một ngành hàng nông nghiệp chủ lực, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang trở thành “cú hích” quảng bá điểm đến, kết nối sản phẩm và tạo thêm những trải nghiệm mới cho du khách.
Chuỗi du lịch trải nghiệm
Những ngày này, không khí lễ hội đang lan tỏa tại nhiều địa phương của Đắk Lắk. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại và du lịch được kết nối, trải dài từ không gian đô thị đến các vùng trồng sầu riêng, từ đại ngàn phía Tây đến những vùng đất phía Đông. Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc về vùng đất và con người Đắk Lắk thân thiện, giàu tiềm năng.
Điểm đáng chú ý của lễ hội năm nay không chỉ nằm ở quy mô các hoạt động mà còn ở cách những giá trị địa phương được đưa vào hành trình khám phá của du khách. Một chuyến tham quan vườn sầu riêng đúng mùa, trải nghiệm thu hoạch và thưởng thức trái cây tại chỗ hay nghe người dân kể về quá trình chăm sóc, những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất… sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực mà không phải nơi nào cũng có.
Du khách tham quan trải nghiệm vườn sầu riêng tại xã Krông Pắc
Chỉ những ngày đầu lễ hội, vườn sầu riêng của gia đình anh Lê Văn Thành (thành viên HTX Nông nghiệp sạch Krông Pắc, xã Krông Pắc) đã đón nhiều đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm. Khách đến tham quan vườn được anh giới thiệu cây sầu riêng cổ thụ đã có hơn một trăm năm; được trải nghiệm cách gõ để nhận biết sầu đã chín, được thưởng thức sầu riêng tươi tại chỗ và đặc biệt được nghe giới thiệu quy trình trồng, chăm sóc sầu riêng của người nông dân.
|
"Một lễ hội có thể thu hút du khách trong vài ngày, nhưng một sản phẩm trải nghiệm tốt có thể giữ chân họ lâu hơn và tạo lý do để khách quay trở lại. Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk chính là cơ hội để trở thành động lực kết nối nông nghiệp, văn hóa và du lịch” - Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk Trần Hồng Tiến. |
Đằng sau mỗi trái sầu riêng đến tay người tiêu dùng là câu chuyện về vùng đất, khí hậu, kỹ thuật canh tác và công sức của người nông dân. Khi những câu chuyện ấy được kể một cách hấp dẫn, vườn cây không còn đơn thuần là nơi sản xuất nông nghiệp mà có thể trở thành một “không gian trải nghiệm” của du khách trong hành trình khám phá Đắk Lắk. Đã có nhiều đoàn khách và doanh nghiệp tìm đến các vườn sầu riêng trên địa bàn xã Krông Pắc để tham quan, trải nghiệm. Điều này cho thấy loại hình du lịch gắn với mùa vụ nông sản đang dần hình thành và có tiềm năng trở thành một sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk.
Kéo dài hành trình, gia tăng giá trị
Một lễ hội chỉ thực sự tạo được sức sống lâu dài khi những giá trị mà nó tạo ra không kết thúc cùng sân khấu.
Với Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, điều này càng có ý nghĩa khi lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu “Sầu riêng Đắk Lắk”, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mà còn kết nối các hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Một hành trình có thể bắt đầu từ không gian lễ hội tại Buôn Ma Thuột, tiếp nối bằng chuyến đi về vùng chuyên canh sầu riêng ở Krông Pắc; từ vườn cây đến buôn làng, thưởng thức ẩm thực địa phương; sau đó tiếp tục khám phá thác nước, hồ, rừng hoặc những điểm đến văn hóa.
Đông đảo người dân và du khách tham gia một chương trình trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026
Nếu một du khách mua sầu riêng tại vườn, sử dụng dịch vụ lưu trú, thưởng thức một bữa cơm với các đặc sản địa phương, mua sản phẩm OCOP, thuê hướng dẫn viên du lịch ở địa phương và tiếp tục khám phá một điểm đến khác, khi đó giá trị của lễ hội đã vượt khỏi phạm vi ngành hàng. Từ đó, một chuỗi giá trị du lịch sẽ được hình thành; trong đó người nông dân, doanh nghiệp, cộng đồng và các điểm đến cùng tham gia và cùng hưởng lợi. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế du lịch hiện nay, khi du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm chân thực, gần gũi với đời sống bản địa.
Từ góc độ này, lễ hội sầu riêng có thể trở thành một "cánh cửa" mở ra hành trình khám phá rộng hơn về Đắk Lắk, nơi du khách có thể đến vì sầu riêng, nhưng sẽ ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại bởi sức hấp dẫn của cà phê, văn hóa, thiên nhiên, con người và những câu chuyện riêng của vùng đất.
Thúy Hồng
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây