Cơ hội cuối cùng vào ĐH
09:05 | 12/09/2015
Thông tin từ nhiều trường ĐH cho biết dù kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 như thế nào thì cũng khép lại, không tiếp tục tuyển sinh
Hôm qua (11-9), ngày đầu tiên của đợt 2 xét tuyển nguyện vọng bổ sung, vẫn chưa có nhiều thí sinh đến nộp hồ sơ. Đại diện nhiều trường cho rằng có thể do thời gian còn nhiều nhưng cũng có thể nguồn tuyển đã cạn.
Còn nhiều chỉ tiêu xét tuyển
Đợt 2 xét tuyển nguyện vọng bổ sung diễn ra từ ngày 11 đến 21-9. Tại TP HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn 1.500 chỉ tiêu ĐH và CĐ ở tất cả ngành nghề đào tạo. So với nhiều trường ĐH khác, chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của trường hiện còn khá nhiều. Tuy nhiên, ngày đầu của đợt 2 xét tuyển nguyện vọng bổ sung, chỉ khoảng 60 thí sinh nộp hồ sơ. Trường ĐH Hoa Sen và nhiều trường ĐH khác cũng vắng thí sinh.
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng còn hơn 1.000 chỉ tiêu xét tuyển, gồm 555 bậc ĐH và 450 bậc CĐ. ThS Trịnh Hữu Chung, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 và đợt 1 xét tuyển bổ sung, trường gọi 2.000 thí sinh nhập học nhưng chỉ có 1.400 em đến làm thủ tục. Khối ngành sức khỏe luôn được nhiều thí sinh đăng ký trong khi các ngành mỹ thuật, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật công trình, khối ngành xã hội và khối ngành thể dục thể thao chưa có nhiều thí sinh. Do khối ngành sức khỏe có nhiều thí sinh đăng ký nên đợt này, trường nâng điểm xét tuyển lên. Cụ thể, ngành xét nghiệm y học lên 19, dược lên 22 điểm.
Thí sinh nộp đơn xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Ảnh: TẤN THẠNH
ThS Hoàng Đức Bình, Giám đốc Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Hoa Sen, cho biết đợt này, trường còn tuyển 380 chỉ tiêu. Trường ĐH Công nghệ TP HCM có kế hoạch tuyển 600 chỉ tiêu, gồm 370 bậc ĐH và 230 bậc CĐ.
Xét tuyển bằng học bạ: Khá ảo!
Theo đại diện nhiều trường ĐH, khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 sẽ không tiếp tục tuyển sinh, bất luận kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt này như thế nào.
ThS Nguyễn Quốc Anh, Trưởng Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP HCM, cho biết sau khi có kết quả xét tuyển nguyện vọng và đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 vừa qua, trường đã gửi giấy gọi nhập học theo đúng chỉ tiêu. Tuy nhiên, trong đợt xét tuyển bổ sung đợt 1, mỗi thí sinh được đăng ký tới 3 trường nên có thể một bộ phận thí sinh đã trúng tuyển nhưng không đến làm thủ tục nhập học. 600 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2 thực chất là dự phòng nên khả năng điểm chuẩn sẽ cao hơn đợt 1 và kết thúc đợt này, trường không tuyển nữa.
Tương tự, ThS Hoàng Đức Bình cho biết về tổng thể, Trường ĐH Hoa Sen đã đủ chỉ tiêu nhưng một số ngành vẫn còn thiếu so với thiết kế. Dù vậy, sau đợt xét tuyển này, trường sẽ khép lại việc tuyển sinh 2015.
ThS Trịnh Hữu Chung cho rằng việc xét tuyển bằng học bạ là khá ảo vì thí sinh cùng lúc có thể nộp vào rất nhiều trường chứ không phải 3 trường như xét bằng kết quả kỳ thi THPT. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có tới hơn 1.000 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ nhưng chỉ hơn 100 em đến nhập học.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng nếu các trường có tiếp tục tuyển sinh đợt 3 nguyện vọng bổ sung thì cũng khó đạt kết quả như mong đợi bởi lẽ ngay ở đợt xét tuyển nguyện vọng 1, đã có đến hơn 2/3 lượng thí sinh trúng tuyển.
Nhiều trường tuyển hàng ngàn chỉ tiêu
Kết thúc 10 ngày xét tuyển bổ sung đợt 1, nhiều trường ĐH, CĐ công lập vẫn công bố tiếp tục xét tuyển thêm hàng ngàn chỉ tiêu. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), đến chiều 11-9, 11 trường ĐH phía Bắc, 6 trường ĐH phía Nam và hàng chục trường CĐ công bố thông tin xét tuyển bổ sung đợt 2.
Theo đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh cho biết sẽ tuyển 400 chỉ tiêu cho 10 ngành hệ ĐH và 12 ngành hệ CĐ. Mức điểm xét tuyển của trường bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam còn hàng ngàn chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ. Trường ĐH Công nghiệp Dệt may - Thời trang Hà Nội còn tới 700 chỉ tiêu xét tuyển cho 12 ngành CĐ.
Các trường ĐH vùng, ĐH địa phương cũng rơi vào tình trạng thiếu thí sinh trầm trọng. Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung cho biết còn tới 1.000 chỉ tiêu cho đợt xét tuyển tiếp theo. Trường ĐH Thái Nguyên còn hơn 2.500 chỉ tiêu ĐH và gần 1.000 chỉ tiêu CĐ.
Trong khi đó, nhiều trường ngoài công lập cũng cùng chung số phận với các trường ĐH địa phương. Sau 2 đợt xét tuyển, Trường ĐH Dân lập Phương Đông còn 800 chỉ tiêu ĐH và 80 chỉ tiêu CĐ. Thê thảm hơn, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cần tuyển 3.000 chỉ tiêu hệ ĐH và 400 chỉ tiêu cho tất cả các ngành; mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT...
Y.Anh
nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Không giảm phí BHYT học đường (18/09/2015)
- Các trường đại học, cao đẳng tiếp tục xét tuyển đợt 3 (16/09/2015)
- 3 đối tượng được miễn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (15/09/2015)
- Tái mặt với quỹ phụ huynh (14/09/2015)
- Đắk Lắk: Triển khai Mô hình trường học mới (VNEN) ở 47 trường trung học cơ sở (14/09/2015)
- Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui (12/09/2015)
- Kết thúc đợt 2 xét tuyển, Trường Đại học Tây Nguyên còn thiếu 240 chỉ tiêu đại học, cao đẳng (11/09/2015)
- Danh sách các trường xét tuyển NVBS đợt 2 tính đến ngày 10-9 (11/09/2015)
- Trường đại học sẽ được xếp theo 3 hạng (09/09/2015)
- Đắk Lắk vẫn còn 3 xã, phường chưa có trường trung học cơ sở (08/09/2015)
- Trường ngoài công lập khóc ròng (07/09/2015)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN