Để tuổi thơ có những ngày hè đáng nhớ
Thứ ba , 07/07/2026 14:15
```
Thứ ba , 07/07/2026 14:15
Không chỉ là khoảng thời gian nghỉ sau năm học, mùa hè còn là cơ hội để trẻ em khám phá thế giới, rèn luyện kỹ năng sống và trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực học tập và không ít nguy cơ tiềm ẩn, việc tạo nên một mùa hè vừa vui tươi, bổ ích vừa an toàn cho trẻ đang trở thành mong muốn chung của nhiều gia đình.
Những khoảng trời rộng mở
Khi tiếng ve bắt đầu ngân vang trên những hàng phượng đỏ cũng là lúc những kế hoạch mùa hè đầy háo hức mở ra đối với nhiều bạn nhỏ.
Mùa hè sôi động với nhiều hoạt động năng khiếu, thể thao và rèn luyện kỹ năng sống diễn ra tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Ảnh: CTV
Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, những ngày hè không khí trở nên sôi động với hàng chục lớp năng khiếu, thể thao và kỹ năng sống. Từ bể bơi, sân bóng đến các phòng học mỹ thuật, âm nhạc hay robotics, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Không ít phụ huynh xem đây là sân chơi để con phát triển những năng khiếu mà trong năm học chưa có điều kiện theo đuổi.
Chị Đoàn Kim Oanh ở phường Buôn Ma Thuột, cho biết gia đình không đặt nặng việc học trước chương trình hay học thêm kiến thức văn hóa trong hè. Thay vào đó, chị đã cho các con học bơi, học đàn, tham gia các câu lạc bộ đọc sách và một số hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Điều chị mong nhất là các con được vui vẻ, khỏe mạnh và có những ký ức đẹp về mùa hè của tuổi thơ.
Cùng với những sân chơi ở phố, nhiều gia đình chủ động tạo nên những mùa hè giàu trải nghiệm cho con bằng những chuyến đi về quê hay khám phá những vùng đất mới. Anh Ngô Anh Tuấn ở phường Bình Kiến cho biết suốt nhiều năm nay, vợ chồng anh đều cố gắng dành thời gian nghỉ phép vào dịp hè để đưa các con về quê nội, ngoại hoặc đi du lịch. Với anh, những chuyến đi không đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là những lớp học đặc biệt giúp trẻ học cách tự lập, giao tiếp và thích nghi với môi trường mới. “Có những điều sách vở không thể dạy được. Trẻ cần được đi, được nhìn thấy và được trải nghiệm để trưởng thành”, anh Tuấn nói.
Thực tế cho thấy, nghỉ hè đối với học sinh đang được nhìn nhận như một phần quan trọng của quá trình giáo dục, là cơ hội để trẻ phát triển toàn diện hơn về thể chất, kỹ năng và cảm xúc.
An toàn để mùa hè trọn vẹn
Đắk Lắk là địa phương có địa hình đa dạng với biển, sông, suối, hồ chứa nước... Đây là điều kiện thuận lợi để trẻ vui chơi, trải nghiệm nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Những vụ đuối nước ở trẻ em xảy ra thời gian gần đây là lời cảnh báo đối với các gia đình và cộng đồng. Điều đáng nói là tai nạn xảy ra ngay khi các em mới chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè.
Dịp hè, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động dạy bơi miễn phí và phòng chống đuối nước cho trẻ em
Những năm gần đây, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em đã được các ngành chức năng triển khai thường xuyên hơn. Nhiều địa phương tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, các buổi tuyên truyền kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Tại xã Suối Trai, Tháng hành động vì trẻ em năm nay được lồng ghép với các hoạt động hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước. Tại phường Buôn Hồ, lực lượng công an tổ chức tập huấn cho học sinh về nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng cứu hộ cơ bản và sơ cứu ban đầu...
Không chỉ đuối nước, tai nạn giao thông cũng là nguy cơ thường trực trong dịp hè. Khi thời gian vui chơi ngoài trời nhiều hơn, nhiều em tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện hoặc tham gia giao thông mà chưa có đầy đủ kỹ năng cần thiết. Bên cạnh đó, môi trường mạng cũng đặt ra không ít thách thức đối với trẻ em hiện nay. Một mùa hè chỉ quanh quẩn với điện thoại, máy tính bảng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp cận những nội dung không phù hợp.
Các nhà giáo dục cho rằng, kỹ năng an toàn cần được xem như một “môn học mùa hè”: Học bơi, học sơ cứu, học kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng sử dụng internet an toàn hay kỹ năng tự bảo vệ bản thân... đều quan trọng không kém những kiến thức trên lớp.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay từ đầu hè, đơn vị đã khai giảng khoảng 30 loại hình lớp học năng khiếu, thể thao, võ thuật, văn nghệ và kỹ năng dành cho thiếu nhi; thu hút khoảng 800 học sinh đăng ký tham gia. Cùng với các lớp học, nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, giải đấu thể thao, chương trình team building cũng được lồng ghép tổ chức nhằm tạo thêm sân chơi và cơ hội rèn luyện kỹ năng cho các em.
Thanh Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây