Tìm cách chống thiên vị trong chấm thi
15:05 | 25/04/2016
Thay vì huy động giáo viên tại địa phương chấm thi THPT quốc gia 2016, nhiều cụm thi ĐH chủ trì ở các địa phương đã tìm cách đưa bài thi về trường chấm vì sợ giáo viên thiên vị học sinh tỉnh mình
Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) không tổ chức cụm thi liên tỉnh như năm 2015 mà từng tỉnh, TP có ít nhất một cụm thi do trường ĐH chủ trì dùng kết quả để xét tốt nghiệp THPT sau đó là xét tuyển ĐH. Nhiều trường ĐH chủ trì cụm thi tỉnh đã lên kế hoạch chống tiêu cực trong khâu chấm thi.
Đưa bài thi về trường ĐH chấm
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM vừa có buổi làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh và Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh (đơn vị phối hợp) về tổ chức cụm thi. Nhiều nội dung đã được thống nhất như cán bộ coi thi sẽ được bố trí theo tỉ lệ Sở GD-ĐT Tây Ninh (20%), Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (60%), Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh (20%). Công tác chấm thi sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM.
PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, cho biết sau khi thí sinh thi xong 8 môn, bài thi sẽ được đưa về trường để tổ chức chấm thi. Trường sẽ mời giáo viên của TP HCM cùng với giáo viên của trường tham gia chấm thi các môn toán, văn, địa, sử và phần tự luận môn tiếng Anh. Trong trường hợp thiếu giáo viên, trường sẽ mời giáo viên từ Tây Ninh xuống nhưng nhiều khả năng sẽ không cần đến vì số lượng bài thi năm nay không nhiều, chủ yếu vẫn là toán, văn. Hiện tại, trường đã mời giáo viên ở TP HCM và họ đã nhận lời tham gia chấm. Lý giải việc đưa bài thi về TP HCM chấm, ông Ngoạn cho biết trường là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm nên phải đưa về nơi có đầy đủ các điều kiện để bảo đảm khâu này được khách quan, trung thực nhất.
GS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM - đơn vị chủ trì cụm thi tỉnh Bến Tre, cho biết tổ chức thi xong trường sẽ đưa bài thi về TP HCM chấm. “Quá trình chấm thi sẽ kéo dài nhiều ngày nên đưa về trường chấm sẽ thuận lợi hơn tổ chức chấm thi ngay tại địa phương” - bà Quỳ nói và cho biết lực lượng coi thi sẽ có 400 cán bộ, giảng viên của nhà trường cùng 200 cán bộ của Trường CĐ Bến Tre, 100-150 giáo viên của tỉnh Bến Tre, còn lại là huy động học viên cao học của trường. Với giáo viên của tỉnh coi thi, trường đề nghị với Sở GD-ĐT cử giáo viên THCS thay cho giáo viên THPT.
Có lẽ vì sự tế nhị, nhiều trường ĐH chủ trì cụm thi ở các tỉnh chưa nói hết lý do vì sao lại đưa bài thi THPT quốc gia về TP HCM chấm nhưng trước đó (ngày 21-3), trong buổi họp với Bộ GD-ĐT, các trường ĐH chủ trì cụm thi ở tỉnh lo ngại nếu sử dụng giáo viên THPT của tỉnh chấm thi cho chính học sinh của mình sẽ không tránh khỏi sự thiên vị. Vì vậy, việc các trường ĐH chủ trì đưa bài thi về TP HCM chấm là một giải pháp ngăn chặn nguy cơ trên.
Có chậm tiến độ?
Cụm thi THPT quốc gia tại tỉnh Tây Ninh năm nay dự kiến có khoảng 8.795 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 1.012 thí sinh các năm trước thi lại. Để công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cùng Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh thống nhất tổ chức 12 điểm thi ở các trường THCS và THPT tại TP Tây Ninh và huyện Hòa Thành với số phòng thi dự kiến là 290. PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn cho biết số lượng thí sinh tham gia cụm thi năm nay chỉ bằng 1/2 năm ngoái do vậy trường hoàn toàn không lo công tác chấm thi bị chậm tiến độ.
GS-TS Mai Hồng Quỳ cho biết số lượng thí sinh dự thi được Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre thông báo hiện khoảng 9.700, từ nay đến ngày hết hạn đăng ký dự thi nếu tăng cũng không nhiều. Với số lượng này, trường hoàn toàn chủ động trong việc chấm thi vì ngoài lực lượng giảng viên của trường còn có giáo viên của các trường THPT ở TP HCM.
Trường ĐH Nông Lâm TP HCM cho biết số lượng thí sinh năm nay khoảng 9.500, giảm 5.000 so với năm 2015. Trường sẽ huy động 120 giáo viên chấm thi cho các môn tự luận và không sợ chậm tiến độ.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay bộ không công bố kết quả thi mà sẽ do các trường chủ trì có trách nhiệm công bố. Ngoài việc chủ động công tác chấm thi, các trường phải chuẩn bị hạ tầng internet để việc công bố điểm thi không bị gián đoạn.
Bảo đảm an ninh trong di chuyển bài thi
Trường ĐH Nông Lâm TP HCM năm nay chủ trì cụm thi tại tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch, sau khi thi xong, trường cũng sẽ đưa bài thi của thí sinh về TP HCM chấm. Việc di chuyển bài thi sẽ có lực lượng an ninh của tỉnh Gia Lai áp tải về tận trường. TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, cho biết trường chủ trì thi có trách nhiệm lưu trữ bài thi, tổ chức chấm phúc khảo, chấm kiểm tra, vì vậy đưa về trường chấm thuận lợi hơn.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Bỏ ngỏ dạy kỹ năng sống đến bao giờ? (28/04/2016)
- Ít thí sinh chọn thi Lịch sử: Do khó xin việc làm (28/04/2016)
- Trường Đại học Tây Nguyên có 6 sinh viên đoạt giải kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc 2016 (28/04/2016)
- Phát động "Cuộc thi vẽ tranh và sáng tác thông điệp về Tầm nhìn ASEAN đến năm 2025" (28/04/2016)
- Đào tạo nhiều tiến sĩ để làm gì? (27/04/2016)
- 133 thí sinh dự tuyển giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory năm 2016 (25/04/2016)
- Đoàn học sinh Đắk Lắk đoạt 30 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX-năm 2016 khu vực IV (22/04/2016)
- Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk khai mạc Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm học 2015-2016 (21/04/2016)
- Sinh viên Sư phạm được miễn học phí đến năm 2021 (19/04/2016)
- Để thi môn lịch sử đạt điểm cao (19/04/2016)
- Kỹ năng dùng Atlat trong môn địa lý (19/04/2016)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN