Đào tạo nhiều tiến sĩ để làm gì?
08:30 | 27/04/2016
Thông tin chỉ với 1,5 ngày Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam lại cho ra lò 1 tiến sĩ quả là gây sốc với bất cứ ai. Dự kiến trong năm 2016, “lò” này tiếp tục đào tạo thêm 260 tiến sĩ.
Không ít người băn khoăn với những luận án tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực đã được bảo vệ thành công tại “lò” này như luận án xã hội học “Đặc điểm giao tiếp với dân của chủ tịch ủy ban nhân dân xã”; luận án kinh tế học: “Hiệu quả đầu tư công ở Nghệ An”; luận án tâm lý học: “Hứng thú rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên cao đẳng sư phạm hoặc luận án luật học: “Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở TP HCM”... Thử hỏi những luận án này có tác dụng gì với cuộc sống, tác dụng gì về mặt học thuật hay là làm cho xong lấy được cái bằng tiến sĩ rồi xếp xó đề tài?
Tính háo danh và sự dễ dãi trong đào tạo đã dẫn đến thực trạng thừa tiến sĩ nhưng thiếu người làm chuyên môn ở rất nhiều ngành, nhiều cơ quan. Chúng ta không khó thấy tiến sĩ giấy lổn nhổn ở rất nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, mà nếu truy chuyên môn đã học thì mù tịt. Công tác quản lý hoàn toàn khác công tác nghiên cứu khoa học nên việc chạy theo bằng cấp như trên chẳng có tác dụng gì với phần lớn cán bộ, ngoài việc để khoe mẽ. Nói về vấn đề này, GS-TSKH Trần Duy Quý, nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam ví dụ: đào tạo ra tiến sĩ nông nghiệp nhưng khi ra đồng không phân biệt được cây cỏ mực với cây lúa thì chẳng biết đào tạo kiểu gì.
Trong khi đó, có những người nông dân chân lấm tay bùn suốt ngày quanh quẩn với ruộng đồng lại nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, phục vụ tốt cho số đông người dân. Đơn cử, một nông dân học mới đến lớp 8 ở huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam đã chế tạo ra chiếc máy vớt và ép lục bình với công suất đến 150 tấn/ngày. Chiếc máy này quá cần thiết đối với đời sống nông nghiệp. Hoặc một nông dân cũng ở địa phương này mày mò tận dụng phụ tùng cũ của chiếc xe đạp chế ra chiếc máy đẩy tay dùng cày đất, xớt cỏ bệ, cào rác và cả gieo giống tự động. Cả ngàn sản phẩm tương tự cũng đã được nông dân miền Tây, miền Trung khác nghiên cứu để phục vụ chính công việc của mình mà không thấy bóng dáng của bất cứ vị tiến sĩ nào.
Xã hội luôn cần các nhà chuyên môn có những nghiên cứu đóng góp cải thiện cuộc sống. Đã đến lúc bậc đào tạo tiến sĩ cần phải siết chặt lại để học vị tiến sĩ được trao cho những người thực học, thực tài và có đóng góp hữu ích trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng cuộc sống.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Phần lớn học sinh chọn thi 4-5 môn (29/04/2016)
- Bỏ ngỏ dạy kỹ năng sống đến bao giờ? (28/04/2016)
- Ít thí sinh chọn thi Lịch sử: Do khó xin việc làm (28/04/2016)
- Trường Đại học Tây Nguyên có 6 sinh viên đoạt giải kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc 2016 (28/04/2016)
- Phát động "Cuộc thi vẽ tranh và sáng tác thông điệp về Tầm nhìn ASEAN đến năm 2025" (28/04/2016)
- Tìm cách chống thiên vị trong chấm thi (25/04/2016)
- 133 thí sinh dự tuyển giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory năm 2016 (25/04/2016)
- Đoàn học sinh Đắk Lắk đoạt 30 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX-năm 2016 khu vực IV (22/04/2016)
- Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk khai mạc Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm học 2015-2016 (21/04/2016)
- Sinh viên Sư phạm được miễn học phí đến năm 2021 (19/04/2016)
- Để thi môn lịch sử đạt điểm cao (19/04/2016)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN