Để các khoản đóng góp không còn là nỗi lo đối với phụ huynh học sinh đầu năm học
07:39 | 19/08/2017
Năm nào cũng vậy, sau khi khai giảng khoảng một tháng, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học, các nhà trường thường thông báo các khoản đóng góp của học sinh trong cả năm học.
Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, nhiều trường đã gộp tổng thể các khoản đóng góp của học sinh trong cả năm học gồm cả tiền đóng theo quy định và theo thỏa thuận để thu một lần. Cách làm đó tuy có gọn nhưng lại gây khó khăn đối với nhiều gia đình học sinh.
Tuy mỗi cấp học có các mức đóng góp khác nhau nhưng nếu gộp đóng một lần thì số tiền phải đóng sẽ lớn, có trường lên đến 4-5 triệu đồng. Với những gia đình có từ 2 con đi học trở lên thì số tiền đóng góp đầu năm học dường như là một gánh nặng không nhỏ.
Thiết nghĩ, để giảm bớt nỗi lo cho phụ huynh học sinh đầu năm học, các trường học cần có kế hoạch thu các khoản đóng góp sao cho hợp lý, tránh việc cộng dồn thu gộp một lần. Các khoản thu dù là theo quy định hay thỏa thuận cần được thu dải ra theo cả năm học để phụ huynh bớt đi gánh nặng, có điều kiện đóng góp mà không phải lo lắng xoay xở đóng góp. Bên cạnh đó, các nhà trường cần tránh thu những khoản không cần thiết, không phục vụ thiết thực cho việc học tập của học sinh; các khoản thu chi trong cả năm học cần được đưa ra bàn bạc, trao đổi và thống nhất với toàn thể phụ huynh học sinh.
Bên cạnh đó, để kịp thời động viên, khích lệ, chia sẻ với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách, các cơ sở giáo dục cần làm tốt công tác khảo sát các đối tượng ưu tiên, sớm hoàn thiện các thủ tục để các em được miễn, giảm các khoản đóng góp, được hỗ trợ chi phí học tập. Đồng thời, cần có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến trường.
Nguyễn Thế Lượng
Nguồn:Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Kém ngoại ngữ - dễ thất nghiệp (22/08/2017)
- Cô học trò dân tộc Mường đam mê môn Ngữ văn (22/08/2017)
- Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 (22/08/2017)
- Kiến nghị lùi thời gian thực hiện chương trình phổ thông mới (22/08/2017)
- Sẵn sàn cho năm học mới (21/08/2017)
- Sư phạm cần điểm sàn? (18/08/2017)
- Hơn 29 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục huyện biên giới Ea Súp (18/08/2017)
- Các trường sư phạm sẽ có điểm sàn riêng từ năm 2018 (17/08/2017)
- Cao đẳng mỏi cổ ngóng thí sinh (17/08/2017)
- Điểm ưu tiên phải tính lại! (16/08/2017)
- Quy hoạch lại các trường sư phạm: Không thể chần chừ (16/08/2017)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN